Từ Tân Trào đến Lũng Cú

06:38, 02/09/2026

Trong không khí rộn ràng mừng Quốc khánh 2-9, khắp các miền quê Tuyên Quang đang tràn đầy sức sống và khát vọng vươn lên. Từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư, tinh thần đổi mới, niềm tin và sức mạnh đoàn kết đang lan tỏa, tạo nên khí thế mới để quê hương vững bước trên chặng đường phát triển.

Hân hoan nhịp sống mới

Từ nhiều ngày qua, khắp các tuyến phố phường đến bản làng vùng cao, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ hòa cùng không khí hân hoan mừng Tết Độc lập. Sắc đỏ hiện diện trong từng nếp nhà, sân trường, công sở, hòa cùng nhịp sống đang chuyển động sau hơn một năm đổi mới tổ chức, vận hành ở cơ sở. Nay những chuyển biến đã hiện hữu rõ trong đời sống, từ sự chủ động, gần dân hơn của chính quyền đến những thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính và cơ hội phát triển mở ra ở mỗi địa phương.

Dịp Quốc khánh 2-9, đông đảo
du khách trong cả nước tham quan, về nguồn tại Khu Di tích
Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Ảnh: Quang Hòa
Dịp Quốc khánh 2-9, đông đảo du khách trong cả nước tham quan, về nguồn tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: Quang Hòa

Ở Chiến khu cách mạng Tân Trào, niềm vui Quốc khánh đang hòa cùng nhịp đổi mới của quê hương. Sau sắp xếp, xã có diện tích gần 98 km2, quy tụ các điểm di tích thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Giao thông kết nối thuận lợi hơn, diện mạo nông thôn khởi sắc, du lịch lịch sử gắn với văn hóa, nông nghiệp và dịch vụ. Từ nền tảng nông thôn mới nâng cao, người dân thêm tin tưởng, chung sức phát huy giá trị vùng đất cách mạng, mở hướng phát triển mới, nâng cao đời sống.

Theo đồng chí Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào, sự đồng thuận, đoàn kết là yếu tố quan trọng để địa phương vận hành hiệu quả và tạo động lực phát triển. Xã đang tập trung phát huy lợi thế di tích, du lịch, nông nghiệp và văn hóa bản địa; đồng thời đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Khí thế mừng Quốc khánh càng tiếp thêm niềm tin và động lực để cán bộ, đảng viên, Nhân dân chung sức thực hiện các mục tiêu mới.

Tại xã Lũng Cú địa đầu Tổ quốc, chính quyền xã hoạt động ổn định, nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện nay được thực hiện ngay tại xã. Các tổ công nghệ số đến từng thôn hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, sử dụng VNeID. Nằm ở vị trí chiến lược với hơn 30 km đường biên giới, địa phương có 12 dân tộc, nơi bao thế hệ bám đất, giữ mốc. Lội ngược dòng qua những khó khăn, nay 100% thôn có đường bê tông đến trung tâm, 100% hộ dân dùng điện lưới Quốc gia, hạ tầng không ngừng được củng cố, mỗi năm xóa hàng trăm nhà tạm và xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn. Du lịch tiếp tục là điểm sáng, mỗi năm thu hút gần 800 nghìn lượt khách, doanh thu gần 300 tỷ đồng, tạo thêm sinh kế và động lực để người dân gìn giữ bản sắc.

Niềm vui của người dân Lô Lô Chải càng được nhân lên khi thôn được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”; tháng 7-2026 Nhân dân và cán bộ thôn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Anh Vàng Dỉ Phò, người dân trong thôn phấn khởi: “Sau khi sắp xếp lại thôn, xã, quê hương có thêm không gian phát triển, bà con càng đoàn kết, tin tưởng và cùng nhau xây dựng quê hương. Trong ngày Quốc khánh, không khí trong thôn càng rộn ràng, tạo động lực để người dân tiếp tục gìn giữ bản sắc, làm du lịch cộng đồng, phát triển sinh kế”.

Còn nơi phía Tây của tỉnh, những thôn bản xa xôi của xã Xín Mần cũng rộn ràng không khí mừng Tết Độc lập. Đồng chí Giàng Xuân Hồ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Mần phấn khởi cho biết, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo động lực xây dựng Đảng, chăm lo đời sống và phát triển kinh tế. Các vùng nguyên liệu được duy trì, sản phẩm Củ cải muối xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập, củng cố niềm tin của người dân vùng cao vào hướng phát triển của quê hương.

Chung sức trên chặng đường mới

Từ niềm vui trong ngày Tết Độc lập, tinh thần đoàn kết đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể ở cơ sở. Mỗi địa phương có một cách làm, nhưng cùng chung mục tiêu phát huy nội lực, đổi mới cách làm, tạo thêm động lực phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân.

Du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tăng cao trong dịp nghỉ lễ 2-9.
Du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tăng cao trong dịp nghỉ lễ 2-9.

Xã Bình Ca sau hợp nhất có 21 thôn, 18 dân tộc với trên 24 nghìn nhân khẩu. Những ngày này, về xã dễ cảm nhận nhịp sống mới đang hiện hữu trên từng tuyến đường. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐH.11 và ĐT.186 (đoạn Vĩnh Lợi - Quốc lộ 37) dài hơn 6,3 km đi qua 5 thôn thuộc xã Vĩnh Lợi trước đây. Khi triển khai, bài toán lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Nhưng với cách làm dân vận khéo, công khai, chủ trương nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Nhiều gia đình như ông Đoàn Quang Trung, thôn Gò Hu hiến hơn 40 m2 đất, chị Tạ Thị Hảo hiến hơn 30 m2 đất để mở đường. Đến nay, hơn 50 hộ đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến trên 1.000 m2 đất, tạo thuận lợi thi công dự án.

Sự đồng thuận của Nhân dân tiếp tục được cụ thể hóa trong việc sắp xếp thôn, bản. Từ 30 thôn, xã tổ chức còn 20 thôn, hiệu quả bước đầu đã giảm đầu mối, tạo điều kiện để nguồn lực được bố trí hợp lý hơn. Từ thay đổi trong tổ chức, xã Thái Sơn đang từng bước chuyển trọng tâm từ sắp xếp sang vận hành hiệu quả. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong phát triển kinh tế, địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu, đưa các mô hình trồng dưa chuột, chanh Tứ thì, Ba kích tím, gà thiến, vịt bơ thương phẩm vào sản xuất, tạo lợi ích cụ thể trong đời sống Nhân dân.

Tinh thần đổi mới được lan tỏa từ chính những người làm công tác Đảng ở cơ sở bằng những cách làm sát thực tiễn.

Trong không khí Tết Độc lập, niềm vui càng trở nên đặc biệt khi những vùng quê đang khoác lên diện mạo mới, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Ông Vừ Vả Chơ, đảng viên lão thành thôn Há Chế, xã Sủng Máng phấn khởi: “Bản làng hôm nay đã có nhiều đổi thay mà thế hệ trước từng mong ước. Đường sá thuận lợi hơn, người dân có thêm cách làm ăn mới, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, cán bộ cũng gần dân hơn. Những ngày Quốc khánh, nhìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ khắp thôn, tôi càng thêm tự hào”.

Trong rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh 2-9, tinh thần đổi mới, đoàn kết đang lan tỏa trên khắp các miền quê Tuyên Quang. Hào khí cách mạng năm xưa được tiếp nối bằng niềm tin và khát vọng phát triển, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khánh thành cầu suối Sửu kết nối tuyến đường liên thôn Ma Lé đi thôn Má Lầu A, Má Lầu B, xã Lũng Cú
Chiều 30-8, UBND xã Lũng Cú tổ chức khánh thành cầu dân sinh suối Sửu thuộc công trình đường bê tông liên thôn Ma Lé đi thôn Má Lầu A và Má Lầu B. Đến dự có đồng chí Hà Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
31/08/2026
Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo
Nguy cơ lừa đảo trên mạng thường gia tăng vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu giao dịch trực truyến tăng cao. Người dân phải thường xuyên nâng cao cảnh giác và ghi nhớ các nguyên tắc phòng tránh.
31/08/2026
Chuyển mình trở thành cực tăng trưởng mới
Một trong những mục tiêu, yêu cầu mà Trung ương đặt ra khi hợp nhất các tỉnh, thành phố là lấy vùng phát triển làm đầu tàu dẫn dắt, hỗ trợ nguồn lực, kinh nghiệm cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.
31/08/2026
Nỗ lực phát triển nhà ở xã hội
Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư.
31/08/2026