Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền bầu cử

08:20, 11/03/2026

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong công tác tuyên truyền, quản lý dữ liệu cử tri. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định.

Nhân dân các dân tộc thôn Cầu Cao 1, xã Bạch Xa theo dõi thông tin tuyên truyền về bầu cử trên fanpage Tuyên Quang TTV.
Nhân dân các dân tộc thôn Cầu Cao 1, xã Bạch Xa theo dõi thông tin tuyên truyền về bầu cử trên fanpage Tuyên Quang TTV.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Bên cạnh các hình thức truyền thống như hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích, nhiều địa phương đã sử dụng hiệu quả cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, nhóm Zalo của thôn, tổ dân phố để phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tại xã Tân An, Ủy ban Bầu cử xã đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng. Đến nay, xã đã đăng tải 30 tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã Tân An, trang Fanpage “Quê hương xã Tân An” với hơn 3,2 nghìn người theo dõi và các Fanpage của các tổ chức chính trị - xã hội; hệ thống loa truyền thanh của xã duy trì phát tin tuyên truyền về công tác bầu cử hằng ngày. Đồng thời, địa phương treo 5 băng rôn, 20 tranh cổ động tuyên truyền; tổ chức 20 hội nghị cử tri tìm hiểu Luật Bầu cử và 25 hội nghị tuyên truyền với hơn 1.000 lượt hội viên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tân An cho biết: “Tận dụng ưu thế lan tỏa nhanh, tiếp cận đa nhóm đối tượng của các fanpage, nhóm Facebook, Zalo, chúng tôi đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nội dung văn bản thông qua hình ảnh, video, infographic. Các nội dung được thể hiện sinh động, mang lại hiệu quả tương tác cao với chi phí thấp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền, nghĩa vụ của cử tri, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử”.

Nhờ đó, các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử được lan tỏa rộng rãi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt các nội dung cần thiết. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội được nhiều người dân, nhất là thanh niên quan tâm, theo dõi.

Xã Xuân Vân ứng dụng công nghệ AI trong công tác tuyên truyền về bầu cử trên Fanpage của xã.
Xã Xuân Vân ứng dụng công nghệ AI trong công tác tuyên truyền về bầu cử trên Fanpage của xã.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, thôn An Khang, xã Tân An chia sẻ: “Thông qua trang Facebook của xã và nhóm Zalo của thôn, chúng tôi thường xuyên được cập nhật thông tin về cuộc bầu cử. Nhờ vậy, tôi và gia đình đã nắm rõ ngày 15/3 là ngày bầu cử, biết cách thức đi bầu và hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình”.

Cùng với xã Tân An, xã Lực Hành cũng tích cực ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền về bầu cử. Đồng chí Chẩu Bình Yên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Lực Hành cho biết: “Tiểu ban tuyên truyền của xã đã đăng tải 40 tin, bài và 156 hình ảnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Fanpage của xã. Bên cạnh đó, địa phương duy trì phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa di động tại các thôn, dựng 8 pa - nô, 18 áp phích tuyên truyền tại các khu vực trung tâm; đồng thời lắp đặt các điểm wifi tại điểm bầu cử nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin”.

Số hóa quản lý thông tin cử tri

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý danh sách cử tri, xác minh thông tin và truyền tải dữ liệu về Ủy ban Bầu cử các cấp ngày càng thuận tiện. Thông qua việc cập nhật dữ liệu từ cơ sở, danh sách cử tri được rà soát nhanh chóng, chính xác, hạn chế sai sót và trùng lặp thông tin. Khi cần kiểm tra thông tin hoặc thay đổi khu vực bỏ phiếu, người dân không cần đến trực tiếp điểm bầu cử mà có thể đăng nhập trên ứng dụng VNeID để thực hiện các thao tác cần thiết.

Nhân dân thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức theo dõi sơ đồ khu vực bỏ phiếu.
Nhân dân thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức theo dõi sơ đồ khu vực bỏ phiếu.

Tại xã Vị Xuyên, Ủy ban Bầu cử xã đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư trên các phần mềm quản lý. Thông qua việc kiểm tra cư trú, cập nhật biến động nhân khẩu, đối chiếu và làm sạch dữ liệu dân cư, việc cập nhật thông tin cử tri được thực hiện thuận lợi, kịp thời.

Trung tá Hoàng Trung Tuyến, Trưởng Công an xã Vị Xuyên cho biết: “Các trường hợp có khả năng biến động về nhân khẩu như chuyển đi, chuyển đến, tạm trú, tạm vắng đều được cập nhật hằng ngày trên bảng thống kê trực tuyến. Nhờ đó việc rà soát thông tin diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian so với phương pháp thủ công trước đây”.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong triển khai công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn góp phần hiện đại hóa hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bài, ảnh: Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyển đổi số để phát triển bền vững
Trải qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên mới bằng con đường “tự chủ” thông qua chuyển đổi số và “tự cường” thông qua phát triển bền vững. Đây chính là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sớm trở thành nước phát triển vào năm 2045.
12/02/2026
Những nông dân 4.0
Chủ động bắt nhịp và ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, những nông dân thời công nghệ 4.0 đã thay đổi tư duy, cách làm để tiếp cận gần hơn với nền nông nghiệp thông minh. Cũng từ sự trợ lực của công nghệ, nhiều nông sản của tỉnh ngày càng vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường và mang lại thu nhập khá cho người nông dân.
12/02/2026
“Mở đường” chuyển đổi số ở Tùng Bá
Với một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như xã Tùng Bá, câu chuyện về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ chỉ xuất hiện trong các văn bản hay hội nghị. Từ các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị đoàn thể cho đến hệ thống truyền thanh cơ sở, công tác tuyên truyền đang “mở đường” để chuyển đổi số thấm vào đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
11/02/2026