Ra mắt Trung tâm Sáng tạo GNI tại Trường THPT Sơn Nam
Ngày 6-10, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Sáng tạo GNI (GNiHub) tại Trường THPT Sơn Nam, xã Sơn Thủy. Trung tâm là một không gian mới dành cho học sinh và thanh thiếu niên tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng và khám phá các cơ hội học tập, nghề nghiệp trong thời đại số.
![]() |
| Đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Sáng tạo GNI (GNiHub). |
GNiHub được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Trung tâm Sáng tạo GNI: Công nghệ thông tin và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên nông thôn” (GNI Innovation Hub: Future Innovators Lab: ICT and Career Pathways for Rural Youth). Trung tâm hướng tới không chỉ bổ sung cơ sở vật chất công nghệ cho nhà trường, mà còn hình thành một môi trường học tập, trải nghiệm, sáng tạo và kết nối, nơi học sinh có thể học, thực hành và từng bước tạo ra những sản phẩm gắn với thực tiễn.
Trung tâm Sáng tạo GNI được xây dựng với tổng diện tích 400 m², gồm 2 tầng với các phòng máy chuyên dụng, không gian trải nghiệm công nghệ, STEM và đào tạo kỹ năng. Cơ sở được trang bị đồng bộ hệ thống máy tính, thiết bị livestream, tivi, nội thất chuyên dùng cùng hạ tầng mạng internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của học sinh trong môi trường số.
![]() |
| Đại biểu tham quan các phòng máy tính tại trung tâm. |
Song song với việc vận hành cơ sở hạ tầng, GNI triển khai chương trình đào tạo “Công nghệ và Tương lai GNI” tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: Công nghệ thông tin cơ bản; trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng; lập trình; công nghệ truyền thông hiện đại (sản xuất video, livestream). Nội dung giảng dạy được thiết kế gắn liền với định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh nắm vững năng lực cốt lõi và xu hướng ứng dụng công nghệ trong các ngành nghề thực tế.
Hoạt động của GNiHub trước mắt phục vụ học sinh Trường THPT Sơn Nam, sau đó mở rộng đối tượng tiếp cận đến thanh thiếu niên và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cùng các vùng dự án của GNI.
Dự kiến, trung tâm sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.980 người và gián tiếp cho khoảng 3.000 người; trong đó có 376 trẻ em thuộc diện bảo trợ của Tổ chức GNI. Công trình đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện cho học sinh vùng nông thôn tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao kỹ năng số và chủ động chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong thời đại mới.
Tin, ảnh: Lý Thu












Ý kiến bạn đọc