Khởi đầu bền vững

09:03, 30/07/2026

Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà còn là sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng ngay từ những giây phút đầu đời. Hằng năm, Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ được phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy, hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ an toàn, hiệu quả, bền vững.

Trung tâm Y tế khu vực Quản Bạ, Trạm Y tế Quản Bạ tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trên địa bàn xã.
Trung tâm Y tế khu vực Quản Bạ, Trạm Y tế Quản Bạ tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trên địa bàn xã.

Thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các cơ sở y tế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ và thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng tuổi.

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang trung bình hằng năm tiếp nhận trên 700 ca sinh thường và sinh mổ. Nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, các bác sĩ, nhân viên y tế đã tăng cường tư vấn giúp thai phụ hiểu rõ lợi ích của việc cho con bú sớm và tầm quan trọng của sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Điều dưỡng trưởng Khúc Thị Kim Thanh cho biết, việc thực hiện phương pháp “da kề da” và hỗ trợ trẻ bú mẹ ngay trong giờ đầu sau sinh được duy trì thường xuyên. Các điều dưỡng cũng hướng dẫn trực tiếp cho bà mẹ cách ngậm bắt vú đúng tư thế cũng như xử lý tình huống khi không may mất sữa, tắc tia sữa.

Để đảm bảo cho trẻ được bú mẹ ngay sau sinh, các bệnh viện đã bố trí phòng vắt sữa, hút sữa, phòng tư vấn và hướng dẫn lớp học tiền sản. Sản phụ Trần Thị Thu Trang, xã Thái Bình chia sẻ: “Sau khi tham gia lớp học tiền sản, tôi hiểu sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh, chứa các kháng thể và yếu tố miễn dịch tự nhiên mà không có loại sữa công thức nào có được. Cùng với việc cho con bú để kích thích sản sinh sữa tự nhiên, tôi cũng sẽ chú trọng ăn uống đầy đủ các nhóm chất, giữ tinh thần thoải mái để đảm bảo chất lượng nguồn sữa tốt nhất cho con”.

Sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trạm Y tế xã đóng vai trò hạt nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với lợi thế gần dân, sát địa bàn, đội ngũ cán bộ y tế xã và lực lượng y tế thôn bản không chỉ làm tốt tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng bệnh mà còn chủ động triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Trạm Y tế xã Đồng Văn hiện quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe cho gần 27 nghìn người. Bám sát địa bàn, đội ngũ cán bộ y tế xã cùng 69 nhân viên y tế thôn bản đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Bác sỹ Nông Thị Hiền, Giám đốc Trạm y tế xã chia sẻ, cán bộ, nhân viên cùng đội ngũ y tế thôn bản đã đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sức khỏe của trẻ, trực tiếp hướng dẫn các bà mẹ kỹ thuật cho con bú đúng cách. Đặc biệt, việc cho trẻ bú mẹ cũng mang lại nhiều lợi ích cho bà mẹ sau sinh như giúp co hồi tử cung, giảm chảy máu sau sinh, giảm bớt nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ, các cơ sở y tế và cùng các xã, phường trên địa bàn cũng tăng cường truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo có vai trò như một lá chắn miễn dịch giúp trẻ chống lại các bệnh thường gặp trong những năm tháng đầu đời, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển cảm xúc và trí tuệ của trẻ sau này. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là quyền lợi chính đáng của mỗi đứa trẻ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người mẹ, của mỗi gia đình và của cả xã hội, vì một thế hệ tương lai phát triển toàn diện và bền vững.

Bài, ảnh: Nhật Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trên 1.000 người dân xã Tát Ngà được khám sức khỏe miễn phí
Trong 2 ngày 22 và 23-7, UBND xã Tát Ngà phối hợp với Bệnh viện Mắt Trường Phúc (tỉnh Phú Thọ) tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.
23/07/2026
Tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 300 người có công tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh
Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành Y tế trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hiện chính sách đối với người có công, trong 2 ngày 17 và 18-7, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh lý và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công trên địa bàn phường Minh Xuân.
17/07/2026
Khám, cấp phát thuốc mắt miễn phí cho gần 200 người dân xã Kiến Thiết
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), ngày 15-7, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Thọ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tổ chức chương trình “Khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao yêu thương” năm 2026.
15/07/2026
Bệnh viện 19-8, Bộ Công an khám bệnh miễn phí, tặng quà gia đình chính sách tại xã Lũng Cú
Ngày 15-7, tại xã Lũng Cú, Cụm thi đua số 9 - Bộ Công an, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an làm đơn vị Cụm trưởng đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hướng tới 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026),
15/07/2026