Chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

08:51, 09/04/2026

Thời gian gần đây, dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, những tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tại tỉnh Tuyên Quang, bệnh tay chân miệng xảy ra rải rác ở một số địa phương. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh là trẻ em dưới 10 tuổi, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi là lứa tuổi đang học tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo.

Giáo viên trường Mầm non Phan Thiết, phường Minh Xuân hướng dẫn trẻ rửa tay phòng dịch bệnh.
Giáo viên trường Mầm non Phan Thiết, phường Minh Xuân hướng dẫn trẻ rửa tay phòng dịch bệnh.

Không thể chủ quan

Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, 3 tuần trở lại đây, số ca đến khám và điều trị do mắc tay chân miệng tăng hơn so với những tháng trước. Bác sỹ Nguyễn Văn Giang, phụ trách khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết: “Thời gian gần đây số ca bệnh nhi tới khám do mắc tay chân miệng có chiều hướng tăng. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường có biểu hiện mệt mỏi, sốt tùy mức độ từ nhẹ đến sốt cao trên 39 độ. Trẻ thường xuất hiện các mụn nước ở niêm mạc miệng, lòng bàn chân, bàn tay. Bệnh có thể biểu hiện thể nhẹ dưới dạng tổn thương da, niêm mạc hoặc ở thể nặng như tổn thương thần kinh biểu hiện như li bì, giật mình, run chi. Với những trường hợp nặng sẽ gây tổn thương cơ quan hô hấp và tuần hoàn với biểu hiện khó thở, phù phổi cấp. Biến chứng sợ nhất nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời là viêm não, viêm màng não và viêm cơ tim, có thể gây tử vong nhanh chóng”.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, do chủ quan với các triệu chứng ban đầu nên không đưa con đi khám sớm, vô tình tạo điều kiện cho bệnh lây lan trong nhóm trẻ cùng chơi, thậm chí gây nguy hiểm cho bé nếu không được điều trị kịp thời. Chị Bùi Ánh Hồng, phường Nông Tiến có con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Con tôi 22 tháng tuổi, bé bị sốt nên tôi cho uống hạ sốt nhưng không đỡ. 2 hôm sau thấy con bị nổi mụn nước ở miệng, lòng bàn tay, con bỏ ăn và thở rít tôi mới đưa con đi khám thì bác sỹ chỉ định nhập viện điều trị do mắc tay chân miệng. Rất may, tôi đã cho cháu nhập viện kịp thời nên sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của cháu đã ổn định dần”.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 63 ca mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, số trẻ mắc trên thực tế cao hơn nhiều, nhất là từ giữa tháng 3 trở lại đây. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói: “Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan, chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa, có khả năng biến chứng nặng và gây tử vong. Hiện nay, số ca mắc có xu hướng gia tăng, tuy nhiên nhiều trường hợp chưa được thống kê do phụ huynh tự điều trị tại nhà hoặc đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế tư nhân.

Linh hoạt giải pháp phòng dịch bệnh

Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và không để dịch bùng phát trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch; phối hợp với cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo.

Trước diễn biến dịch tay chân miệng phức tạp, các trạm y tế đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, triển khai chiến dịch truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ. Anh Nguyễn Quang Vinh, trưởng Trạm Y tế phường Minh Xuân cho biết: “Để phòng chống dịch bệnh, cán bộ của trạm tập trung hướng dẫn các nhà trường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh đến hộ dân với thông điệp 3 sạch: ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch, giúp nâng cao nhận thức phòng bệnh ngay tại gia đình. Sự phối hợp giữa y tế, giáo dục và mỗi gia đình là yếu tố then chốt để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn”.

Tại các trường học, đặc biệt là các trường mầm non, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm và triển khai nghiêm túc. Cô giáo Lý Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng, phường An Tường cho biết: “Trước diễn biến dịch bệnh tay chân miệng phức tạp, trường đã tăng cường các biện pháp phun khử khuẩn, vệ sinh lớp học, đồ chơi của trẻ. Giáo viên các lớp lồng ghép vào tiết học dạy trẻ kỹ năng vệ sinh cá nhân để phòng bệnh; thường xuyên trao đổi với phụ huynh, gửi các thông tin, khuyến cáo phòng bệnh qua nhóm Zalo để phụ huynh nắm được tình hình sức khỏe của trẻ cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”.

Bệnh tay chân miệng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, nhà trường và mỗi gia đình. Do đó, việc nâng cao ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh sẽ góp phần hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Yên Hoa
Ngày 31-3, tại Nhà Văn hóa xã Yên Hoa, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Hoa tổ chức chương trình “Khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí” cho nhân dân trên địa bàn xã.
31/03/2026
Khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân biên giới
Sáng 26-3, Sở Y tế tỉnh phối hợp với UBND xã Sơn Vĩ tổ chức chương trình “Khám sức khỏe toàn dân miễn phí” cho người dân vùng biên giới.
26/03/2026
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang kỷ niệm 10 năm thành lập Ngày công tác xã hội
Chiều 25-3, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Ngày công tác xã hội (CTXH) (25/3/2016 – 25/3/2026). Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Y tế; các cá nhân, tổ chức đồng hành.
25/03/2026
Ngày Thế giới phòng chống lao 24 - 3 Phát hiện sớm để kiểm soát bệnh
Bệnh lao từ lâu đã được ví như “sát thủ thầm lặng” đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh mới, Việt Nam xác định việc phát hiện lao thông qua khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây được xem là định hướng chiến lược thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Đồng thời, là giải pháp căn cơ nhằm giảm lây nhiễm, nâng cao hiệu quả điều trị và từng bước kiểm soát bệnh lao trong cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
24/03/2026