Với quan điểm hạ tầng viễn thông phải đi trước một bước mở đường cho kinh tế - xã hội, tỉnh đang dồn lực bứt phá trong năm 2026. Mục tiêu là hiện đại hóa mạng lưới 5G và đưa sóng di động đến những bản làng xa xôi nhất.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đang có nhiều đổi mới rõ nét. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các nền tảng số không chỉ giúp thông tin lan tỏa nhanh, dễ tiếp cận mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, hướng tới xây dựng mô hình quản lý rừng thông minh, bền vững.
Ngày 24-4, Thống kê tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2026). Dự buổi Lễ có lãnh đạo Cục Thống kê, Bộ Tài chính; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ ngành Thống kê qua các thời kỳ.
Không còn là lý thuyết xa xôi, AI hiện nay là công cụ hiện hữu trong mọi ngành nghề và quyết định của con người. Cuốn sách Nghề nào cũng cần AI của tác giả Tạ Huy Cường chính là giải pháp thiết thực, giúp mỗi người lao động Việt Nam trang bị tư duy và kỹ năng cần thiết để làm chủ trí tuệ nhân tạo, vận hành hiệu quả công việc trong kỷ nguyên phát triển của Việt Nam.
Với cách làm bài bản, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, Tuyên Quang đã từng bước phổ cập tri thức, kỹ năng số và đưa công nghệ đến gần hơn với người dân một cách thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Chiều 29-3, tại xã Đồng Văn, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số, năng lực số năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức của 5 xã Đồng Văn, Phố Bảng, Sà Phìn, Lũng Phìn và Lũng Cú.
Sáng 27-3, Sở Công thương Tuyên Quang phối hợp với Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử trong công tác quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên nền tảng số gắn với hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 3 năm 2026”.
Sau những âm u mờ tối, một cuộc đại thay đổi đang diễn ra âm thầm mà quyết liệt. Những “thầy giáo quân hàm xanh” kiên trì gieo chữ, những cán bộ phụ nữ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để dạy cách dùng smartphone, giúp chị em chuyển đổi số. Con chữ và công nghệ số đang thực sự trở thành chiếc đòn bẩy thay đổi số phận những người phụ nữ vùng cao Tuyên Quang.
Trước đây, những thôn, bản xa là rào cản về địa lý, là sự cách biệt về thông tin. Nay, với sự dẫn dắt của các phong trào thanh niên và khát vọng của những người trẻ mười chín, đôi mươi, Gen Z ở vùng cao Tuyên Quang đang dùng công nghệ để xóa nhòa khoảng cách, đưa nông sản từ nương rẫy lên sàn thương mại điện tử và biến những nét văn hóa bản địa thành giá trị kinh tế số.
Giữa đại ngàn đá xám cực Bắc, những người phụ nữ dân tộc thiểu số cả đời “lưng chạm gùi, tay chạm cuốc” bởi rào cản ngôn ngữ và hủ tục. Thế nhưng, một cuộc cách mạng thầm lặng từ lớp học xóa mù chữ đến hành trình “xóa mù số” 4.0 đang mở ra cánh cửa bình đẳng cho những phụ nữ vùng cao. Bằng tri thức và công nghệ, chị em đang tự tay mở cánh cửa bước ra thế giới, hiện thực hóa khát vọng đổi đời và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu loạt 3 bài: Sóng số về bản: Mở cánh cửa bình đẳng cho phụ nữ vùng cao.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong công tác tuyên truyền, quản lý dữ liệu cử tri. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định.
Trải qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên mới bằng con đường “tự chủ” thông qua chuyển đổi số và “tự cường” thông qua phát triển bền vững. Đây chính là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sớm trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Với một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như xã Tùng Bá, câu chuyện về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ chỉ xuất hiện trong các văn bản hay hội nghị. Từ các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị đoàn thể cho đến hệ thống truyền thanh cơ sở, công tác tuyên truyền đang “mở đường” để chuyển đổi số thấm vào đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Chủ động bắt nhịp và ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, những nông dân thời công nghệ 4.0 đã thay đổi tư duy, cách làm để tiếp cận gần hơn với nền nông nghiệp thông minh. Cũng từ sự trợ lực của công nghệ, nhiều nông sản của tỉnh ngày càng vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường và mang lại thu nhập khá cho người nông dân.