Phường Ngọc Hà với phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”
HGĐT- Trong những năm qua, phát huy truyền thống của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Ngọc Hà (TPHG) đã thực hiện tốt công tác chăm lo các gia đình thương, bệnh binh (TBB), liệt sỹ (LS) và coi đó là nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với những người đã anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà đã kịp thời động viên, giúp đỡ TBB, gia đình LS và các gia đình có công với cách mạng, vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.
Mặc dù số đối tượng TBB, gia đình LS trên địa bàn phường không nhiều, toàn phường chỉ có 41 hộ thuộc đối tượng TBB, gia đình LS và gia đình chính sách; nhưng trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể của phường thường xuyên có các hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc TBB, gia đình LS, gia đình có công với cách mạng. Dù điều kiện KT-XH hiện nay còn khó khăn, song đời sống của các đối tượng trên đã được nâng lên một bước đáng kể thông qua việc bổ sung các khoản trợ cấp của Nhà nước; thông qua chính sách ưu đãi cho vay vốn phát triển sản xuất, cho vay giải quyết việc làm... Hoạt động của các tổ chức quần như: Phong trào chăm sóc, đỡ đầu con LS, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm... đã góp phần động viên các gia đình TBB, LS cũng như toàn dân đoàn kết, phấn khởi, hăng hái sản xuất, xây dựng quê hương. Từ sự quan tâm chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; với nghị lực và cố gắng, nhiều TBB, gia đình LS đã khắc phục khó khăn, lao động sản xuất giỏi; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và trở thành những công dân gương mẫu, gia đình văn hoá. Tiêu biểu trên địa bàn phường hiện có anh Nguyễn Trung Kế, TB hạng 3/4, mặc dù đã gần 60 tuổi, nhưng anh vẫn cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho gia đình và xã hội. Ngoài làm dịch vụ máy xúc, vận tải ô tô; anh còn làm Tổ trưởng tổ dân phố và được nhân dân tin yêu và tín nhiệm, được bà con trong tổ gọi là ông Tổ trưởng có thâm niên. TB Nguyễn Khắc Mộc, mặc dù bị thương nhưng anh vẫn quyết tâm phát triển kinh tế gia đình với mô hình VACR, hàng năm thu nhập của gia đình đạt trên 100 triệu đồng, đời sống của gia đình khá giả, sắm được nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền phục vụ cuộc sống... Ngoài ra còn rất nhiều TBB trên địa bàn phường đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, từng bước XĐGN...
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết: Hầu hết các hộ TBB, gia đình chính sách trên địa bàn hiện đều khá giả, đời sống ổn định, bởi họ biết cách làm ăn và biết phát huy truyền thống của người lính năm xưa. Đặc biệt, phường cũng luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách; thường xuyên thăm hỏi động viên kịp thời... như gia đình ông Hoàng Văn Chung, dù không phải là đối tượng TBB nhưng ông tham gia kháng chiến chống Mỹ; khi trở về địa phương, dù chịu khó làm ăn nhưng gia đình vẫn nghèo, phường và thành phố đã hỗ trợ 15 triệu đồng và huy động lực lượng DQTV đến giúp làm nhà mới, ngôi nhà mới hoàn thành trong tháng 6 vừa qua. Đặc biệt, phường rất quan tâm đến con em của các gia đình chính sách, như: Anh Hoàng Văn Hùng, con trai ông Hoàng Văn Chung, sau khi học hết lớp 12, lấy vợ ở nhà, phường đã vận động anh Chung ra làm cán bộ quản lý đô thị phường...
Bằng những việc làm cụ thể, Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Hà đã và đang cố gắng thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác TBB, LS. Trong thời gian tiếp theo, cấp ủy, chính quyền phường Ngọc Hà tiếp tục cùng với nhân dân đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc...
Ý kiến bạn đọc