Người cao tuổi là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

08:30, 17/09/2026

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tham dự Đại hội, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành…

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 475 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 17 triệu cán bộ, hội viên người cao tuổi trong cả nước.

Đại hội vinh dự đón nhận bức tượng chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ rất quan trọng, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho cả nhiệm kỳ và các giải pháp, các quyết định những vấn đề lớn để thực hiện những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho các cấp Hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, trong bối cảnh kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng các cấp Hội Người cao tuổi trong cả nước đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Với phương châm "Đoàn kết-Nêu gương-Đột phá-Phát triển", tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đề ra những quyết sách thiết thực, khả thi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

"Từ Đại hội này, mỗi đại biểu cùng lan tỏa thông điệp: Người cao tuổi Việt Nam không chỉ được chăm sóc mà còn được tôn trọng; không chỉ được bảo vệ mà còn được tạo điều kiện để phát huy; không chỉ là người thụ hưởng mà còn là trung tâm, là chủ thể và là nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước", Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận bằng tư duy mới và tầm nhìn dài hạn. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà cần được tạo điều kiện để tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự trân trọng và đặt niềm tin vào người cao tuổi. Người từng căn dặn: “Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”, qua đó khẳng định người cao tuổi dù tuổi tác cao vẫn có thể tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho gia đình và đất nước. Quan điểm này cũng được thể hiện trong chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước khi xác định người cao tuổi là lực lượng quan trọng, giàu kinh nghiệm, là "rường cột" của gia đình và xã hội.

Những năm qua, công tác người cao tuổi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh: Vai trò của người cao tuổi ngày càng được khẳng định từ thực tiễn đời sống. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà đang trở thành chủ thể tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị ở cơ sở… Không dừng lại ở những hoạt động truyền thống, người cao tuổi ngày càng chủ động thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Những đóng góp ấy cho thấy nguồn lực của người cao tuổi không chỉ nằm ở tuổi tác và kinh nghiệm, mà còn ở khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời, một trong những vấn đề được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là công tác người cao tuổi, hoạt động của Hội người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn mới.

Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Đây là kết quả của quá trình phát triển, khi tuổi thọ và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. Đồng thời, già hóa dân số cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh xã hội, y tế và quản trị phát triển.

"Việc phát huy vai trò người cao tuổi cần chuyển mạnh tư duy coi người cao tuổi từ đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi chủ động tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và có đóng góp phù hợp sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng của mình", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, công tác người cao tuổi trong nhiệm kỳ mới cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Hội Người cao tuổi Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách của Nhà nước về người cao tuổi; đồng thời chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu hoàn thiện chính sách phù hợp với quá trình già hóa dân số…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao, bầu Ban chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII gồm 85 đồng chí; bầu Ban thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII gồm 13 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một số thông tin về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên
Tỷ lệ được trích lại số tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh-sinh viên, điều kiện và các nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục là những nội dung đáng quan tâm trong triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên đầu năm học mới.
17/09/2026
Củng cố điểm tựa an sinh cho người khuyết tật
Khi khả năng lao động, thu nhập và sức khỏe bị ảnh hưởng, người khuyết tật dễ gặp thêm nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Để chính sách an sinh phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là đưa quyền lợi đến gần hơn với từng người dân, đồng thời mở thêm cơ hội để họ học nghề, có việc làm và chủ động cuộc sống.
17/09/2026
Chủ động ứng phó mưa lớn, giảm thiệt hại do thiên tai
Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố miền bắc và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
17/09/2026
Vận hành hiệu quả hệ thống trường học sau sắp xếp
Sắp xếp mạng lưới trường học là bước đi quan trọng để tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Song, giảm số lượng trường chỉ là kết quả ban đầu. Điều quan trọng hơn là hệ thống sau sắp xếp phải vận hành ổn định, đội ngũ được bố trí hợp lý, cơ sở vật chất được khai thác hiệu quả và mọi học sinh đều được bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục.
17/09/2026