Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học

06:37, 05/09/2026

Năm học 2026 - 2027 mở ra với những yêu cầu mới trong tổ chức và nâng cao chất lượng. Thầy và trò toàn tỉnh đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ cương, thân thiện. Cả hệ thống chính trị, các em học sinh, phụ huynh đang nỗ lực, quyết tâm để có một năm học thực sự “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Báo Tuyên Quang cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm ý kiến xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Phạm Thị Hà
Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa

Đổi mới quản lý giáo dục

Năm học này, xã Thuận Hòa sáp nhập 2 trường mầm non và thành lập trường liên cấp Tiểu học - THCS. Việc tinh giản 2 đầu mối trường học không phải là phép tính cơ học, mà tạo điều kiện để địa phương chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý giáo dục truyền thống sang quản trị phát triển hiện đại, lấy chất lượng và sự phát triển của học sinh làm trung tâm.

Theo đó, xã chủ động phối hợp rà soát vị trí việc làm từng cấp học, đề xuất bổ sung nhân lực thiếu hụt, đồng thời phát huy tối đa năng lực của lực lượng giáo viên cốt cán, tinh giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Thay vì đánh giá phong trào, xã áp dụng phương thức quản trị sát sao, đo lường chất lượng thực chất qua sự tiến bộ của học sinh, kỹ năng sống và tỷ lệ học sinh yếu kém.

Đặc biệt, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm liên cấp, liên điểm trường; tích cực bám nắm cơ sở, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời để duy trì sĩ số, ngăn chặn nguy cơ học sinh bỏ học. Với sự đổi mới trong quản lý, xã Thuận Hòa quyết tâm kiến tạo một môi trường giáo dục tinh gọn, hiệu quả, công bằng, an toàn và nhân văn.

Cô giáo Phương Thị Thu Hương
Hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Thiết

Xây dựng khối đoàn kết trong ngôi nhà chung

Trường Mầm non Phan Thiết, phường Minh Xuân chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập với Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Mầm non Hoa Sen. Trường có quy mô gần 1.000 học sinh và 88 cán bộ quản lý, giáo viên.

Trường mới, quy mô lớn và nhiệm vụ tăng lên, nhà trường tích cực tham mưu cho UBND phường Minh Xuân ưu tiên nguồn lực đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồng bộ; giao việc gắn với giao quyền, qua đó tạo động lực để phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên. Hiệu quả công việc sẽ được đánh giá minh bạch, cụ thể qua từng tháng nhằm đưa ra các quyết định khen thưởng, khích lệ kịp thời.

Cùng với đó, là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành và hoạt động giảng dạy; duy trì tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn chung. Cách làm này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn thắt chặt sự gắn kết, tạo nên sức mạnh tập thể để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Cô giáo Trịnh Thị Vân Nam
Trường THCS Tân Trào

Gắn kết trách nhiệm

Sau sáp nhập 3 Trường THCS Kim Quan, THCS Trung Yên, THCS Tân Trào thành Trường THCS Tân Trào, xã Tân Trào; những ngày đầu chúng tôi không tránh khỏi những lo lắng khi phải làm quen với quy mô trường lớp mới và phương pháp phối hợp chuyên môn cùng đồng nghiệp. Thế nhưng, khó khăn nào rồi cũng qua khi tất cả đều chung một quyết tâm. Chúng tôi tự nhủ, dù mô hình tổ chức thay đổi ra sao, tình yêu thương dành cho học sinh vẫn luôn là giá trị cốt lõi.

Tại Trường THCS Tân Trào, tập thể giáo viên đã chủ động lắng nghe, san sẻ và hỗ trợ nhau trong từng trang giáo án, giờ lên lớp. Sự đồng thuận, đoàn kết chính là chìa khóa giúp chúng tôi biến áp lực thành động lực. Đích đến cuối cùng của thầy cô là xây dựng môi trường sư phạm thực sự tích cực, an toàn và ấm áp, để mỗi học sinh đến trường đều cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.

Anh Lò Văn Sơn
Thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ

Gia đình yên tâm hơn

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ đi vào hoạt động trong năm học mới là niềm vui lớn đối với gia đình tôi cũng như nhiều phụ huynh trên địa bàn. Từ năm học này, con được học nội trú, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần học tập, ăn ở tại trường, có thầy cô chăm sóc, quản lý. Bố mẹ vì thế sẽ bớt vất vả, yên tâm hơn để lao động, sản xuất.

Quan trọng hơn, mô hình nội trú liên cấp tạo điều kiện để các con được học tập, rèn luyện trong một môi trường ổn định, nền nếp và liền mạch từ tiểu học lên THCS. Với học sinh vùng cao, điều đó không chỉ giảm bớt khó khăn về đi lại mà còn giúp việc học tập, chăm sóc và rèn luyện được duy trì xuyên suốt. Qua môi trường tập thể, các con từng bước hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật và kỹ năng sống. Đây là nền tảng để học sinh vùng biên thêm vững vàng trên hành trình học tập, trưởng thành và tự tin theo đuổi những ước mơ của mình.

Em Giàng Thị Chở,
Lớp 9A1, Phân hiệu 1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thắng Mố

Phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi

Bước vào năm học mới 2026 - 2027, em cảm nhận rõ những đổi thay. Việc sáp nhập trường học và xây dựng trường nội trú liên cấp biên giới sẽ tạo điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn rất nhiều cho chúng em. Đây không chỉ là niềm vui lớn mà còn là lời nhắc nhở mỗi học sinh phải có trách nhiệm hơn với việc học của mình.

Năm học này, nhà trường được sửa chữa khang trang, sơn mới lại các dãy nhà, thay mới hệ thống cửa và khuôn viên trường được các thầy cô trang trí lại rực rỡ. Đặc biệt, các phòng học chức năng được đầu tư bài bản hơn, trong đó phòng tin học được trang bị thêm 25 máy tính mới. Có máy tính mới để thực hành, có nơi sinh hoạt bán trú kiên cố, mỗi ngày đến lớp với em thực sự là một ngày vui. Em sẽ cố gắng học thật chăm, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi và thực hiện được ước mơ của mình.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Niềm vui tựu trường
Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Trọng tâm là chuyển mạnh từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới hình thức sang đổi mới thực chất trong nhà trường. Những thay đổi cốt lõi này hứa hẹn mang lại mùa tựu trường “bội thu”.
04/09/2026
Tuyên Quang có 3 nông dân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
04/09/2026
Thượng Nông trao 15 con bò giống tạo sinh kế cho người dân thôn Nà Tà
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Thượng Nông vừa triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò tại thôn Nà Tà cho 15 hộ dân.
04/09/2026
Thầy cô mở đường bê tông lên điểm trường Sủng Phính C
Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học xã Thắng Mố vừa hoàn thành công trình đường bê tông dẫn lên điểm trường Sủng Phính C, giúp việc đi lại của giáo viên và 50 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại đây thuận lợi, an toàn hơn.
04/09/2026