Những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIV
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước và thống nhất các định hướng chiến lược phát triển đất nước tiến tới thời khắc 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045). Đặc biệt, 1.586 đại biểu chính thức của Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đủ bản lĩnh, trí tuệ để dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc vững bước vào kỷ nguyên mới.
![]() |
| Các đại biểu đoàn Tuyên Quang dự Đại hội XIV của Đảng tham quan gian trưng bày kết quả chuyển đổi số báo chí tại Đại hội. |
Dưới đây là một số dấu ấn nổi bật của Đại hội:
1. Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối bầu tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã nhất trí cao với số phiếu 100% bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí, Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 23 đồng chí; bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2. 129 Ủy viên Trung ương Đảng, 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử khóa XIV
Trong ngày làm việc thứ 4 (22-1), Đại hội tiến hành quy trình bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Kết quả, Đại hội đã bầu 200 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Có 129 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tái cử khóa XIV, có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm tái cử Bộ Chính trị khóa XIV. Có 21/200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ.
3. Nghị quyết XIV của Đảng xác định 2 mục tiêu lớn 100 năm của đất nước
Trong phiên bế mạc, 1.586 đại biểu đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tầm nhìn và định hướng nêu trong Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
4. Chuyển đổi số
Gần 1,6 triệu trang văn kiện, tài liệu Đại hội XIV được chuyển đổi sang định dạng số và cung cấp qua máy tính bảng, thay thế hoàn toàn phương thức in ấn giấy truyền thống, bình quân mỗi đại biểu 1.000 trang văn kiện. Đại hội trang bị 1.586 máy tính bảng cho tất cả đại biểu chính thức tham dự Đại hội nhằm phục vụ truy cập, nghiên cứu tài liệu và tham gia các hoạt động của Đại hội, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời và thuận tiện cho mỗi đại biểu. Đại hội sử dụng phần mềm chuyên dụng để ghi nhận, tổng hợp ý kiến phát biểu, qua đó nâng cao hiệu quả tương tác và thảo luận.
5. Văn kiện Đại hội nhiều đổi mới, thể hiện tầm nhìn, thế và lực của đất nước.
Điểm nhấn cốt lõi văn kiện Đại hội XIV tập trung vào khát vọng phát triển bứt phá, tự cường trong kỷ nguyên mới, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm”, thực hành văn hóa công vụ và thượng tôn pháp luật, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 và tầm nhìn 2045, với các đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ đề và Tầm nhìn:
Chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Khát vọng: Phát triển bứt phá, hiện thực hóa tầm nhìn 2045 (100 năm thành lập nước).
Trọng tâm 8 nội dung xuyên suốt:
Củng cố kỷ cương, pháp luật và cán bộ: Thượng tôn pháp luật, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chịu trách nhiệm.
Văn hóa và con người: Phát triển văn hóa, con người hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao y tế, giáo dục, an sinh xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
An ninh: Đa dạng hóa các loại hình an ninh (giao thông, thực phẩm, năng lượng, tài chính, dữ liệu...).
Đại đoàn kết toàn dân tộc: Nền tảng sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân.
Quốc phòng và An ninh: Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đa chiều (biên giới, chế độ, văn hóa, kinh tế).
Đối ngoại: Giữ độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập, kết hợp đối ngoại với quốc phòng, an ninh.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Cán bộ là “then chốt”, kiểm soát quyền lực, minh bạch trách nhiệm.
Phương châm và nguyên tắc:
Phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
Nguyên tắc: Bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể.
Đột phá và hành động:
Đột phá: Thể chế, Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số, nhân lực.
Yêu cầu Hành động: Cụ thể hóa mục tiêu, tăng cường kiểm tra giám sát, chống lãng phí, xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, tạo đồng thuận xã hội.
Mục tiêu kinh tế:
Giai đoạn 2026 - 2030, Phấn đấu GDP bình quân tăng 10%/năm, GDP bình quân đầu người 8.500 USD (2030).
6. Số lượng phóng viên báo chí tác nghiệp lớn nhất từ trước tới nay
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận được thông tin của 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (tăng 99 phóng viên so với tại Đại hội XIII) và 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (tăng 13 phóng viên, trợ lý báo chí quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.
7. Thời gian Đại hội chỉ kéo dài 5 ngày
Theo dự kiến ban đầu, thời gian diễn ra Đại hội XIV kéo dài 7 ngày (Đại hội XIII là 8 ngày). Sau đó, Đại hội quyết định rút ngắn thời gian so với dự kiến. Chương trình Đại hội thay đổi chỉ kéo dài trong 5 ngày. Việc rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công việc nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và thống nhất cao, đồng thời lan tỏa tinh thần đột phá và hành động. Nó cho thấy sự quyết tâm của Đảng trong việc thực hiện tinh gọn ngay từ nội bộ, ứng dụng chuyển đổi số và tập trung vào kết quả thực chất thay vì hình thức.
Lương Hà











Ý kiến bạn đọc