Văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông

09:21, 28/07/2026

Những ngày qua, vụ việc tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân tử vong do bệnh lý nặng, không phải do chậm trễ giao thông. Tuy nhiên, sự việc vẫn đặt ra vấn đề cần tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa lái xe và trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương
 vào tối 15-7.
Xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương vào tối 15-7.

Trước đó, ngày 15-7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc (biển kiểm soát 23M-000.15) đang chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Mặc dù xe cứu thương liên tục bật đèn ưu tiên, còi tín hiệu và phát loa yêu cầu nhường đường, một xe ô tô 7 chỗ phía trước vẫn không chấp hành, gây bức xúc trong dư luận.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc lực lượng chức năng xác định tài xế Nguyễn Tiến D. có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, qua làm việc với cơ sở y tế và đại diện gia đình, có đủ căn cứ xác định bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định về nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Hành vi không nhường đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh và công tác thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp của các lực lượng chức năng.

Luật sư Ngô Việt Thắng, Công ty Luật TNHH MTV Việt Thắng cho biết: Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy là từ 4 đến 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; các phương tiện khác bị xử phạt theo từng nhóm tương ứng.

Trong trường hợp hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên được cơ quan chức năng xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản thì người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, với mức cao nhất lên đến 15 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bài, ảnh: Ngọc Ngân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xín Mần ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”
Chiều 30-6, UBND xã Xín Mần tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”. Đây là một trong những địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Đồn Biên phòng Xín Mần; một số xã biên giới cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xín Mần và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.
30/06/2026
Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông
6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.
30/06/2026
Chung tay phòng, chống tội phạm mua bán người
Trước phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên cả không gian mạng và ngoài đời thực, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang được triển khai đồng bộ. Thực tế, mỗi người dân tự nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
21/07/2026
Đảm bảo hoạt động vận tải lưu thông an toàn
Với nhiều giải pháp đồng bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đang đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng môi trường giao thông an toàn, thông suốt và văn minh.
21/07/2026