Người dân thôn Cao Sơn, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) mong muốn công trình nước sạch tiếp tục được thi công
BHG- Được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014, nhưng đến nay, công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) vẫn chưa hoàn thành. Người dân nơi đây vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh trong khi các hạng mục của công trình đang ngày càng xuống cấp.
![]() |
| Bể lọc của công trình nước sạch thôn Cao Sơn đang xây dựng dở dang, vẫn còn nguyên cây chống, tấm đan. |
Cách trung tâm xã Tiên Nguyên chưa đầy 10 km, thôn Cao Sơn là nơi sinh sống của 72 hộ dân với hơn 300 khẩu đều là đồng bào người Dao. Thu nhập bình quân của người dân Cao Sơn khoảng 12 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây, UBND huyện Quang Bình đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng; đơn vị thi công là Công ty TNHH một thành viên Thạnh Quang. Theo đó, công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho 25 hộ dân và điểm trường Mầm non Cao Sơn. Tổng chiều dài tuyến là 923 m, được thiết kế gồm một đập tràn dẫn nước nguồn, một bể lọc và 3 bể chứa nước sinh hoạt. Công trình được triển khai từ tháng 10.2014, đơn vị thi công đã xây dựng xong một số hạng mục như đập tràn dẫn nước nguồn, bể chứa; nhưng đến giữa năm 2015, không hiểu vì lý do gì, công trình không tiếp tục thi công nữa.
Trưởng thôn Cao Sơn, Phàn Quầy Chán cho biết: “Biết tin có dự án công trình nước sạch về thôn, chúng tôi mừng lắm. Đơn vị thi công còn thuê người dân trong thôn vận chuyển trang thiết bị, vật liệu xây dựng; tạo việc làm cho bà con lúc nông nhàn. Nhưng không hiểu sao, khi xây xong bể chứa thì không thấy đơn vị thi công làm tiếp; trang thiết bị và gần 30 đoạn ống dẫn nước vẫn để nguyên “gửi” tại nhà dân. Tiền công của bà con cũng chưa thanh toán hết. Chúng tôi có gọi điện nhiều lần nhưng không thấy họ nghe máy và đến nay đã hơn một năm, công trình vẫn bỏ hoang. Hiện, người dân trong thôn vẫn đang phải tận dụng nguồn nước suối, nước khe để dùng trong sinh hoạt hàng ngày, không đảm bảo vệ sinh”.
Theo quan sát của chúng tôi, nhiều hạng mục của công trình đang bị xuống cấp theo thời gian, bể lọc vẫn còn nguyên cây chống, tấm đan; bên trong bể chứa nhiều xác chết côn trùng gây mùi khó chịu, nhiều đoạn ống dẫn nước đã bị hoen gỉ. Anh Lò Chìu Phín, người dân thôn Cao Sơn chỉ tay ra phía sau nhà và thở dài nói: “Mấy anh chị thấy đó, bể chứa nước “án ngữ” ngay sau nhà tôi, không có nước mà chỉ toàn xác côn trùng chết thối. Đường ống nước dẫn ngang qua được lắp chìm nên tôi cũng khó rẫy cỏ chăm sóc đồi chè. Trong nhiều đợt tiếp dân, tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều đã có ý kiến với chính quyền; mong muốn công trình được xây dựng hoàn thiện để có nước sạch cho người dân địa phương sử dụng nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác”.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, anh Hoàng Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Nguyên cho biết: Nếu theo đúng tiến độ, công trình cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân thôn Cao Sơn sẽ phải hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân từ cuối năm ngoái; nhưng đến thời điểm này, công trình vẫn chưa hoàn thiện. Để người dân thôn Cao Sơn sớm được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có phương án tiếp tục thi công; nếu đơn vị thi công không có năng lực thì phải nên có phương án thay thế.
YẾN VŨ










Ý kiến bạn đọc