Huyện Quản Bạ tích cực phòng, chống dịch bệnh mùa hè cho nhân dân
HGĐT- Với đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm tới 90%, nền kinh tế còn khặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu, khí hậu khắc nghiệt…gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh; để công tác phòng, chống dịch bệnh đến với người dân.
Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Quản Bạ luôn nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình đã không ngừng củng cố kiện toàn bộ máy, đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ y tế tại thôn, bản. Nhiều năm qua, lực lượng này luôn triển khai tốt kế hoạch thực hiện các mục tiêu y tế, nắm bắt tình hình dịch bệnh trong dân tại cơ sở, nhất là đối với các xóm, bản vùng sâu, xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Anh Nguyễn Ngọc Thụ, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Quản Bạ, cho biết: Trước nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh, với nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao là điều kiện cho các loại dịch bệnh như: Bệnh viêm đường hô hấp, rối loạn tiêu hoá, hội chứng cảm, cúm…phát triển mạnh, nhất là đối với người già và trẻ em, học sinh là những đối tượng dễ mắc. Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2009, trong đó đặc biệt quan tâm đến các loại dịch bệnh mùa hè, nhằm khống chế có hiệu quả các ổ dịch cũ trên địa bàn huyện, đồng thời tăng cường giám sát, quản lý hiệu quả khi phát hiện, hạn chế tối đa tỷ lệ mắc, tử vong và các hậu quả khác do dịch bệnh gây ra khi có dịch. Với kinh nghiệm và bằng nhiều hình thức, Trung tâm đã tổ chức các đợt xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và lên kế hoạch cụ thể công tác phòng, chống dịch bệnh cho từng vùng đến tận xóm, bản; chú trọng vùng có nguy cơ lây bệnh cao, các ổ dịch cũ trên địa bàn; kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và triển khai nghiêm túc các công văn, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đến các cơ sở y tế trong toàn huyện; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, lên phương án hành động cụ thể khi xảy ra dịch bệnh; duy trì hoạt động giám sát thường xuyên; tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại những vùng giáp ranh, xã biên giới; tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở. Hiện tại, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện có tổng số 25 cán bộ, nhân viên, bình quân mỗi người phụ trách từ 2 - 3 xã luân phiên nhau, được trangbị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện như xe cứu thương, trang bị phòng hộ, máy phun, kính dự phòng… sẵn sàng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh được thuận lợi. Trung tâm còn tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền sở tại tiến hành tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín, uống sôi, chủ động đến các trạm y tếkhám, điều trị các loại dịch bệnh ngay khi có triệu chứng.
Tuy còn là huyện nghèo, nhưng việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì thế các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi được xây dựng, triển khai đều dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ đó, những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Quản Bạ luôn được khống chế kịp thời, các loại dịch bệnh nguy hiểm ít xảy ra, hoặc xảy ra với quy mô nhỏ, sức khỏe của nhân dân luôn được duy trì, đảm bảo.
Ý kiến bạn đọc