Trọng trách trước Nhân dân
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XX đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu, quyết định việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 62 đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền địa phương.
Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có thể thấy rõ sức mạnh của niềm tin. Cử tri trên địa bàn tỉnh đã thể hiện quyền làm chủ của mình một cách tích cực, tự giác và đầy trách nhiệm. Từ những cụ già tóc bạc đến những cử tri trẻ tuổi, cử tri ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, những chiến sĩ nơi biên cương... đều chung một ý chí: lựa chọn những người xứng đáng nhất để đại diện cho mình.
Chính niềm tin lớn lao ấy cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết. Đại biểu trúng cử không thể chỉ dừng lại ở danh vị, mà phải chứng minh bằng hành động cụ thể của mình. Điều nhân dân mong đợi ở các đại biểu sau khi trúng cử không phải là những lời hứa, những phát biểu chung chung mà là sự gần gũi, lắng nghe và hành động thật sự. Bởi trong quá trình vận động bầu cử, mỗi ứng cử viên đều đưa ra những lời hứa, những định hướng hành động cụ thể. Đó không phải là những khẩu hiệu, mà chính là cam kết chính trị trước nhân dân. Vì vậy, sau khi trúng cử, việc thực hiện những cam kết ấy phải trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bởi nếu lời hứa không đi đôi với hành động, niềm tin của nhân dân sẽ bị bào mòn.
Sự thành công của Kỳ họp thứ nhất, sẽ mở màn cho một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của tỉnh. Mỗi quyết sách được thông qua tại nghị trường phải là đòn bẩy để khơi thông nguồn lực, xóa bỏ điểm nghẽn, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.
Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các đại biểu HĐND tỉnh không chỉ mang theo kỳ vọng của cử tri mà còn mang theo sứ mệnh cụ thể hóa các mục tiêu kinh tế - xã hội vào đời sống thực tiễn. Khi lời hứa chuyển hóa thành hành động, khi mỗi chỉ tiêu tăng trưởng đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đó chính là thước đo chính xác nhất cho uy tín và bản lĩnh của người đại biểu, biến tiềm năng thành nội lực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phương Đông










Ý kiến bạn đọc