Ngày 10-4, tại phòng họp lối mở Bát Bố (Trung Quốc) đã diễn ra Hội ngộ quý I năm 2026 giữa Phân trạm Bát Bố - Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo, Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố - Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn, Trung Quốc và Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
Tại khu vực Mốc 179 (thôn Thào Chư Ván, xã Pà Vầy Sủ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần vừa phối hợp với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm khu vực 9 tổ chức phát động trồng cây gây dựng “Vành đai biên giới xanh”. Sự kiện có sự tham gia của gần 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện cấp ủy, chính quyền và người dân các thôn giáp biên.
Ngày 10-4, tại Cửa khẩu Săm Pun, xã Sơn Vĩ, Đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) và Đoàn đại biểu Phân trạm Hòa Bình, Phân trạm Điền Bồng thuộc Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) đã tổ chức hội đàm quý I năm 2026.
Chiều 8-4, tại Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), UBND xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng và UBND xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031, nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững ổn định địa bàn giáp ranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ngày 7-4, tại xã Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XVI, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới từ khu vực mốc 498/2 đến khu vực mốc 499 và mốc 502 thuộc địa bàn thôn Lũng Làn.
Sáng 2-4, tại khu vực mốc 260, xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) phối hợp với Đồn Công an Biên giới Thiên Bảo và Trạm Kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc quý I năm 2026.
Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra từ ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì.
Ngày 27-3, đoàn công tác của Quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong tháng đầu huấn luyện năm 2026 tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh.
Trước ảnh hưởng của mưa đá, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm thông tuyến đoạn biên giới từ khu vực mốc 313 đến mốc 339, thuộc địa bàn hai xã Nghĩa Thuận và Cán Tỷ.
Ngày 26-3, tại xã Đồng Văn đã diễn ra Hội đàm định kỳ quý I năm 2026 giữa 8 đồn Biên phòng phía Bắc gồm: Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Bạch Đích, Phó Bảng, Lũng Cú, Đồng Văn, Cửa khẩu Săm Pun, Sơn Vĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang với Trạm Hội ngộ hội đàm biên phòng khu vực Phú Ninh (Trung Quốc).
Ngày 20-3, Đồn Biên phòng Bạch Đích (Việt Nam) phối hợp với Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Phú Ninh (Trung Quốc) tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc 358 đến mốc 360.
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, ngày 18-3, hai đồn và các ban, ngành, đoàn thể 2 xã Sơn Vĩ, Cốc Pàng (Cao Bằng) đã phối hợp tuần tra chung, bảo vệ đoạn biên giới từ khu vực mốc quốc giới 519/2 + 41m về phía Sơn Vĩ và mốc 520 -141 về phía tỉnh Cao Bằng.
Chiều 16/3, tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị hiệp đồng trong quản lý bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên các địa bàn vùng cao của tỉnh, nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử đang được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, chủ động từ sớm, từ xa.
Ở nơi địa đầu Tổ quốc, “lũy thép” bảo vệ biên cương không hiện hữu bằng bê tông cốt thép hay hàng rào kẽm gai, mà được dựng nên từ những bước chân tuần tra bền bỉ, tình quân dân gắn bó keo sơn, niềm tin son sắt của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và Bộ đội Cụ Hồ. Đó là một “lũy thép” mềm mại nhưng kiên cường, vô hình nhưng bất khả xâm phạm.