Tuyên Quang có 9 cơ sở y tế bị thiệt hại và 3 trạm y tế bị cô lập sau bão
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, tính đến 16 giờ ngày 1-10, trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở y tế bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra và có 3 trạm y tế hiện đang bị cô lập.
![]() |
Khu làm việc của Trạm Y tế Bắc Mê bị tốc mái do ảnh hưởng của cơn bão số 10. |
Ngành Y tế Tuyên Quang đang tập trung toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng ổn định công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
8 cơ sở y tế bị thiệt hại do bão gồm: Trạm Y tế Trung Thịnh, Bắc Mê, Bản Luốc, Hùng Mỹ, Yên Phú, Bát Đại Sơn, Kiên Đài, Trung tâm Kiểm nghiệm cơ sở 2, Trung tâm Pháp y cơ sở 2. Thiệt hại chủ yếu của các đơn vị là sập tường rào, rạn nứt, ngập úng. Do vậy nhiều trang thiết bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.
Đặc biệt, nước lũ dâng cao khiến 3 trạm y tế bị cô lập là Trạm Y tế xã Linh Phú, Tri Phú và Bình Nhân. Theo lãnh đạo Sở Y tế, cơ bản các trạm y tế đã chủ động di dời tài sản lên khu vực cao, an toàn.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Giao cho biết, những ngày tới, để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai và mưa lũ sau bão, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức bộ phận thường trực 24/24 giờ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân. Các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.
![]() |
Ảnh hưởng của cơn bão số 10, toàn bộ khu hàng rào của Trạm tế Trung Thịnh bị sập đổ hoàn toàn. |
Các đơn vị chỉ đạo các đội cấp cứu, điều trị cơ động tại đơn vị triển khai thực hiện chăm sóc y tế, cấp cứu người bị nạn trong các tình huống, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đối với các Trạm Y tế bị cô lập, Sở Y tế đã chỉ đạo công tác thường trực 24/24 giờ, thực hiện các phương án đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực về vận chuyển bệnh nhân bằng các phương tiện (thuyền, ca nô…) để đảm bảo công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân khi cần thiết.
Sau lũ, ngành Y tế tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước sạch; hướng dẫn và cấp hóa chất cho các gia đình để xử lý nước sinh hoạt, thanh khiết môi trường; tổ chức phun hóa chất các khu vực công cộng sau khi đã dọn dẹp vệ sinh khi nước rút.
Tin, ảnh: Minh Hoa
Ý kiến bạn đọc