Chuyện bên lề Đại hội
Đến với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, mỗi đại biểu mang theo niềm tin, kỳ vọng và cả những câu chuyện giản dị từ cơ sở. Báo Tuyên Quang online xin giới thiệu chuyện bên lề của các đại biểu.
Động lực cho cán bộ nữ nơi phên dậu
|
Từ xã biên giới cách trung tâm tỉnh hơn 180 km, đồng chí Đỗ Thị Hương (trong ảnh), Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ là một trong ít đại biểu nữ người dân tộc thiểu số được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Với đồng chí, đây không chỉ là một vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm khi được đại diện cho đồng bào vùng biên gửi gắm kỳ vọng tới diễn đàn quan trọng của Đảng bộ.
Đồng chí chia sẻ rất tâm đắc với những tham luận về nội dung phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa. Cũng tại tổ thảo luận, đồng chí tham luận về chủ đề phát triển hạ tầng giao thông ở xã vùng cao, biên giới; nhấn mạnh đây là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương. Qua đó, mong muốn tiếp tục có những quyết sách đầu tư cải thiện hạ tầng, tạo điều kiện để người dân vùng biên thụ hưởng nhiều hơn các chính sách phát triển, thu hẹp khoảng cách vùng.
Đồng chí Hương chia sẻ thêm, khi trở thành nữ Bí thư Đảng ủy xã biên giới, khó khăn lớn nhất là thử thách về bản lĩnh, năng lực và niềm tin. Bởi ở địa bàn đời sống Nhân dân còn nhiều vất vả, phong tục tập quán đa dạng, nên tạo được đồng thuận không hề đơn giản. Chính vì vậy, những định hướng, quyết sách từ Đại hội đồng chí sẽ nỗ lực để chuyển tải nghị quyết đến bà con nhân dân.
Nhìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong khuôn viên nơi tổ chức Đảng hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hương nhớ về cột mốc biên giới quê nhà, nơi Nhân dân các dân tộc xã Pà Vầy Sủ ngày ngày canh giữ từng nếp rừng, sườn núi. Đồng chí giữ lại cẩn thận tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đây không chỉ là hành trang riêng, mà còn là niềm tin mang về bản làng để từ đó cùng bà con vun đắp chặng đường mới, nơi mỗi dân tộc tiếp tục đồng hành trong hành trình phát triển chung của tỉnh.
Bài, ảnh: Phạm Hoan
Đại biểu trẻ nhất Đại hội
![]() |
Đại biểu Nguyễn Hải Dương (trong ảnh), Bí thư Đảng ủy xã Quản Bạ, sinh năm 1992, Tiến sỹ Quản lý kinh tế là đại biểu trẻ tuổi nhất tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên anh được vinh dự là đại biểu chính thức.
Gần 10 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó, ở cương vị Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Hải Dương đã có cho mình những kiến thức vững vàng từ thực tế ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn. Với vai trò Bí thư Tỉnh đoàn, bên cạnh việc chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng chí luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng viên trong đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau khi thành lập. Cùng với đó, chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã thành lập Điểm bán hàng online xã Quản Bạ, nhằm mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm nông sản địa phương, hỗ trợ người dân trong tiêu thụ hàng hóa.
Cũng như nhiều đại biểu khác, qua thời gian nghiên cứu báo cáo chính trị và lắng nghe các ý kiến tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Dương càng nhận thức rõ hơn về tầm nhìn chiến lược, toàn diện mà Đảng bộ tỉnh đã vạch ra. Những định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, thể hiện quyết tâm đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ đó, đặt ra sự tin tưởng rằng, thế hệ cán bộ trẻ hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để trưởng thành, khẳng định bản thân và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung.
Là người đứng đầu cấp ủy, đại diện cho Đảng bộ và nhân dân xã vùng cao Quản Bạ, đồng chí Nguyễn Hải Dương xác định: Ngay sau Đại hội, việc quan trọng nhất là cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tiễn địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, bám sát các mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã cũng chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hải Dương nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Đảng bộ xã cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: My Ly
Niềm vui của hai anh em cùng được dự Đại hội
![]() |
Hai anh em Thèn Văn Tiến và Thèn Văn Quân. |
Bài, ảnh: Hồng Nhung
Vinh dự 2 lần dự Đại hội
![]() |
Luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, Thượng tá Đinh Xuân Hải (trong ảnh), Trưởng phòng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã có nhiều đóng góp trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với thành tích nổi bật, đồng chí đã 2 lần liên tiếp vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Hơn 25 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, đồng chí Đinh Xuân Hải luôn tâm niệm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ là góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh từ gốc rễ”. Đảm nhiệm lĩnh vực đặc thù, đồng chí luôn nêu cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch, lấy hiệu quả, kỷ luật và uy tín làm thước đo phẩm chất và năng lực.
Không chỉ giỏi chuyên môn, đồng chí còn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Nhiều năm liền, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, 2 lần liên tiếp được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đây là minh chứng cho sự uy tín, năng lực và cống hiến không ngừng của đồng chí.
Đồng chí Đinh Xuân Hải cho biết: “Được góp mặt tại Đại hội, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm và niềm vinh dự của bản thân. Đại hội lần này đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội… Đây chính là định hướng quan trọng để lực lượng Công an tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an Nhân dân, tôi sẽ cùng tập thể đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác và từng lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, chúng tôi tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đồng bộ các giải pháp như: Nâng cao chất lượng công tác cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Bài, ảnh: Thúy Nga
Âm nhạc góp phần phản ánh sinh động Nghị quyết của Đảng
![]() |
Là đại biểu chính thức dự Đại hội, đồng chí Ngô Sỹ Tùng (trong ảnh), Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang đến góc nhìn của một văn nghệ sĩ, thể hiện trách nhiệm chính trị với sự phát triển của tỉnh. Anh chia sẻ: Để nghị quyết Đại hội đi vào đời sống, nghệ thuật phải trở thành nhịp cầu kết nối, truyền tải nội dung nghị quyết một cách gần gũi, dễ nhớ, dễ thấm với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Âm nhạc, sân khấu, múa, kịch bản… nếu gắn với hơi thở cuộc sống sẽ khích lệ niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên của quê hương. Theo anh, mỗi văn nghệ sĩ cần chủ động đổi mới sáng tác, tìm cách phản ánh sinh động những thành tựu, phong trào thi đua, mô hình hay, nhân tố mới trong thực hiện nghị quyết, để mỗi tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa có sức lan tỏa chính trị - xã hội.
Không chỉ đóng góp trên diễn đàn Đại hội, Nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Ngô Sỹ Tùng còn trực tiếp sáng tác ca khúc mới “Tuyên Quang, kỷ nguyên vươn mình”, được biểu diễn lần đầu tại Đại hội. Với giai điệu hào sảng, ca từ tràn đầy khát vọng, tác phẩm trở thành điểm nhấn nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và ý chí vươn lên trong giai đoạn phát triển mới. Đó cũng là cách anh biến nghị quyết thành cảm hứng sáng tạo, đưa tinh thần Đại hội lan tỏa bằng nghệ thuật.
Chia sẻ sau Đại hội, đồng chí Ngô Sỹ Tùng nói: “Âm nhạc sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với nhân dân. Tôi mong mỗi tác phẩm, mỗi chương trình nghệ thuật sẽ khích lệ tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng để Tuyên Quang tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn”.
Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển. Cùng với những quyết sách lớn, dấu ấn của Nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Ngô Sỹ Tùng đã khẳng định hình ảnh người nghệ sĩ tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, với quê hương Tuyên Quang.
Bài, ảnh: Hải Hương
Ý kiến bạn đọc