Dấu ấn của khát vọng đổi mới và phát triển
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là Đại hội lần thứ nhất sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức hợp nhất, mở ra không gian, nguồn lực và cơ hội phát triển mới cho toàn vùng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn Dân đang quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.
![]() |
Công nhân Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang sản xuất gỗ xuất khẩu. |
Bước ngoặt lịch sử
Tuyên Quang - Hà Giang, hai tỉnh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nay đã chung một mái nhà. Sự kiện hợp nhất không chỉ là kết quả của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong phát triển vùng. Với diện tích tự nhiên gần 14 nghìn km2, dân số hơn 1,86 triệu người, tỉnh mới có quy mô, vị thế và sức lan tỏa lớn hơn.
Việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng, hình thành tư duy, tầm nhìn, các động lực, cực tăng trưởng, hành lang phát triển mới. Là tỉnh vùng cao biên giới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là địa bàn sát thị trường vô cùng tiềm năng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, tỉnh Tuyên Quang đứng trước cơ hội lịch sử phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc sắc, tương đồng của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước đây để đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực, tạo dựng những bước ngoặt mới, vận hội mới.
Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng được xác định là Đại hội của khát vọng đổi mới và phát triển. Khát vọng ấy không chỉ đến từ sự cộng hưởng sức mạnh giữa hai tỉnh, mà còn từ niềm tin của hàng triệu cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào một tương lai bứt phá.
Tỉnh sau hợp nhất sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội. Đó là vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp công nghệ cao, du lịch lịch sử, sinh thái, văn hóa. Cùng với đó là công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu.
Với hàng trăm di tích lịch sử cách mạng, cùng với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, dãy núi Tây Côn Lĩnh hay dòng Lô - Gâm - Chảy, hồ Na Hang - Lâm Bình… cùng văn hóa đa dạng của 25 dân tộc anh em, đang là kho tàng vô giá để phát triển du lịch xanh, bền vững.
![]() |
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Duy Tuấn |
Bên cạnh đó, hệ thống cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với Nội Bài - Lào Cai, Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, cùng các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra lợi thế lớn trong giao thương, thu hút đầu tư. Sự hợp nhất cũng đồng nghĩa với việc nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng được cộng hưởng, mở ra cơ hội xây dựng những trung tâm kinh tế động lực mới, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong vùng.
Bà Đặng Thị Oanh, cán bộ hưu trí tại phường Hà Gang 2 chia sẻ: bà vinh dự được công tác trong những năm tháng hào hùng của Hà Tuyên, rồi đến lúc chia tách tỉnh vào năm 1991, bà ở lại Hà Giang tiếp tục cống hiến. Giờ đây, Tuyên Quang - Hà Giang lại trở lại một nhà trong điều kiện mới, bà cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng tỉnh tiếp tục bứt phá đi lên từ thế mạnh cộng hưởng 2 tỉnh cũ và truyền thống gắn bó lâu đời. Đặc biệt, kỳ Đại hội này, sẽ đưa ra những quyết sách cho sự phát triển mới, cho khát vọng vươn lên của toàn dân.
Khát vọng từ niềm tin nhân dân
Không khí hướng về Đại hội đang được lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ Tân Trào đến Lũng Cú đều hân hoan hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong bối cảnh mới, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào một nhiệm kỳ mới, một chặng đường phát triển mới càng dâng cao.
Ông Hoàng Văn Quang, nông dân xã Bắc Quang, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng sự hợp nhất sẽ mang lại nhiều cơ hội để nông sản của bà con có đầu ra rộng mở, giá trị cao hơn. Mong rằng tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ bà con ứng dụng công nghệ để làm ăn hiệu quả”.
Trong khi đó, anh Vũ Hoàng Thắng, doanh nhân trẻ tại phường Minh Xuân, bày tỏ: Sự hợp nhất giúp thị trường rộng hơn, cơ hội đầu tư lớn hơn. Anh và các doanh nghiệp đều kỳ vọng tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp trẻ mạnh dạn đầu tư.
Những tiếng nói ấy là minh chứng cho tinh thần đồng thuận, khát vọng vươn lên của Nhân dân, động lực quan trọng để nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là lời khẳng định quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của một tỉnh mới hợp nhất.
Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, với tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển, Đại hội lần thứ nhất sau hợp nhất sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng, dấu ấn của khát vọng đổi mới, phát triển và hội nhập. Để từ đó, Tuyên Quang trong không gian phát triển mới sẽ bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành điểm sáng phát triển của vùng và cả nước.
Bài, ảnh: Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc