Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài: Địa chỉ tin cậy của nhân dân biên giới

17:00, 20/07/2011

HGĐT- Tùng Vài là xã vùng cao biên giới của huyện Quản Bạ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số định cư và sinh sống.


Đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên khi mắc bệnh, họ không đến trạm y tế để khám ngay, chỉ sau khi cúng bái tại nhà không khỏi thì họ mới đưa người bệnh đến trạm y tế để khám và chữa bệnh, vì vậy điều đó đã gây không ít những khó khăn trong công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế Quản Bạ, Đồn Biên phòng 193 cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài, y tế thôn bản nên những năm gần đây công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài có 7 cán bộ trong đó có 1 Bác sỹ, 2 Y sỹ, 1 nữ hộ sinh trung cấp, 1 điều dưỡng Trung học, 1 y tá sơ cấp, 1 hộ lý. Ngoài ra có 11 đồng chí làm công tác y tế thôn bản. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài đã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và chủ động triển khai các chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao, đã khám và chữa bệnh được 901 lượt người (trong đó khám cho trẻ em được 153 lượt; khám nội trú 203 lượt; khám ngoại trú 611 lượt; khám phòng bệnh 10 lượt; chuyển tuyến 77 lượt). Việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia đạt hiệu quả, được đông đảo bà con đồng tình và hưởng ứng. Công tác tiêm chủng mở rộng đến11 thôn, có 24 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ mũi, 18 ca phụ nữ có thai được tiêm UV2, trẻ em từ 6 – 60 tháng uống Vitamin A đạt 98%, tẩy giun cho trẻ từ 24 – 60 tháng tuổi đạt 98% và từ 6 - 11 tuổi đạt 95%. Phòng khám kết hợp với đồn Biên phòng 193 tổ chức tiêm chủng mở rộng, cân trẻ, uống Vitamin A, thuốc tẩy giun tại 4 thôn (Bản Thăng, Lao Chải, Pao Mã Phìn, Tùng Vài Phìn) và phối hợp với y tế trường học khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân luôn được quan tâm và đẩy mạnh, trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh và cung ứng thuốc kịp thời cho nhân dân, luôn tuyên truyền cho nhân dân cách phòng tránh HIV/AIDS, truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà con với các chủ đề về bệnh lao, phổi cách phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, hướng dẫn người dân vệ sinh khi ăn uống, uống đủ nước hằng ngày và ăn đủ các nhóm thực phẩm. Đối với các cán bộ nhân viên y tế luôn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, tiếp tục tuyên truyền cho người dân nắm được các kiến thức cơ bản về các nội dung thực hành chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho bà mẹ, trẻ em tại gia đình và cộng đồng, các kiến thức về phòng chống một số bệnh nguy hiểm tại địa phương để công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong công tác tuyên truyền các cán bộ y, bác sỹ còn gặp rất nhiều những khó khăn, đặc biệt về phong tục tập quán của bà con còn lạc hậu, khi bị ốm và mắc bệnh họ thường mời thầy để cúng bái. Trước thực trạng đó, Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài đã thường xuyên tổ chức các buổi giao ban với y tế thôn bản để nắm bắt tình hình tại cơ sở, tăng cường vận động nhân dân đến khám và chữa bệnh thông qua buổi tuyên truyền trên loa đài, hội họp để nhân dân hiểu rõ hơn. Ngoài đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân thì các mục tiêu y tế Quốc gia cũng được Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài quan tâm và hoàn thành tốt.

Phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng Y tế, bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS – KHHGĐ huyện, các ban, ngành, đoàn thể xã, y tế thôn bản làm tốt công tác tuyên truyền, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống còn 19,26%, không để dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho người bệnh. Đặc biệt, duy trì tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia”. Mọi hoạt động của Phòng khám Đa khoa khu vực xã Tùng Vài đến nay đã thực sự tạo được niềm tin, là địa chỉ tin cậy của người bệnh đối với bà con nơi đây.


GIANG THU

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Làng “tăng dân số” ngày ấy - bây giờ
HGĐT- Ngày ấy... có lẽ đã gần chục năm trôi qua, nhưng chuyến công tác đến thôn Đầu Cầu Hai, thuộc xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, một xóm có 100% đồng bào Mông sinh sống bên dòng sông Tráng Kìm đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên.
29/06/2011
319.864 lượt bệnh nhân được điều trị nội trú
HGĐT- 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám và chữa bệnh cho 419.020 lượt bệnh nhân, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khám tại bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực là 177.790 lượt người, khám tại xã là 241.230 lượt người.
27/06/2011
Phẫu thuật thành công phì đại tuyến vú
HGĐT- Ngày 22.6, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân phì đại tuyến vú dài 39 cm, nặng 2kg, của bệnh nhân Triệu Mùi Pú, 18 tuổi, dân tộc Dao, ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên.
24/06/2011
Thanh Vân chủ động thực hiện tốt công tác dân số
HGĐT- Xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ có gần 4.262 nhân khẩu với trên 898 hộ gia đình, trong đó có 89,5% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nhân dân, Đảng uỷ, UBND và đội ngũ cán bộ dân số xã đã chủ động thực hiện tốt công tác
24/06/2011