Sức sống mới ở Thàng Tín

08:07, 21/11/2025

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng ủy xã Thàng Tín đã khẩn trương triển khai các nghị quyết, chương trình hành động vào thực tiễn đời sống.

Ngay sau thành công của Đại hội, Đảng bộ xã đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ. Các nghị quyết tập trung về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình từng thôn; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, thường xuyên bám nắm cơ sở, tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện các mục tiêu đề ra. Các chi bộ đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phổ biến nội dung nghị quyết tới đảng viên, gắn việc triển khai với những nhiệm vụ cụ thể như mở rộng diện tích cây vụ Đông, phát triển chăn nuôi hàng hóa, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ cách làm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, các nghị quyết của Đảng bộ xã đã sớm trở thành hành động cụ thể trong đời sống, tạo sự đồng thuận và đem lại những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Người dân xã Thàng Tín tập trung phát triển cây vụ Đông để nâng cao thu nhập.
Người dân xã Thàng Tín tập trung phát triển cây vụ Đông để nâng cao thu nhập.

Điểm nhấn dễ nhận thấy là sự chuyển biến tích cực của lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nông - lâm nghiệp với định hướng tập trung nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Trên cơ sở bám sát điều kiện thực tiễn, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo mở rộng diện tích gieo trồng vụ Đông, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế vào sản xuất. Đến giữa tháng 11-2025, toàn xã đã gieo trồng được 243/279 ha cây vụ Đông, đạt hơn 87% kế hoạch; trong đó gần 173 ha rau các loại, 57 ha cây họ đậu và trên 13 ha ngô. Một số mô hình mới bước đầu mang lại hiệu quả khá như mô hình dâu tây tại thôn Cóc Có và Ngàm Buổng; trồng bắp cải, su hào tại thôn Ngài Thầu; mô hình chanh dây tại thôn Ngài Trồ Thượng.

Anh Lù Chính Biền, thôn Ngài Trồ Thượng chia sẻ: “Được sự tuyên truyền của cán bộ xã, vụ Đông năm nay, tôi đã chuyển đổi hơn 500 m2 đất vườn kém hiệu quả sang trồng cây chanh dây tím. Nhờ khí hậu thuận lợi, chăm sóc đúng kỹ thuật, cây sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Đầu ra cho sản phẩm rất thuận lợi, thương lái đến tận vườn thu mua. Giá dao động từ 16 - 20 nghìn đồng/kg. Dự kiến vụ này sẽ thu được hơn 10 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trước đây. Ngoài ra, tôi duy trì chăm sóc hơn 2.000 m2 cây mận và trồng mới hơn 200 m2 cây sa nhân tím”.
Cùng với trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục được Đảng ủy xã Thàng Tín xác định là ngành kinh tế thế mạnh. Đến nay, xã đã duy trì và phát triển được gần 3.000 con trâu, bò, hơn 7.400 con lợn và trên 58.000 con gia cầm.

Là xã biên giới, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh luôn được xã Thàng Tín xác định là trọng tâm xuyên suốt. Với đường biên dài hơn 20 km, địa hình phức tạp, xã luôn chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng, lực lượng quân sự để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Việc tuyên truyền tại cộng đồng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc giới và xây dựng vùng biên hòa bình, ổn định.

Song song với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy xã Thàng Tín tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, y tế, chuyển đổi số, an sinh xã hội. Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; tập trung đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo, làm chuyển biến căn bản về học tập, nâng cao trình độ cho con em các dân tộc, tạo nguồn nhân lực cho tương lai phát triển ở các thôn, xã.

Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thàng Tín cho biết: “Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ, các ngành vào cuộc ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy. Tất cả nhiệm vụ đều được giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Việc phát triển các mô hình kinh tế mới, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, hay nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xã hội đều phải hướng đến mục tiêu chung là nâng cao đời sống Nhân dân. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị để tạo sự chuyển biến toàn diện trong thời gian tới”.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gần dân, sát thực tiễn
Một trong những mục tiêu của chính quyền 2 cấp là xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo gần dân hơn, sát dân hơn - như yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trong buổi làm việc với các xã đầu tháng 11 năm nay. Từ thực tiễn hơn 5 tháng sáp nhập, tinh gọn, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, được Nhân dân ghi nhận.
19/11/2025
Lắng nghe Dân để hoạch định tương lai
“Trong 1 tháng lấy ý kiến Nhân dân, đã có hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đó thực sự là điều rất đáng quý. Đó là sự hòa quyện giữa Đảng với Dân. Đó là dân chủ thực chất, là trí tuệ xã hội cùng chọn con đường phát triển” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.
19/11/2025
Nơi sức dân kết thành một khối
Sau sáp nhập, việc xây dựng khối đại đoàn kết hơn lúc nào hết được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng. Qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và đưa nghị quyết của Đảng bộ các cấp trong tỉnh đi vào thực tiễn đời sống Nhân dân.
18/11/2025
Bản Tàm đổi mới sinh hoạt chi bộ
Chi bộ thôn Bản Tàm, xã Hồng Thái đã có nhiều cách làm mới, hiệu quả trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, phát huy rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Những đổi mới được thực hiện không rầm rộ nhưng bền bỉ, dựa trên đặc thù địa bàn vùng cao, đồng bào chủ yếu là dân tộc Dao, Nùng sinh sống.
18/11/2025