Tự soi, tự sửa nâng cao sức mạnh của Đảng

05:59, 11/11/2025

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn của việc “tự soi, tự sửa”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh thường xuyên, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, xây dựng đảng bộ vững mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghiêm túc triển khai thực hiện

Chi bộ Khuổi Củng, xã Lâm Bình, hiện có 18 đảng viên. Những năm qua, chi bộ luôn coi trọng công tác tự phê bình và phê bình - một trong những nguyên tắc cơ bản để giữ gìn đoàn kết nội bộ. Trong các buổi sinh hoạt, thay vì nể nang, né tránh, các đảng viên đã mạnh dạn nhìn thẳng vào khuyết điểm, nói thật, góp ý thật, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm với tập thể.

Các buổi kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, từng đảng viên đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để nhận diện rõ mình còn thiếu sót ở đâu, cần sửa chữa điều gì. Nhờ vậy, chi bộ duy trì được kỷ luật, kỷ cương; tinh thần đoàn kết, thống nhất được củng cố; sức chiến đấu được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên. Qua đó, niềm tin của Nhân dân vào chi bộ, vào Đảng ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo xã Minh Ngọc dự sinh hoạt chi bộ thôn Nà Lá.
Lãnh đạo xã Minh Ngọc dự sinh hoạt chi bộ thôn Nà Lá.

Khác với Chi bộ thôn Khuổi Củng, Chi bộ thôn Sủa Nhè Lự, xã Sơn Vĩ có 11 đảng viên. Dù nhận thức rõ tầm quan trọng của “tự soi, tự sửa”, song, chi bộ vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, một số đảng viên ngại nói thẳng, sợ mất lòng, còn có biểu hiện nể nang... Không ít trường hợp phê bình chỉ dừng ở mức hình thức, “nói vừa vừa”, “nói cho xong”, khiến sinh hoạt chi bộ thiếu tính chiến đấu, giảm hiệu quả lãnh đạo.

Những hạn chế của Chi bộ thôn Sủa Nhè Lự cũng là tình trạng chung tại một số chi bộ khác trên địa bàn xã Sơn Vĩ. Bởi vậy, Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo, yêu cầu các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề sâu, lựa chọn nội dung thiết thực, sát thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi buổi sinh hoạt phải trở thành dịp để đảng viên nhìn lại chính mình, cùng tập thể tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp hiệu quả.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Sủa Nhè Lự Vàng Mí Lá thẳng thắn chia sẻ: “Muốn chi bộ mạnh, không thể né tránh khuyết điểm. “Tự soi, tự sửa” chính là cách để mỗi đảng viên tự rèn mình, để chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn”.

“Tự soi, tự sửa” là việc làm thường xuyên

Đảng bộ xã Minh Ngọc hiện có 29 tổ chức đảng, với gần 600 đảng viên. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong xã duy trì nền nếp tự phê bình và phê bình thường xuyên. Trong sinh hoạt hằng tháng, cấp ủy, chi bộ đều tổ chức “tự soi”, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, điều hành, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Từ đó, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết sát hơn với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Minh Ngọc, cho biết: “Chúng tôi xác định “tự soi, tự sửa” không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà là phương thức lãnh đạo tập thể, là động lực để mỗi chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ gìn kỷ luật của Đảng”.

Trong những năm qua, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đưa việc “tự soi, tự sửa” trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Trong đó, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 21-NQ/TW khóa XIII về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư chi bộ; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Đối với nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cách làm này không chỉ giúp sinh hoạt Đảng tránh được tính hình thức, mà còn tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Cô giáo Nguyễn Hoa Hậu, đảng viên Chi bộ 2, thuộc Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Huyên cho biết: “Qua mỗi đợt sinh hoạt chính trị, bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn luôn tự soi, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, đồng thời, nghiêm túc khắc phục để hoàn thiện mình. Và sau mỗi đợt sinh hoạt chính trị, tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước khắc phục hạn chế chỉ ra…”.

Việc nghiêm túc tự soi, tự sửa đang góp phần xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5
Tối 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025.
31/10/2025
Vành đai văn hóa soi sáng biên cương - Kỳ cuối: Tôi “sợi thép” văn hóa, giữ chủ quyền dân tộc
Trên dải đất biên cương Tuyên Quang - nơi văn hóa và lịch sử quyện chặt thành mạch nguồn bất tận - đang sáng lên ngọn lửa của niềm tin và bản lĩnh. Giữa làn sóng hội nhập, khi những giá trị truyền thống đối diện nguy cơ phai nhạt, thì cũng chính là lúc văn hóa được tôi luyện qua phép thử “gạn đục khơi trong”, chắt lọc tinh hoa, vun bồi sức mạnh nội sinh dân tộc. Văn hóa hôm nay không chỉ là ký ức hay di sản, mà là “sợi thép mềm” đan nên “vành đai văn hóa” vững chãi nơi phên dậu Tổ quốc - vững vàng bảo vệ chủ quyền, soi đường hành trình phát triển bền vững.
31/10/2025
Triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên VnelD
Thực hiện Công văn số 119-CV/BTGDV, ngày 24-10-2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ thứ XIV của Đảng, Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản về triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên VnelD.
31/10/2025
71 giảng viên, giáo viên, cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng lý luận chính trị
Trong 2 ngày 30 và 31-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị; cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương.
30/10/2025