Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng và người lao động di cư

10:20, 11/09/2026

Ngày 10-9, tại tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.

Hoạt động trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tai nạn, thương tích tại chương trình. Ảnh: CTĐ

Sơ cấp cứu là hoạt động nhân đạo truyền thống của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khởi xướng tổ chức vào thứ bảy tuần thứ hai của tháng 9 hằng năm (kể từ năm 2000) nhằm khuyến khích cộng đồng chủ động trang bị kỹ năng ứng phó với tai nạn, thương tích và thảm họa.

Tại Việt Nam, trải qua 80 năm hình thành và phát triển (kể từ ngày thành lập 23-11-1946), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn xác định sơ cấp cứu là nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng củng cố mạng lưới tình nguyện viên, phát triển điểm sơ cấp cứu và mở rộng hợp tác nhằm nâng cao năng lực ứng phó tại cộng đồng.

Năm nay, chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư” mang tính thời sự sâu sắc khi hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân, ở mọi nơi và trên mọi hành trình đều được tiếp cận kỹ năng sơ cấp cứu. Thực tế cho thấy, trong quá trình học tập, lao động, sinh hoạt và di chuyển xa nơi cư trú, người dân - đặc biệt là lao động di cư và các nhóm yếu thế - thường phải đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Thực hành kỹ năng sơ cấp cứu tại chương trình. Ảnh: CTĐ

Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, người tham gia đã được thực hành trực tiếp các kỹ thuật thiết yếu: Sơ cứu người bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim; xử trí dị vật đường thở; băng bó vết thương chảy máu; cố định chấn thương xương khớp và kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn. Ngoài ra, người tham dự còn được trang bị kỹ năng nhận biết và xử trí ban đầu đối với các bệnh lý thường gặp khi di chuyển đường dài như say nắng, say nóng, sốt cao, tiêu chảy, cảm lạnh hay dấu hiệu đột quỵ.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, trách nhiệm sẻ chia vì cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: “Biết sơ cấp cứu là tốt, nhưng biết và sẵn sàng hành động mới thực sự có ý nghĩa. Mỗi người biết sơ cấp cứu sẽ có thêm một cơ hội giúp đỡ người khác. Nhiều người cùng biết sơ cấp cứu sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, chủ động hơn và nhân ái hơn”.

Từ hiệu quả của chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, diễn tập thực hành kỹ năng, kiện toàn các đội tình nguyện viên và mạng lưới trạm, điểm sơ cấp cứu nhằm xây dựng cộng đồng an toàn ngay từ cơ sở.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển vọng tuyển dụng của Việt Nam sẽ tăng mạnh về quy mô nhân sự trong quý IV/2026
Theo Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup Việt Nam, triển vọng tuyển dụng tại Việt Nam tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước, với 52% doanh nghiệp khảo sát dự kiến tăng quy mô nhân sự trong quý IV/2026.
11/09/2026
Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9
Từ ngày 15/9 đến 10/11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 24 giờ hằng ngày để phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe.
11/09/2026
Trao 240 suất quà cho học sinh khó khăn xã Tùng Bá và Thanh Thủy
Chiều 10-9, Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tùng Bá và Thanh Thủy.
11/09/2026
Năm học mới 2026-2027, phụ huynh cần lưu ý gì về bảo hiểm y tế của học sinh
Vào dịp đầu năm học mới, phụ huynh cần kiểm tra và cập nhật thông tin bảo hiểm y tế cho con để bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh chính xác và thuận tiện.
11/09/2026