Tri ân người có công bằng những hành động thiết thực

07:08, 21/07/2026

Hằng năm tháng 7 về, cả hệ thống chính trị và toàn dân lại cùng hướng về kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Đây không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình người có công, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" từ bao đời nay đã trở thành sợi dây thiêng liêng gắn kết các thế hệ người Việt Nam. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp cha anh đi trước chính là nền móng vững chắc cho nền độc lập, tự do hôm nay. Trách nhiệm của thế hệ hiện tại không chỉ dừng lại ở sự trân trọng quá khứ, mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, đưa công tác đền ơn đáp nghĩa đi sâu vào đời sống xã hội một cách thường xuyên và thiết thực.

Thời gian qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được các địa phương trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai rộng khắp, từ việc tổ chức những chuyến về nguồn thăm địa chỉ đỏ, thắp hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đến hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh luôn được đặt lên hàng đầu. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Mục tiêu hướng tới là phấn đấu để mức sống của các gia đình chính sách bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại địa phương, khẳng định tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình này, hoạt động chăm lo cho người có công tại Tuyên Quang còn gắn liền với một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng: "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Song song với công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Phong trào thi đua thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Những suất quà từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương đã được trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Chuỗi chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn, cùng hoạt động đầu tư tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và tổ chức các lễ viếng, dâng hương, thắp nến tri ân đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Tuyên Quang không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn xoa dịu phần nào nỗi đau thương của các gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy người thân. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Sức mạnh tinh thần to lớn ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn dân tộc trên con đường xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh.

Phương Đông


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thôn, tổ mới - Sức sống mới
Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã, phường về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Với mốc thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6, công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị từ cơ sở đang bước vào giai đoạn nước rút, đánh dấu một bước chuyển mình mang tính lịch sử trong công tác quản lý hành chính tại cấp cơ sở.
30/06/2026
Đưa tiện ích số đến từng người dân
Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó Đề án 06 là điểm sáng, đóng vai trò bản lề. Để đẩy mạnh đưa các tiện ích của Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng VNeID vào đời sống, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID”, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06.
23/06/2026
Chủ động phòng ngừa thiên tai cực đoan, bảo vệ tính mạng Nhân dân
Những năm gần đây, tình hình mưa, lũ và thời tiết cực đoan không còn tuân theo những quy luật tự nhiên thông thường. Biến đổi khí hậu đã làm thời tiết cực đoan hơn, dị thường hơn và khó dự báo hơn. Các siêu bão hình thành với tốc độ chóng mặt, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở và ngập lụt đe dọa đến tính mạng con người, làm đình trệ sản xuất. Do vậy, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải thay đổi tư duy, chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa với thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.
14/07/2026