Bắt một tên cướp tài sản, phát hiện đường dây ma túy

Ngày 18-5, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Thắng (sinh năm 1994; ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và Nguyễn Đình Toản (sinh năm 1975; ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khoảng 19h ngày 29-4-2021, chị Nguyễn Thị H (sinh năm 2002; ở quận Long Biên, Hà Nội) đi xe “ôm” của một nam thanh niên từ phố Tương Mai (quận Hoàng Mai) về nhà bố mẹ ở quận Long Biên. Tuy nhiên, đối tượng không chở chị H về nhà mà chạy lòng vòng đến khu vực vườn ổi thuộc thôn 7, xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) và dùng gậy sắt đe dọa cướp một balo bên trong có 1 laptop ASUS, 1 ví da bên trong có khoảng 1,5 triệu đồng cùng 1 chiếc sim điện thoại. Sau khi bị cướp, chị H đến Công an xã Đông Dư, huyện Gia Lâm trình báo.


Hai đối tượng Thắng và Toản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định được chiếc laptop ASUS của chị H đang ở nhà đối tượng Nguyễn Đình Toản nên đã kiểm tra, thu giữ tang vật. Tại đây, cơ quan công an còn thu giữ thêm 11,82 gram heroin. Đấu tranh khai thác, Toản khai nhận chiếc laptop trên do Phạm Quang Thắng đưa cho để sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến ngày 12-5-2021, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ Phạm Quang Thắng để điều tra hành vi “Cướp tài sản”, tạm giữ Toản để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục