Góc biếm họa: Tránh xa thực phẩm không rõ nguồn gốc

16:49, 13/09/2026

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.573 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm... Về phía mỗi người dân, hãy luôn ý thức tự bảo vệ mình trong tiêu dùng hằng ngày, bằng việc đầu tiên là nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng “rào chắn” pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Không gian mạng không chỉ tạo thêm môi trường để thực hiện các hành vi xâm hại vốn có mà còn làm thay đổi phương thức, phạm vi và hậu quả của hành vi xâm hại.
13/09/2026
An toàn thực phẩm mùa Tết Trung thu
Tết Trung thu đến, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, nhất là bánh trung thu tăng cao cả số lượng và chủng loại.
13/09/2026
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên trong giai đoạn mới
Ngày 11/9, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh (111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
12/09/2026
Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bảy ngày liên tục
Theo phương án được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán 2027, cán bộ, công chức, viên chức dự kiến được nghỉ 7 ngày liên tục.
12/09/2026