Bắc Mê hình thành thói quen phòng, chống đói, rét cho gia súc
HGĐT- Những năm trước, người dân Bắc Mê còn thờ ơ trong việc phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc khi mùa Đông đến khiến gia súc, nhất là đại gia súc bị chết nhiều, gây thiệt hại lớn về kinh tế thì hiện nay, khi mới chớm Đông, người dân Bắc Mê đã chủ động căng bạt chống rét và tích trữ thức ăn chống đói cho gia súc trong mùa Đông năm nay.
Về xã Giáp Trung trong những ngày đầu tháng 11, khi những đợt không khí lạnh bắt đầu tràn vào nước ta, đây là một trong những địa phương có nhiều trâu, bò bị chết rét nhất của huyện Bắc Mê năm 2012. Khi thời tiết mới bắt đầu se lạnh người dân đã chủ động căng bạt tránh gió, chống rét cho trâu, bò điều này cho thấy người dân đã quan tâm hơn đến “đầu cơ nghiệp” mỗi khi mùa Đông đến. Đồng chí Nông Trọng Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Giáp Trung cho biết: “Năm 2012, cả xã có hơn 60 con trâu, bò bị chết rét, thậm chí có gia đình bị chết 6 con, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Từ đó, cùng với sự chỉ đạo và vận động quyết liệt của các cấp và ngành nông nghiệp người dân đã ý thức, tự giác bảo vệ đàn gia súc. Vì vậy năm 2013 toàn xã không có gia súc nào bị chết đói, chết rét. Và năm nay dù mới đầu mùa nhưng người dân đã mua bạt về che chắn chuồng trại và tích trữ cỏ, rơm cho trâu, bò trong những tháng tới”.
Ngay khi có các đợt không khí lạnh đầu mùa, người dân Bắc Mê đã chủ động dùng bạt che chắn chuồng trại gia súc.
Theo Anh Nguyễn Văn Hùng, Phó phòng Nông nghiệp huyện Bắc Mê cho biết: “Hiện nay hầu hết các hộ dân chăn nuôi gia súc trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện đã và đang chuẩn bị thức ăn và thực hiện che chắn chuồng trại cho đàn gia súc. Giá trị của “đầu cơ nghiệp” ngày một cao, nên bà con càng quan tâm, chăm sóc đến chúng hơn nếu không muốn bị thiệt hại”. Điều này càng được khẳng định khi chúng tôi trò chuyện cùng anh Đặng Văn Thỉm, thôn Khâu Nhòa xã Giáp Trung, anh Thỉm cho biết: “Nhà mình có 3 con trâu, trâu bây giờ mấy chục triệu một con, nó mà chết thì gia đình mình đã nghèo lại càng nghèo thôi nên phải bảo vệ nó chứ.”
Để giữ cho đàn gia súc khỏe mạnh, ổn định và ngày càng phát triển, những năm qua, công tác chỉ đạo, tuyên truyền đến người dân ý thức bảo vệ đàn gia súc khi mùa Đông đến được các cấp và ngành nông nghiệp huyện rất quan tâm, chú ý. Ngay từ đầu tháng 10, Phòng Nông nghiệp huyện đã gửi văn bản chỉ đạo phòng, chống đói rét tới các xã và được các xã đã triển khai ngay đến các thôn, bản. Ngoài ra, mùa Đông là thời điểm dễ phát sinh các dịch bệnh như Tụ huyết trung, Thương hàn, Nhiệt thán... nên trong năm và trước mùa Đông, Trạm thú y huyện đã tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi và triển khai nhiều đợt tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc kết hợp phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đặc biệt là vừa qua có thông tin tại huyện Mèo Vạc xuất hiện bệnh Nhiệt thán, công tác này càng được quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn. Tính đến hết tháng 10, toàn huyện đã cung ứng và tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu được 121.500 liều vắc xin các loại; cung cấp và phun tiêu độc khử trùng được hơn 400 nghìn m2 chuồng trại với gần 1.000 lít hóa chất. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tiêm phòng vắc xin cũng được ngành thú y quản lý chặt chẽ và được tỉnh đánh giá cao. Vì vậy những năm gần đây, ít có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.
Hiện nay Bắc Mê có gần 80 nghìn con gia súc, với hơn 7 nghìn hộ dân tham gia chăn nuôi. Với ý thức tự giác và thói quen của người dân trong phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc trên địa bàn huyện Bắc Mê đang ngày một rõ rệt như hiện nay chắc chắn trong những năm tới chăn nuôi gia súc ở Bắc Mê sẽ ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế trong xóa đói, giảm nghèo cho người dân.
Ý kiến bạn đọc