Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy gắn với phát triển du lịch

08:37, 14/04/2026

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, xã Mèo Vạc đã tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển hành khách trên hồ thủy điện Nho Quế 1. Đây là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách, với hàng chục phương tiện hoạt động thường xuyên. Do đó, địa phương xác định việc chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Công an xã Mèo Vạc tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cho du khách.
Công an xã Mèo Vạc tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cho du khách.

Theo thống kê, bình quân mỗi ngày hồ Thủy điện Nho Quế 1 đón từ 1.200 - 1.500 lượt khách. Riêng trong quý I năm 2026, nơi đây đã đón trên 100.000 khách du lịch. Để phục vụ nhu cầu tham quan, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đã khai thác 51 thuyền vận chuyển hành khách trên hồ. Hoạt động vận tải thủy nhờ đó diễn ra thường xuyên, liên tục, đặc biệt vào các ngày cao điểm.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển du lịch là áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Địa hình hồ dài, hẹp, hai bên là vách núi cao, trong khi điều kiện thời tiết vào mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi như mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh, sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, hay các hiện tượng giông lốc bất ngờ. Đây đều là những nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của phương tiện và hành khách.

Đồng chí Thào Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc cho biết: “Lượng khách tăng nhanh trong khi điều kiện tự nhiên khu vực hồ khá đặc thù, nhất là vào mùa mưa bão, nên yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an toàn là rất cao. Nếu không quản lý chặt chẽ, nguy cơ xảy ra sự cố là hoàn toàn có thể”.

Thực tế cho thấy, ngoài yếu tố thời tiết, một số hành vi chủ quan như không mặc áo phao, di chuyển trên thuyền không đúng quy định… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ các lực lượng chức năng.

Trước thực tế đó, xã Mèo Vạc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong thời điểm bước vào mùa mưa bão.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ 51 thuyền đang hoạt động trên hồ. Các phương tiện được kiểm tra chặt chẽ về điều kiện kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm cũng như việc trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu nạn. Những phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định bị kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Thiếu tá Vũ Đức Lợi, Phó trưởng Công an xã Mèo Vạc cho biết: “Chúng tôi tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên hồ, nhất là vào những thời điểm đông khách hoặc khi thời tiết có diễn biến xấu. Qua kiểm tra, nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc chở quá số người quy định sẽ xử lý nghiêm, không để xảy ra vi phạm”.

Ông Nguyễn Phong Sơn, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản chia sẻ: “Hợp tác xã thường xuyên nhắc nhở các lái thuyền chấp hành nghiêm quy định, đồng thời hướng dẫn du khách mặc áo phao, ngồi đúng vị trí. Khi thời tiết không đảm bảo, chúng tôi sẵn sàng dừng hoạt động để đảm bảo an toàn”.

Bên cạnh đó, xã đã xây dựng phương án ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Việc theo dõi sát diễn biến thời tiết được thực hiện thường xuyên; khi điều kiện không đảm bảo, hoạt động vận chuyển sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, lực lượng và phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên hồ Nho Quế 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động du lịch vẫn diễn ra sôi động nhưng cơ bản được kiểm soát tốt, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn. Nhiều năm qua, trên hồ Thủy điện chưa ghi nhận vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

Bài, ảnh: Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ Ban CHQS cấp xã, phường
Từ ngày 13 đến 17-4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban CHQS xã, phường năm 2026. Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và khai mạc lớp tập huấn. Dự lớp tập huấn có Thủ trưởng các phòng, các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 247 cùng 121 đồng chí cán bộ Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
13/04/2026
Hội ngộ quý I năm 2026 với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc
Ngày 10-4, tại phòng họp lối mở Bát Bố (Trung Quốc) đã diễn ra Hội ngộ quý I năm 2026 giữa Phân trạm Bát Bố - Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo, Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố - Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn, Trung Quốc và Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
11/04/2026
Làm sạch những vùng đất
Sau sáp nhập, Tuyên Quang có trên 277 km đường biên giới. Những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (1979 - 1989), những vùng đất biên cương diễn ra những trận chiến đấu ác liệt, có rất nhiều diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Theo thống kê, hiện tỉnh Tuyên Quang có trên 95.363 ha bị ô nhiễm mức độ nặng, vừa và nhẹ. Đến nay đã làm sạch được 19.000 ha, đạt tỷ lệ 19.92%.
11/04/2026
Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang giành giải cao tại Hội thi tiếng dân tộc thiểu số khu vực 2
Trong các ngày từ 8 – 9/4, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội thi tiếng dân tộc thiểu số trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khu vực 2 năm 2026, với nội dung thi tiếng Mông.
11/04/2026