Chủ động phòng, chống sởi thời điểm giao mùa
BHG - Giao mùa là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi-rút gây bệnh phát sinh, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng, nhất là bệnh sởi. Để phòng, chống dịch bệnh này, ngành Y tế đang tích cực triển khai các biện pháp dự phòng, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân.
![]() |
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra vắc xin sởi bảo quản tại kho dược. |
Là tỉnh miền núi có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thời tiết giữa ngày và đêm có nhiệt độ chênh lớn, nhất là thời điểm giao mùa Xuân - Hạ từ tháng 3 đến giữa tháng 5 thời tiết thất thường dẫn đến hệ miễn dịch giảm. Tại thời điểm này, người dân dễ mắc một số bệnh như: Sởi, tiêu chảy, lỵ amip, lỵ trực trùng, cúm, thủy đậu, tay chân miệng… Đáng chú ý, trong hai năm gần đây số ca nghi mắc sởi có xu hướng tăng mạnh lên tới 3.619 ca, tăng hơn 120%. Đây là dịch có khả năng lây truyền cao, chủ yếu qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết mũi hoặc họng của người bệnh. Đặc biệt, trẻ em có hệ miễn dịch yếu nên khi mắc sởi có thể làm tăng nguy cơ biến chứng như: Viêm phổi, viêm tai giữa, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm não tủy, tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng, loét giác mạc...
Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên hướng dẫn tuyến huyện, xã, phường triển khai các chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi kết hợp hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh mới phát sinh để người dân chủ động phòng, cập nhật các kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông như: “Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27.12” và các hoạt động dự phòng khác.
![]() |
Nhân viên y tế phường Nguyễn Trãi (TPHG) tiêm vắc-xin phòng sởi-rubella cho trẻ trên địa bàn. |
Đồng chí Nông Văn Huyến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: So với cùng kỳ, tình hình dịch sởi đang có xu hướng giảm chậm, hiện một số địa phương vẫn ghi nhận ca mắc tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình… Trước tình hình đó, Trung tâm đã tham mưu và triển khai các chiến dịch, kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025. Đồng thời, đề nghị các trung tâm y tế huyện, thành phố tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng, thường xuyên rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, đảm bảo kiểm soát tình hình. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 2 đợt tiêm chủng sởi và sắp tới thực hiện đợt 3 trong tháng 5.2025.
Thời gian qua, người dân đã quan tâm hơn đến công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh sởi nói riêng. Theo ông Đỗ Văn Tuyến, tổ trưởng tổ 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang: Trước tình hình bệnh sởi có nguy cơ bùng phát, tổ thông báo đến toàn bộ các hộ trong tổ chủ động bảo vệ sức khỏe, những đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm chủ động đăng ký với tổ để lập danh sách, còn trẻ em và học sinh 100% được tiêm chủng tại trường học. Đây là dịch bệnh không thể xem nhẹ, khuyến khích các hộ nên đăng ký tiêm phòng đầy đủ.
Chủ động phòng, chống bệnh sởi trong thời điểm giao mùa là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động dự phòng cần có sự phối hợp của ngành Y tế và sự hợp tác chặt chẽ từ người dân. Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, việc duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và thực hiện tiêm chủng đầy đủ là những yếu tố quan trọng để kiểm soát hiệu quả bệnh sởi.
Bài, ảnh: NHƯ QUỲNH
Ý kiến bạn đọc