Việt Nam minh bạch hóa thông tin phát thải khí nhà kính

17:03, 22/10/2026

Sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) giúp Việt Nam xây dựng công cụ kiểm kê khí nhà kính, theo dõi mục tiêu giảm phát thải và quản lý tài chính khí hậu.

Với gần 2 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ GEF thông qua UNDP tại Việt Nam, Sáng kiến nâng cao năng lực minh bạch (CBIT) được triển khai trong 4 năm qua, góp phần chuẩn hóa quy trình báo cáo và củng cố cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách khí hậu.

Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 21-10 tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, sáng kiến hỗ trợ các nước đang phát triển đáp ứng yêu cầu minh bạch theo Điều 13 của Thỏa thuận Paris, trong đó có nghĩa vụ báo cáo phát thải khí nhà kính, tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và các biện pháp giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Những kết quả đạt được của dự án CBIT là rất đáng ghi nhận, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cực kỳ quan trọng giúp các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện khung chính sách quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trong thời gian tới”, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu đánh giá tại hội thảo tổng kết dự án ngày 21-10.

Cụ thể, dự án hỗ trợ xây dựng hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong các lĩnh vực khai thác thủy sản xa bờ, công trình xây dựng, sản xuất xi măng và trồng trọt; đồng thời phát triển phần mềm theo dõi NDC, biểu mẫu điện tử phục vụ báo cáo kiểm kê và công cụ theo dõi tài chính khí hậu.

Dự án còn hỗ trợ thí điểm kiểm kê khí nhà kính tại Quảng Ninh cho năm 2025. Tổng lượng phát thải trước hấp thụ của tỉnh được ước tính khoảng 74,4 triệu tấn CO₂ tương đương, trong đó lĩnh vực năng lượng tĩnh chiếm khoảng 90,14%. Kết quả này giúp nhận diện nguồn phát thải chủ yếu, phục vụ xem xét các giải pháp như tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, giảm tỷ lệ clanke trong sản xuất xi măng và cải thiện xử lý chất thải.

Ông Vũ Thái Trường, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP tại Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của sự hỗ trợ quốc tế, qua đó giúp củng cố nền tảng thể chế, phương pháp luận, công cụ và năng lực kỹ thuật, giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống minh bạch khí hậu quốc gia, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Thỏa thuận Paris.

Trồng rừng ngập mặn là một trong nhiều giải pháp hữu hiệu giảm phát thải. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ngoài các công cụ phục vụ kiểm kê phát thải, dự án xây dựng biểu mẫu theo dõi tài chính khí hậu, hướng dẫn theo dõi đầu tư công để ứng phó với biến đổi khí hậu có lồng ghép giới và tài liệu tập huấn. Dự án giúp đào tạo, nâng cao năng lực cho gần 820 lượt cán bộ, chuyên gia từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia tại hội thảo, sau khi dự án kết thúc vào tháng 10-2026, Việt Nam cần duy trì các công cụ đã xây dựng, cập nhật dữ liệu kiểm kê khí nhà kính và theo dõi tiến độ thực hiện NDC để bảo đảm việc báo cáo khí hậu đáp ứng yêu cầu của Thỏa thuận Paris.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cần thống nhất thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đặt ra vấn đề này khi thảo luận về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động tại phiên họp tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, diễn ra chiều 21-10.
22/10/2026
Siết chặt kỷ cương, xóa bỏ gian lận thi cử
Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả đánh giá, mà còn xâm phạm sự công bằng, bào mòn niềm tin xã hội và làm tổn hại nền tảng đạo đức của giáo dục. Vụ sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng một số điểm thi khác tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi phải siết chặt kỷ cương, chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, kiên quyết thực hiện phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.
22/10/2026
Lấy người dân làm trung tâm phục vụ
Cải cách hành chính, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức giải quyết thủ tục cho người dân tại các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang. Từ việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip tại Trung tâm phục vụ hành chính công đến những chuyến công tác của cán bộ cơ sở đến các thôn, bản, tinh thần lấy người dân làm trung tâm ngày càng được thể hiện rõ.
22/10/2026
Hiệu quả mô hình “Hòm thư an toàn học đường”
Với phương châm “Lắng nghe để bảo vệ, chủ động để phòng ngừa”, mô hình “Hòm thư an toàn học đường” tại Trường THCS và THPT Thông Nguyên, xã Thông Nguyên góp phần phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
22/10/2026