Ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh
Ngày 7-4, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới (7-4) với chủ đề "chống kháng thuốc: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa".
Kháng kháng sinh (KKS) là khả năng một loại vi sinh vật vô hiệu hóa tác dụng của một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để chống lại nó.
Chính vì vậy, Ngày Sức khỏe thế giới kêu gọi sự quan tâm của mọi người tới ảnh hưởng ngày càng lớn về kháng sinh, WHO kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường năng lực giám sát và xét nghiệm vi sinh; bảo đảm tiếp cận liên tục với thuốc thiết yếu; điều tiết và thúc đẩy sử dụng thuốc an toàn hợp lý.
Theo WHO, năm 2010, có 58 quốc gia báo cáo về sự tồn tại của bệnh lao đa kháng thuốc nghiêm trọng. Mỗi năm, trên thế giới ước tính có thêm 440 nghìn ca nhiễm lao đa kháng thuốc mới là nguyên nhân gây tử vong cho 150 nghìn người. Ở Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 5.900 ca nhiễm lao đa kháng làm 1.800 người chết. Ngoài các nguyên nhân thường gặp như ở các quốc gia khác, tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam còn có nguyên nhân từ thói quen tự chữa trị và 'bắt chước' đơn thuốc của người dân; việc sử dụng kháng sinh ngày càng tự phát và chuyển từ sử dụng kháng sinh sang lạm dụng kháng sinh...










Ý kiến bạn đọc