Nhân lên sức mạnh của Đảng từ cơ sở
BHG - Các chi bộ ở cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc triển khai nghị quyết, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào chi bộ mạnh, đoàn kết, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thì ở đó các phong trào thi đua phát triển, đời sống Nhân dân nâng cao, niềm tin với Đảng được củng cố.
Giao nhiệm vụ cho từng đảng viên
Thôn Quán Dín Ngài (thị trấn Đồng Văn) có 63 hộ, 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu làm nông nghiệp. Chi bộ thôn hiện có 11 đảng viên, đây là một trong những chi bộ nông thôn được đánh giá cao trong toàn huyện về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, chi bộ đã thể hiện rõ nét nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt là việc giao trách nhiệm cho từng đảng viên trong chi bộ để mỗi đảng viên phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình.
![]() |
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn. |
Chi bộ thôn Quán Dín Ngài tổ chức sinh hoạt vào ngày 20 hàng tháng. Có mặt tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nghe đảng viên Giàng Mí Vàng, Công an viên, được giao nhiệm vụ theo dõi, triển khai các công việc bảo đảm an ninh, trật tự trong thôn báo cáo những nội dung phụ trách; trong đó, những vấn đề về an ninh trật tự, thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng, việc kiện toàn tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản của thôn được thông tin đầy đủ trước cuộc họp; những nội dung làm tốt, chưa làm tốt đều được báo cáo rõ ràng, chi tiết. Sau khi nghe đồng chí Vàng báo cáo, tất cả các đảng viên trong chi bộ đều đánh giá, ghi nhận và góp ý để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Có thể thấy rõ, đây là một cuộc sinh hoạt chi bộ dân chủ và hiệu quả.
Đồng chí Giàng Mí Di, Bí thư Chi bộ thôn Quán Dín Ngài cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi bộ đã phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đảng viên, gắn trách nhiệm cho mỗi người. Trong đó, chi bộ có các đảng viên phụ trách lĩnh vực như: Lao động - việc làm, chủ yếu theo dõi tình hình lao động của địa phương đang đi làm việc ngoài tỉnh; phụ trách mảng khuyến nông, tập trung nắm tình hình sản xuất, mùa vụ; đảng viên chịu trách nhiệm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tuyên truyền cho bà con giữ gìn vệ sinh chuồng trại, xóa bỏ hủ tục... Ngoài ra, các đảng viên là cán bộ đoàn thanh niên, hội viên phụ nữ cũng được giao những nhiệm vụ phù hợp. Hàng tháng, sau khi báo cáo sẽ được đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn. Nhờ có sự phân công công việc rõ ràng, ý thức của mỗi đảng viên trong chi bộ dần nâng lên.
Chi bộ mạnh, dân no ấm
![]() |
Người dân thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn thi đua phát triển kinh tế. |
Nhờ có sự phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, nhiệm vụ nào của chi bộ cũng được thực hiện hiệu quả; vì vậy, Chi bộ thôn Quán Dín Ngài được đánh giá là chi bộ nông thôn đạt nhiều thành tích cao, đạt danh hiệu “Chi bộ bốn tốt”. Đặc biệt, từ việc xây dựng chi bộ vững mạnh đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất và phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ công tác tuyên truyền, Nhân dân trong thôn nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất. Năm 2024, toàn thôn trồng được 15 ha ngô; 8,1 ha lúa nước; 2,5 ha đậu tương, 17,1 ha rau đậu các loại; đàn gia súc duy trì trên 260 con; đàn gia cầm đạt trên 2.000 con; tỷ lệ học sinh đi học đạt 100%. Bà con trong thôn tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc của dân tộc, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới, văn minh.
Đồng chí Giàng Mí Di, Bí thư Chi bộ thôn Quán Dín Ngài cho biết: Để tạo thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, chi bộ định hướng cho một số hộ trồng rau chuyên canh, nuôi gà xương đen bản địa, xây dựng thương hiệu nông sản riêng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trong thôn. Đến nay, một số hộ đã triển khai và bước đầu có thu nhập khá, thời gian tới chúng tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu của mỗi gia đình để triển khai trong toàn thôn, phấn đấu năm 2025 giúp 13 hộ trong thôn thoát nghèo.
Đồng chí Tẩn Tấn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn cho biết: Chi bộ thôn Quán Dín Ngài không chỉ nêu gương trong xây dựng chi bộ vững mạnh, tiêu biểu mà còn đóng vai trò quan trọng trong lãnh, chỉ đạo người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng.
Bài, ảnh: My Ly
Ý kiến bạn đọc