Những công trình, phần việc dâng Đảng

08:59, 23/09/2025

Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, trên các công trình, dự án hay dưới đồng ruộng ở khắp các bản làng vùng cao, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những công trình, phần việc chào mừng Đại hội đang nối tiếp nhau hoàn thành, tiếp thêm động lực, khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên, mở ra giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững.

Đường tránh Sơn Dương hoàn thành đưa vào vận hành tạo không gian phát triển mới cho địa phương.
Đường tránh Sơn Dương hoàn thành đưa vào vận hành tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Nhộn nhịp trên công trình trọng điểm

Được tỉnh lựa chọn là những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, với tinh thần quyết tâm cao, 3 dự án: Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh xã Sơn Dương; nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 183; xây dựng hệ thống cấp nước Suối Sửu đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào vận hành trong niềm hân hoan, phấn khởi của cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con nhân dân vùng dự án. Đặc biệt, Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 183 hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng.

Ông Lê Minh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Đức Thành HG, nhà thầu thi công dự án chia sẻ: Khi biết công trình được chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và nỗ lực không ngừng, nhất là trong tháng 7 và tháng 8 dù gặp rất nhiều bất lợi về thời tiết nhưng các tổ thi công, các công nhân trên công trường đều làm việc hết công suất, đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão” quyết tâm hoàn thành trước thời hạn hợp đồng với chủ đầu tư để góp thêm một “bông hoa” tươi thắm gửi tới Đại hội.

Cả ngày và đêm, trên công trường Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 dài hơn 100 km rộn vang tiếng máy móc, thiết bị, khí thế thi đua hiện rõ trên khuôn mặt từng kỹ sư, lái xe và công nhân xây dựng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2025, toàn tuyến cao tốc trở thành đại công trường xây dựng với gần 1.400 thiết bị, khoảng 1.500 nhân công.

Thi công phần móng đường cấp phối đá răm trên tuyến Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Thi công phần móng đường cấp phối đá răm trên tuyến Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc điều hành kiêm Chỉ huy trưởng gói thầu XL-03 đoạn tuyến dự án thuộc tỉnh Hà Giang cũ khẳng định: Nhìn vào quá trình thi công sẽ thấy khí thế thi đua trên công trường của công nhân, gần như mọi người không ngủ trưa, máy móc làm việc tới đêm mới dừng. Chúng tôi thực hiện đúng quan điểm bố trí thi công “3 ca, 4 kíp”, thời gian hoạt động thi công trên công trường những hôm thời tiết thuận lợi đều từ 12 - 14 tiếng. Theo kế hoạch thi công đã xây dựng, gói thầu của chúng tôi sẽ hoàn thành, đảm bảo thông xe kỹ thuật trong tháng 12-2025.

Ngoài các công trình đã hoàn thành, khánh thành đưa vào vận hành, tỉnh lựa chọn 10 công trình dự án khác, trong đó có 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị khởi công đầu tư trong năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIV như: Dự án Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang; Dự án Khu thương mại, dịch vụ thuộc quy hoạch trong Khu nhà ở Hưng Thành; Khu nhà ở xã hội tại phường Minh Xuân; Khu đô thị Tân Hà.

Thi đua sản xuất, xây dựng quê hương

Xã Lũng Cú - nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lan tỏa khắp thôn, bản. Dọc tuyến đường vào trung tâm xã, những tấm băng rôn, pano rực rỡ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió tạo nên khung cảnh rộn ràng, phấn khởi. Dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đồng bào Mông, Lô Lô vừa thu hoạch ngô trên nương đá, vừa tích cực cải tạo đất để chuẩn bị gieo hoa Tam giác mạch và sản xuất vụ sau. Điều đáng mừng, xã đang đi đúng hướng, phát huy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; những nếp nhà trình tường được bảo tồn và trang trí thêm các góc trưng bày thổ cẩm, nhạc cụ truyền thống phục vụ khách tham quan.

Các công trình chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ i, nhiệm kỳ 2025 - 2030: cổng chào phố cổ đồng văn (Ảnh 1); đường bê tông nông thôn xã trường sinh (ảnh 2); đường bê tông thôn đèo quân, xã hùng đức (ảnh 3).
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Cổng chào phố cổ Đồng Văn.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú chia sẻ: Từ đầu tháng 9 đến nay, xã đón trên 300 nghìn lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 9 tỷ đồng. Bức tranh sôi động trong lao động sản xuất, bảo vệ biên giới và phát triển du lịch đang hòa nhịp, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã xây dựng vùng biên cương xanh, bình yên, giàu bản sắc.

Xuôi về vùng đồi núi thấp xã Bằng Lang, khắp các nẻo đường quê, xen lẫn tiếng loa phát thanh cổ vũ phong trào thi đua là tiếng cười nói rộn vang trên những cánh đồng trĩu bông. Bà con dân tộc Dao, Tày, Nùng... tranh thủ thu hoạch sớm để kịp xuống giống vụ Đông. Ai nấy đều hăng say, tay thoăn thoắt, khuôn mặt rạng rỡ khi những hạt lúa vàng óng, bao thóc đầy ắp, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Với diện tích lúa đạt 927 ha, nhờ ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và giống chất lượng cao, năng suất lúa vụ Mùa của xã ước đạt gần 60 tạ/ha.

đường bê tông thôn đèo quân, xã hùng đức (ảnh 3).
Đường bê tông thôn Đèo Quân, xã Hùng Đức.

Ở vùng trồng bưởi Soi Hà, xã Xuân Vân rộng hơn 60 ha, sản lượng trung bình mỗi năm đạt 900 tấn. Thời điểm này, các nhà vườn bắt đầu vào vụ thu hoạch, từng đoàn xe nối đuôi nhau chở những chuyến hàng về tiêu thụ. Nhờ sản xuất bài bản theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng ổn định, bưởi nơi đây được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, có mặt ở nhiều siêu thị trong nước và đang được xúc tiến xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Anh Nguyễn Văn Minh, nông dân ở Soi Hà chia sẻ: “Nhà tôi có gần 1 ha bưởi, dự kiến sản lượng hơn 20 tấn. Cây bưởi cho hiệu quả kinh tế cao, giúp đời sống của gia đình ngày càng khấm khá”.

Đường bê tông nông thôn xã trường sinh
Đường bê tông nông thôn xã Trường Sinh.

Tinh thần “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” cũng sôi nổi ở xã Đồng Yên. Trong 5 năm qua, toàn xã có 400 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tiêu biểu như: mô hình trồng cây Thanh long của ông Hoàng Văn Hùng, thôn Đồng Hương; mô hình trồng cây ăn quả của ông Sùng Diu Sì, thôn Vĩnh Sơn; chăn nuôi tổng hợp của hộ ông Nguyễn Thành Luân, thôn Kè Nhạn, cho thu nhập từ 250 - 500 triệu đồng/năm. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các hội viên khác vươn lên thoát nghèo.

Khí thế thi đua trước ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 như một luồng sức mạnh, thôi thúc toàn hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, toàn diện các lĩnh vực, góp phần làm rạng rỡ thêm bức tranh thi đua cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bài, ảnh: Duy Tuấn - Mộc Lan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đảm bảo thông suốt, an toàn
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Để Đại hội diễn ra thành công, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
23/09/2025
Rực rỡ cờ hoa chào đón Đại hội
Trong không khí rộn ràng, hân hoan chào đón Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên khắp các tuyến đường từ trung tâm thành thị, nông thôn, tới miền biên cương xa xôi của tỉnh, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, những tấm pano biểu ngữ, khẩu hiệu chào mừng khiến không khí thêm rộn ràng. Người dân ai ai cũng cảm nhận rõ những niềm vui, sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.
23/09/2025
Dấu ấn của khát vọng đổi mới và phát triển
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là Đại hội lần thứ nhất sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức hợp nhất, mở ra không gian, nguồn lực và cơ hội phát triển mới cho toàn vùng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn Dân đang quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.
23/09/2025
Sẵn sàng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai đầy đủ, chặt chẽ. Toàn bộ nội dung từ công tác lãnh đạo, xây dựng văn kiện, nhân sự, tuyên truyền đến hậu cần, an ninh đều được tổ chức bài bản, có tiến độ rõ ràng. Đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội diễn ra thành công.
23/09/2025