Phát huy đạo lý “Đền ơn - đáp nghĩa”
HGĐT- Hà Giang được biết đến không chỉ là phên dậu vững chắc mà còn là địa phương luôn phát huy tốt truyền thống đấu tranh xây dựng và bảo vê tổ quốc. 22 dân tộc anh em trên mảnh đất cực Bắc luôn tự hào qua các giai đoạn lịch sử, các thời kỳ kháng chiến vẻ vang của dân tộc, đã có những đóng góp lớn lao cho công cuộc xây dựng và bảo vê đất nước.
![]() |
Một cựu chiến binh cùng thiếu nhi huyện Vị Xuyên thắp hương và nến tri ân đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên. |
Theo con số của Sở LĐTB&XH, tính đến nay trên địa bàn tỉnh ta đang quản lý và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho 3.378 người có công và thân nhân của họ hưởng trợ cấp. Hàng vạn anh hùng liệt sỹ của Hà Giang, các tỉnh, thành trong cả nước và thanh niên xung phong mở đường, trong đó có nhiều người hiện đang nằm lại trên mảnh đất Hà Giang và được nhân dân chăm sóc, tri ân...
Với chức năng của mình, Sở LĐTB&XH và phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động nhằm đảm bảo công bằng, đúng chế độ cho người có công, thân nhân của những người có công với đất nước... Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng phòng Người có công thuộc Sở LĐTB&XH cho biết, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những người làm công tác trong lĩnh vực này luôn hiểu rõ được ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với các gia đình chính sách, những người có công với đất nước. Từ đó, luôn nêu cao ý thức để thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách đối với người có công trong tỉnh, giải quyết kịp thời, chính xác, công bằng mọi chính sách mà Nhà nước quy định và không để tồn đọng, thiếu sót trường hợp nào. Hàng năm, Phòng Người có công đều chủ động tham mưu cho Sở và tỉnh chỉ đạo các phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, các đơn vị trực Tết Nguyên đán... Tổ chức các hoạt động thăm, viếng các anh nghĩa trang liệt sỹ, đài, bia tưởng niệm và nhà bia ghi tên liệt sỹ trong tỉnh nhân các ngày kỷ niệm... Nhiều năm qua, có hàng trăm lượt người có công, thân nhân liệt sỹ đã được tổ chức đi tham quan, điều dưỡng và đi thăm mộ liệt sỹ tại nhiều nghĩa trang trong cả nước...
Không chỉ riêng ngành LĐTB&XH, trong những năm qua các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh đã nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau đã tạo nên những phong trào và việc làm trách nhiệm, cảm động, tri ân với những hy sinh thầm lặng của các gia đình có công với cách mạng. Có thể kể đến sự tiêu biểu của các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, MTTQ các cấp trong tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc mầu da cam tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân giàu lòng nhân ái..., đã trở thành những đơn vị đi đầu trong hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”. Đã 2 năm qua, mỗi độ tháng bảy về, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ trong toàn tỉnh lại có một hoạt động hết sức ý nghĩa là thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ vào dịp kỷ niệm 27.7. Cùng với đó, hàng năm có rất nhiều hoạt động của tuổi trẻ đóng góp ngày công, vật chất, tình cảm chia sẻ với các gia đình chính sách khó khăn, các gia đình tiêu biểu, chăm sóc các phần mộ liệt sỹ. Chị Minh Nguyệt, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh trực thuộc Tỉnh đoàn đồng thời là đơn vị rất quan tâm đến hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” tâm sự, không chỉ đơn thuần là hoạt động tri ân với các gia đình thương binh, các anh hùng liệt sỹ mà thông qua hoạt động này, chúng tôi còn hướng đến việc giáo dục, khắc sâu truyền thống uống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc vào tâm hồn mỗi thiếu niên, nhi đồng, giúp các em hoàn thiện nhân cách trong hành trình rèn đức, luyện tài của mình...
Là tổ chức tập hợp những hội viên là đồng đội, đồng chí, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn trở thành một địa chỉ ân tình đồng đội của bao thế hệ người lính. Trong những năm qua, tổ chức Hội các cấp cũng là địa chỉ góp sức cho biết bao sự nỗ lực vươn lên của những gia đình hội viên cựu chiến binh còn gặp khó khăn, đặc biệt là những gia đình thương, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước. Bằng những nguồn vốn vay ủy thác, những nguồn vốn đóng góp của các hội viên, sự chia sẻ, giúp đỡ đã được thực hiện cùng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, đã có rất nhiều những cựu chiến binh, thương, bệnh binh vươn lên trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...
Tháng bảy lại về, với đạo lý cao đẹp của dân tộc, năm nay ngoài những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tỏa sáng trên khắp các nghĩa trang, sẽ có rất nhiều những nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp giành cho các gia đình có công với Tổ quốc. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, năm nay Chủ tịch nước đã dành 3.814 suất quà trị giá 782 triệu đồng, phía tỉnh sẽ dành 877 suất quà trị giá 163 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ta. Con số vật chất dù chưa nhiều so với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của nhiều gia đình chính sách hiện nay, nhưng trên cả là tấm lòng của toàn xã hội, của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh hướng về ngày tri ân và đạo lý cao đẹp của dân tộc.
Ý kiến bạn đọc