Hòm thư điện tử phát huy hiệu quả kết nối với ngư dân
Từ những việc làm cụ thể, công nghệ số đang hỗ trợ người lính Biên phòng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.
![]() |
| Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm dán mã QR trên tàu cá để ngư dân quét truy cập nhanh vào hòm thư điện tử. Ảnh: Tiến Vinh/Biên phòng An Giang |
Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, quản lý hàng trăm lượt phương tiện, ngư dân ra vào khai thác thủy sản mỗi ngày.
Để phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cán bộ, chiến sĩ trạm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có hòm thư điện tử để tiếp nhận, trao đổi thông tin với ngư dân.
Thượng úy Đặng Phú Sáng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm - cho biết, cán bộ không chỉ kiểm tra mà còn chủ động giải thích để ngư dân hiểu việc chấp hành quy định về khai thác thủy sản góp phần bảo vệ nguồn lợi, môi trường biển và uy tín nghề cá Việt Nam.
Qua tuyên truyền, nhận thức pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân từng bước được nâng cao. Nhiều ngư dân còn trở thành “tuyên truyền viên” trên tàu, vận động các thành viên cùng chấp hành quy định.
Cùng với tuyên truyền trực tiếp, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Hòm thư điện tử trở thành kênh kết nối thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian trao đổi thông tin giữa lực lượng Biên phòng với chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân.
Theo thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, thông tin gửi qua hòm thư điện tử được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cán bộ phụ trách xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Đây cũng là kênh để lực lượng Biên phòng hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định khai thác thủy sản, chủ động phòng ngừa vi phạm.











Ý kiến bạn đọc