Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát: Nhiều cách làm sáng tạo

- Thời gian qua, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Khi cán bộ thôn làm “chủ thầu”

Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng nhưng ông Hoàng Văn Hồng, thôn Đầm Hồng 2, xã Đầm Hồng (Chiêm Hóa) không biết cách xoay xở thế nào để có thêm kinh phí làm nhà ở mới, càng không biết cách thuê thợ, mua vật liệu xây dựng. Đứng trước tình thế đó, bà Phạm Thị Mến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầm Hồng 2 đã đứng ra gánh vác tất cả công việc xây dựng nhà của ông Hồng, từ mua cân đinh lạng sắt, cho đến ứng tiền trước để thuê thợ.

Lãnh đạo xã Năng Khả (Na Hang) kiểm tra tiến độ xây dựng làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Bà Mến cho biết: Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đảng và Nhà nước đã phát động rộng rãi trên toàn quốc, gia đình ông Hoàng Văn Hồng thuộc diện được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố, tuy nhiên, bản thân ông Hồng vốn không được nhanh nhẹn như những người khác, cộng với ông ở một mình không có vợ con để nương tựa, nên việc tự đứng lên để xây dựng một ngôi nhà mới đối với ông là điều không thể. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, bà Mến đã bàn bạc với cấp ủy trong thôn đứng lên làm “chủ thầu” lo liệu việc xây nhà cho ông Hồng. Hiện nay, căn nhà của ông Hồng đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, phấn đấu đến 10-5 này, sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Song song huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các địa phương khéo léo, linh hoạt vận động các lực lượng vũ trang đồng hành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo khó. Sau 2 tháng thi công, cuối tháng 4-2025, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà mới cho hộ anh Triệu Văn Tự, dân tộc Dao, ở thôn Đèo Hoa, xã Chân Sơn (Yên Sơn). Gia đình anh Tự có 7 nhân khẩu, trong đó có con út bị khuyết tật. Gia thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, có nhà ở xuống cấp từ lâu nhưng chưa có khả năng sửa chữa.

Sau 2 tháng xây dựng, ngôi nhà xây mới có diện tích 85 m2, bảo đảm “ba cứng” (nền cứng, mái cứng, khung tường cứng) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đóng góp và kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng; còn lại là vốn đối ứng của gia đình.

Trong căn nhà thơm mùi sơn mới, anh Tự vui mừng nói: Không nghĩ gia đình anh lại có được ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng thế này, anh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến chính quyền các cấp và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã nhiệt tình hỗ trợ giúp gia đình anh hoàn thành xây nhà mới.

Năng Khả là địa phương đầu tiên của huyện Na Hang hoàn thành tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng chí La Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết: UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp đất, giải phóng mặt bằng để giúp các hộ làm nhà ở, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng cùng tham gia với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, gắn việc thực hiện “3 cùng” với hỗ trợ ngày công giúp đỡ các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Các hộ trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát đều có hoàn cảnh khó khăn, cá biệt có những hộ gia đình khó khăn, không có điều kiện làm nhà mới. Do vậy, cấp ủy, chính quyền đã giao nhiệm vụ cho cán bộ các thôn, bản chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tìm phương án hỗ trợ; chỉ đạo các tổ chức hội hỗ trợ tối đa ngày công, giúp các hộ gia đình làm nhà mới. Đến nay, toàn xã đã khởi công xây dựng và sửa chữa được 30/30 nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hết tháng 5, toàn xã sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 30 căn nhà.

Cán bộ, đảng viên xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) giúp đỡ nhân dân trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bước chuyển tích cực

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, đến 2-5, toàn tỉnh đã triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là 6.388 hộ/6.928 hộ, đạt 92,21% kế hoạch (làm mới 4.194 hộ, sửa chữa 2.194 hộ). Trong đó, số hộ hoàn thành 3.380 căn, số hộ đang làm 3.008 căn, còn 540 hộ chưa triển khai làm. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức trong cộng đồng về ý nghĩa của chương trình; vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân cùng vào cuộc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch đề ra.

Với những cách làm sáng tạo, sát thực tế, các địa phương trong tỉnh đang từng bước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hiện thực hóa giấc mơ no ấm, bình yên, hạnh phúc trong những căn nhà mới.          

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục