Dân vận khéo ở Yên Thành
Không bắt đầu từ những việc lớn, công tác dân vận ở Yên Thành được cụ thể hóa từ những vấn đề gần với đời sống người dân. Ở mỗi địa bàn, cán bộ lựa chọn cách làm phù hợp, kiên trì vận động và cùng người dân giải quyết những việc thiết thực. Khi người dân được lắng nghe và trực tiếp tham gia, công tác dân vận không dừng ở tuyên truyền mà trở thành những phần việc cụ thể ở cơ sở.
![]() |
| Nhân dân thôn Yên Lập chung sức làm sân nhà văn hóa thôn. |
Gần dân, hiểu dân
Pà Vầy Sủ là thôn có các dân tộc Pà Thẻn, La Chí, Mông, Tày, Kinh cùng sinh sống. Sự khác nhau về phong tục, tập quán và nhận thức đòi hỏi công tác vận động phải phù hợp với từng gia đình, từng hoàn cảnh. Vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, cán bộ, hội viên phụ nữ thường xuyên đến từng hộ, nắm tâm tư, tìm cách vận động phù hợp và cùng người dân thay đổi từ những việc cụ thể.
Chị Vũ Thị Bện, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Pà Vầy Sủ, chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng muốn thôn bản phát triển thì trước hết người dân phải thay đổi nhận thức. Dù ban đầu còn có những trường hợp chưa đồng thuận ngay nhưng khi gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư của bà con thì mình biết cách tuyên truyền, vận động sao cho phù hợp. Khi bà con hiểu được lợi ích thì mọi phong trào đều được hưởng ứng tích cực”.
Từ việc gần dân, sát từng gia đình, Chi hội Phụ nữ tập trung vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện “5 không, 3 sạch”, phát triển kinh tế, từng bước thay đổi những tập quán không còn phù hợp. Đến nay, 100% hộ trong thôn đã bỏ các tập tục kéo dài trong việc cưới, việc tang. Với những gia đình còn khó khăn, cán bộ, hội viên phụ nữ kết nối nguồn lực, hỗ trợ phù hợp, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Nêu gương để Nhân dân cùng làm
Ở Thượng Bình, Chi bộ thôn tập trung vào những việc chung của cộng đồng. Người dân được vận động phát triển kinh tế, góp sức làm đường, thực hiện tuyến điện, hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn. Cùng với đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được chú trọng.
Theo ông Hoàng Ngọc Chuẩn, Bí thư Chi bộ thôn Thượng Bình, cùng với khuyến khích các hộ phát triển kinh tế như nuôi lợn đen thương phẩm, nuôi dúi, Chi bộ lãnh đạo vận động người dân góp sức làm đường, kéo điện và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Với tuyến điện dài khoảng 6 - 7 km, người dân đều đồng thuận hiến đất ruộng, đất vườn, đất rừng để thực hiện. Những hộ ốm đau, gặp khó khăn do sạt lở được đảng viên và nhân dân hỗ trợ ngày công. Mô hình “Mỗi tháng một việc tốt” cũng được duy trì, gắn trách nhiệm của đảng viên với việc chung của thôn.
Đảng viên Hoàng Tiến Phong là một trong những người tiên phong khi thôn vận động hiến đất làm đường liên thông đi thôn Nam Bình, xã Quang Bình. Ông chia sẻ: “Là đảng viên thì mình phải gương mẫu, việc chung của thôn, nếu mình làm được thì nên làm trước. Khi bà con thấy đảng viên cùng tham gia, cùng góp sức thì việc vận động cũng thuận lợi hơn”.
Đến nay, toàn xã triển khai 27 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế hộ gia đình, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số. Các mô hình được xây dựng gắn với yêu cầu thực tiễn, huy động các lực lượng ở cơ sở tham gia.
Đồng chí Lê Tiến Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thành cho biết: “Dân vận khéo” trước hết phải xuất phát từ thực tế, lựa chọn đúng việc và đúng cách làm để người dân có thể tham gia, cùng thực hiện và tạo chuyển biến thực tế. Vì vậy, Đảng ủy xã xác định tiếp tục bám cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đánh giá thực chất, lựa chọn những cách làm hiệu quả để duy trì, nhân rộng.
Bài, ảnh: Như Quỳnh











Ý kiến bạn đọc