Phòng, chống xâm hại trẻ em

Để trẻ em không bị xâm hại tình dục

16:49, 12/10/2007

(HGĐT)- Xâm hại tình dục trẻ em xảy ra khi một người lớn tuổi hơn, khoẻ mạnh hơn sử dụng quyền lực và sức mạnh, có thể cả tiền bạc, vật chất của mình để lợi dụng trẻ em, ép buộc hoặc dụ dỗ, lừa gạt các em tham gia vào hoạt động tình dục để thoả mãn nhu cầu tình dục của mình.


Trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ để lại những hậu quả nguy hiểm và lâu dài cho bản thân các em như: Gây tổn thương bộ phận sinh dục; dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS; có thể mang thai ngoài ý muốn; các em gái có thể mất khả năng sinh sản sau này, thậm chí bị tàn tật, dẫn đến cái chết. Về mặt tinh thần, trẻ cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, tinh thần hoảng loạn làm ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập; sống mặc cảm, thu mình, không muốn giao tiếp với mọi người, lầm lì ít nói, nhút nhát; trẻ có cảm giác bị khinh rẻ, bị cô lập; suy sụp về tinh thần, sống buông thả hoặc bỏ nhà ra đi; hay cáu giận vô cớ, phá phách, thậm chí muốn tự tử.

 

ở tỉnh ta, trong thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng. Nổi cộm là vụ Hà Trường Xuân, sinh năm 1969 ở xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn đã có hành vi hiếp con đẻ là Hà Thị H, sinh năm 1993, hậu quả cháu H đã mang thai. Vụ cháu Cháng Thị Đ, sinh năm 1991, ở xã Thuận Hoà, Vị Xuyên đã bị các tên Lạn Minh Quyền, Lộc Văn Hoành cùng thường trú tại xã Thuận Hoà và Chương Văn Thềm thường trú tại xã Minh Sơn, Bắc Mê hãm hiếp tập thể…

 

Để hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại, cần có sự hỗ trợ của gia đình, xã hội và tự bản thân các em. Trước hết, mỗi gia đình cần giành nhiều thời gian quan tâm đến con cái, hướng dẫn trẻ đọc sách, báo, xem phim ảnh có nội dung lành mạnh, ngăn cấm trẻ xem sách báo, phim ảnh đồ truỵ. Đồng thời khéo léo nói cho con em mình hiểu những hành vi về xâm hại tình dục để trẻ chủ động đề phòng. Nói cho các em biết không nên có thái độ gần gũi quá mức với người khác giới. Cần thường xuyên để ý đến cách ăn mặc của trẻ, kịp thời “chỉnh đốn”khi trẻ ăn mặc quá hở hang dễ gây kích động đối với người khác giới, phải biết hướng dẫn trẻ mặc sao cho phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn bảo đảm được tính thẩm mỹ, sự thuận lợi trong sinh hoạt. Tuyệt đối không để trẻ đi chơi một mình nơi tăm tối, vắng vẻ và nói rõ đó là những nơi nguy hiểm…Đối với các em, khi có người khác giới vuốt ve cơ thể hoặc có hành động mơn trớn cần phản đối một cách kiên quyết và bỏ đi ngay. Trong tình huống kẻ xâm hại vẫn ngoan cố không dừng lại các em có thể hô hoán để có người đến cứu. Trong trường hợp không có cơ hội thoát ra khỏi nơi đó thì các em có thể sử dụng những vật dụng thông thường hay ở bên mình để gây đau đớn cho cơ thể kẻ xâm hại mình nhằm làm dịu cơn dục vọng của hắn và nhanh chóng bỏ đi. Không được giữ kín chuyện đã xảy ra, nên kể lại cho ngời lớn đáng tin cậy để được giúp đỡ khi bị dụ dỗ hoặc đe doạ…

 

Khi có con em bị xâm hại tình dục các gia đình không được xa lánh, nhiếc móc mà phải gần gũi, an ủi và cần có thái độ tin tưởng các em. Tạo cho các em tin rằng chuyện đó xảy ra không phải là lỗi ở các em. Đồng thời tố cáo kẻ xâm hại với các cơ quan pháp luật. Nếu các em bị tổn thương về cơ thể, tinh thần cầnđưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.


Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người dân Xín Mần hưởng lợi từ dự án chăm sóc SKSS
(HGĐT)- Xín Mần là một trong 3 huyện được chọn làm điểm thực hiện Dự án Nâng cao chất lượng và dịch vụ sức khoẻ sinh sản (SKSS).
28/09/2007
Hiểm họa từ những thùng nhựa đã qua sử dụng
Loại thùng nhựa chứa hóa chất, đựng bột phẩm ở các nhà máy dệt và sơn… sau khi thải ra được “đội quân” ve chai thu gom đưa về “bỏ mối” cho các cơ sở bán thùng nhựa phế thải để bán lại cho người dân sử dụng.
27/09/2007
Virus lợn tai xanh lưu hành tại VN là chủng độc lực cao
Đây là thông tin được ông Hoàng Văn Năm , Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN & PTNT đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 25/9.
26/09/2007
Giảm cân quá nhanh hại sức khoẻ
Theo TS Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - hiện có một số người thực hiện chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh trong thời gian ngắn, đã ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Chỉ nên giảm trung bình từ 1-2kg trong thời gian khoảng 2 tuần là hợp lý.
24/09/2007