Nhiều bác sĩ được đào tạo chuyên sâu
Xác định con người luôn là yếu tố then chốt trong mọi thành công, lãnh đạo bệnh viện đã đưa công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện.
Bệnh viện luôn tạo điều kiện cho các bác sĩ học sau đại học để cập nhật các kiến thức y học mới. Các dự án bệnh viện vệ tinh của chuyên ngành truyền nhiễm, huyết học lâm sàng; ngoại khoa tim mạch lồng ngực đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Bệnh viện duy trì giao ban, đào tạo, hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Đại học Y Hà Nội...
Trang thiết bị hiện đại cùng chuyên môn sâu được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Khoa Ngoại thận-tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập vào tháng 12-2012, dựa trên nền tảng nguồn nhân lực từ Khoa Ngoại tổng hợp với đội ngũ y, bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, nhưng bệnh viện vẫn tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực của khoa được nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ Ma Ngọc Ba, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu là một trong những bác sĩ được bệnh viện tạo điều kiện đi học các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn chuyên sâu về ngoại tiết niệu cho biết: Sau khi đi đào tạo các lớp chuyên sâu, anh đã áp dụng và thực hiện một số phương pháp phẫu thuật phức tạp độc lập như: Nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản, nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng ống soi mềm, tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, điều trị các bệnh lý, phẫu thuật bẩm sinh của trẻ em... Tháng 10-2024, anh được bệnh viện tạo điều kiện cho đi học lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa II tại Hà Nội và đến cuối năm 2025 anh sẽ kết thúc khóa học. Theo kế hoạch sau khi trụ sở mới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng và cùng với việc bệnh viện cử các bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu về ngoại tiết niệu và đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị, bệnh viện dự kiến đến năm 2028 sẽ triển khai kỹ thuật ghép thận.
Bác sĩ Trần Thị Ái Xuân, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Với hệ thống máy móc, trang thiết bị can thiệp hiện đại cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng cập nhật các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao thuộc đầy đủ cả 3 chuyên ngành: Nội khoa, phẫu thuật tim mạch, can thiệp tim mạch trong điều trị tim mạch. Điển hình như: Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, can thiệp và điều trị bệnh mạch vành...
Để nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2017 chị được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử đi học tiến sĩ chuyên ngành về tim mạch. Trong thời gian học tập và nghiên cứu, chị được tiếp xúc với các phương pháp điều trị hiện đại, tiên tiến chuyên ngành tim mạch đã giúp chị nâng cao chuyên môn, tay nghề, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử hằng trăm lượt cán bộ đi đào tạo các lớp dài hạn, ngắn hạn tại các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, mời những chuyên gia đầu ngành tới bệnh viện để chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc.
Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật nút động mạch gan hóa chất trong điều trị ung thư.
Đào tạo theo lộ trình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng I, trực thuộc Sở Y tế. Hiện nay, bệnh viện có 8 phòng chức năng, 26 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận. Cuối năm 2023, Bệnh viện được đầu tư xây dựng trụ sở mới trên diện tích 16 ha, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, có quy mô 1.000 giường bệnh, gồm đầy đủ các hạng mục theo tiêu chuẩn của bệnh viện đa khoa hạng I cấp tỉnh.
Hiện tại, nhân lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có gần 700 cán bộ, trong đó có gần 200 bác sĩ. Để phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình đào tạo nguồn nhân lực cho 5 năm tới (2025 - 2030). Trong đó, tập trung phát triển chuyên khoa sâu ở nhiều chuyên ngành với số lượng nguồn nhân lực dự kiến được đưa đi đào tạo các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, chuyên khoa I, chuyên khoa II gần 100 người. Năm 2025, dự kiến sẽ có khoảng 60 y, bác sĩ được học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Bệnh viện đã xây dựng lộ trình cụ thể số lượng nguồn nhân lực đưa đi đào tạo trong từng năm. Với nguồn nhân lực đào tạo trong nước, nếu có nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân với đúng nghĩa là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh”.
Gửi phản hồi
In bài viết