An toàn đến lớp

09:34, 29/09/2026

Sau gần một tháng học sinh trở lại trường, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại các khu vực trường học tiếp tục được các lực lượng chức năng, nhà trường và địa phương duy trì. Từ khu vực đô thị đến vùng cao, nhiều giải pháp được triển khai nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

 Công an xã Niêm Sơn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.
Công an xã Niêm Sơn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Tại Trường THCS Yên Biên (phường Hà Giang 2), vào các thời điểm 6 giờ 30 phút và 11 giờ 30 phút buổi sáng; 13 giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút buổi chiều, lượng phương tiện tập trung tại khu vực cổng trường tăng cao. Đây là vị trí nằm gần điểm giao của hai tuyến đường chính giữa trung tâm phường Hà Giang 2 nên vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện càng đông. Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an phường thường xuyên có mặt vào các khung giờ cao điểm, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định, phân luồng giao thông, tạo điều kiện để học sinh ra vào trường an toàn. Cùng với đó, nhà trường tăng cường nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, góp phần duy trì nền nếp trước khu vực cổng trường.

Tương tự, tại xã Thái Bình, nơi có tuyến Quốc lộ 37 đi qua, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh được chú trọng. Ngày 21 và 22-9 vừa qua, Công an xã Thái Bình phối hợp với các Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong đó, nội dung ATGT được tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, kỹ năng phòng tránh tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Tại khu vực vùng cao, việc bảo đảm an toàn cho học sinh có những yêu cầu riêng do địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường đèo dốc, sông suối và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Đồng chí Trương Thị Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Mèo Vạc cho biết: “Địa hình Mèo Vạc có nhiều sông, suối, đường dốc đá, vào mùa mưa thường xảy ra sạt lở nên việc đi lại của học sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Những năm qua, nhất là vào đầu năm học mới, nhà trường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn”.

Trong tháng 9, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ATGT cho học sinh, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn có đông học sinh đi lại; phối hợp với Công an cấp xã và nhà trường rà soát học sinh sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đến trường. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, phụ huynh được chú trọng; việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Tại các khu vực cổng trường, lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiến nghị xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đồng thời duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các nhà trường tiếp tục tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giáo dục học sinh về kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đối với những em đủ điều kiện; kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xử lý tình huống trên đường. Nhà trường, phụ huynh và học sinh được vận động ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT.

Sau đợt cao điểm tháng 9, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm ATGT cho học sinh, tránh tâm lý chủ quan khi năm học đã đi vào nền nếp. Lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực cổng trường và những tuyến đường có đông học sinh để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn.

Bài, ảnh: Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chủ động từ Nhân dân
Hỏa hoạn luôn rình rập từ những sơ suất nhỏ nhất trong đời sống thường ngày. Khi lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận ngay lập tức, chính sự chủ động và kỹ năng ứng phó của mỗi người dân là chìa khóa quyết định để bảo vệ tính mạng và tài sản.
29/09/2026
Đưa pháp luật quốc phòng đi vào cuộc sống
Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Quốc phòng, Dân quân tự vệ (DQTV) cũng như Giáo dục quốc phòng và an ninh đến mọi tầng lớp Nhân dân. Việc đưa hệ thống pháp luật quân sự, quốc phòng đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức, giúp mỗi công dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.
25/09/2026
Tự quản từ những việc thiết thực
Tại Cán Tỷ, tinh thần tự quản đang trở thành cách làm thiết thực, lan tỏa sâu rộng từ mỗi gia đình, dòng họ đến từng thôn bản. Các mô hình tự quản được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, huy động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ đường biên. Khi người dân cùng chung tay, những việc chung ở cơ sở được giải quyết gần dân, sát dân và hiệu quả hơn.
23/09/2026
Khảo sát, nghiên cứu thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại tỉnh Tuyên Quang
Chiều 22-9, Đoàn khảo sát Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổ chức các Trường Văn hóa Công an nhân dân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang và các sở, ngành liên quan để khảo sát, nghiên cứu phương án thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang cơ sở 2.
22/09/2026