Hân hoan chặng đường mới

05:11, 31/12/2025

Tuyên Quang - Hà Giang “về chung một nhà” là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa lịch sử và thực tiễn sâu sắc. Đó không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từng được hun đúc trong giai đoạn Hà Tuyên, nay được đặt trong tầm nhìn phát triển mới.

Ngày 30-6-2025, tại Lễ Công bố sáp nhập tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Quyết định chỉ định của Trung ương cho các 
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.						                             Ảnh: Thanh Phúc
Ngày 30-6-2025, tại Lễ Công bố sáp nhập tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Quyết định chỉ định của Trung ương cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Mạch nguồn gắn kết

Từ thượng nguồn sông Lô, dòng nước trong xanh lặng lẽ chảy qua núi rừng Hà Giang rồi xuôi về Tuyên Quang, mang theo phù sa, ký ức và nhịp chảy của lịch sử. Không chỉ nối liền không gian địa lý, dòng sông ấy còn là biểu tượng cho mối gắn kết bền bỉ giữa hai vùng đất cực Bắc Tổ quốc và trung tâm của căn cứ địa cách mạng Việt Bắc.

Hà Giang và Tuyên Quang cùng nằm trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, có địa hình chủ yếu là núi cao, đồi dốc, thung lũng xen kẽ. Thiên nhiên khắc nghiệt, giao thông từng cách trở, nhưng chính điều đó đã hun đúc nên con người cần cù, bền bỉ, giàu ý chí vượt khó.

Không gian văn hóa đa dân tộc với các cộng đồng Tày, Nùng, Dao, Mông, Cao Lan, Sán Chay… tạo nên sự giao thoa tự nhiên, bền chặt. Những làn điệu Then ngân vang bên nếp nhà sàn, tiếng khèn Mông gọi gió trên Cao nguyên đá, những lễ hội gắn với mùa vụ và núi rừng… từ lâu đã vượt qua ranh giới hành chính, trở thành tài sản chung của vùng đất Hà Giang - Tuyên Quang.

Đặc biệt, hai địa phương đều là vùng đất cách mạng. Tuyên Quang - “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”; Hà Giang - vùng phên dậu vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc. Truyền thống ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa tinh thần, tạo nên sự đồng thuận sâu sắc trong Nhân dân khi hai tỉnh “về chung một nhà”.

Giai đoạn lịch sử không thể quên

Năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, Quốc hội quyết định sáp nhập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Đây là chủ trương phù hợp với yêu cầu lịch sử của đất nước trong giai đoạn non sông vừa thu về một mối. Ngay khi sáp nhập, Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên đã tập trung chỉ đạo toàn dân đẩy mạnh sản xuất cây lương thực và hoa màu; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng được chăm lo, phong trào xóa mù chữ, cải cách giáo dục duy trì thường xuyên, số trường lớp, học sinh tăng lên qua từng năm.

Tỉnh Hà Tuyên khi đó có địa bàn rộng lớn, trải dài từ Cao nguyên đá Đồng Văn đến vùng Trung du ven sông Lô. Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hạ tầng giao thông hạn chế; đời sống Nhân dân thiếu thốn. Song chính trong gian khó, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các vùng, các dân tộc được bồi đắp mạnh mẽ.

Trong suốt 15 năm hợp nhất, tỉnh Hà Tuyên đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, triển khai các chương trình phát triển nông - lâm nghiệp, định canh định cư, xóa đói giảm nghèo; từng bước hình thành mạng lưới giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế. Nhiều công trình được xây dựng trong giai đoạn này đã trở thành nền móng quan trọng cho sự phát triển của Hà Giang và Tuyên Quang sau này.

Đến năm 1991, trước yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới, Quốc hội quyết định chia tỉnh Hà Tuyên để tái lập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang.

Sau ngày chia tách, hai địa phương đang nỗ lực khắc phục khó khăn, với ý chí và quyết tâm cao, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang - Hà Giang đã có bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vững bước vào tương lai

34 năm sau ngày chia tách, Tuyên Quang - Hà Giang tiếp tục đứng trước thời cơ, vận hội mới. Và ngày 1-7-2025 là một ngày đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu mới khi tỉnh Tuyên Quang mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang chính thức đi vào hoạt động. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 13.795,50 km2, quy mô dân số 1.865.270 người.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, việc hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang là một dấu ấn lịch sử, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương “Thủ đô Kháng chiến”, địa đầu biên cương cực Bắc của Tổ quốc, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đã sống, làm việc trong những năm kháng chiến; với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, tỉnh Tuyên Quang sẽ vững bước phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, và phồn vinh về văn hóa - xã hội, góp phần tạo nền tảng cho quá trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đúng như khẳng định của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, sau 6 tháng sáp nhập, bộ máy chính quyền tỉnh mới đã vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm liên tục trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai bài bản; đội ngũ cán bộ nhanh chóng thích ứng, phát huy tinh thần trách nhiệm, gần Dân, sát cơ sở.

Từ đó, kinh tế - xã hội giữ vững đà tăng trưởng. Không gian phát triển rộng lớn hơn cho phép tỉnh chủ động hơn trong quy hoạch tổng thể, kết nối hạ tầng liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến. Sự kết nối từ Cao nguyên đá Đồng Văn đến ATK Tân Trào đang từng bước hình thành chuỗi giá trị liên hoàn.

Không những vậy, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được khởi công, khánh thành, tạo động lực mới cho tăng trưởng vĩ mô. Song song với đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đầy đủ, kịp thời, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được tốt hơn…

Những ngày này, niềm tin, khát vọng đang lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của toàn xã hội, những chủ trương, quyết sách đúng, trúng, hợp lòng dân đang từng bước đi vào cuộc sống. Từ nền tảng ấy, Tuyên Quang đang vững vàng bước tiếp trên chặng đường mới với hoài bão lớn, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh.

Tiến Chiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tăng kiểm tra, giám sát chuyên đề lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực
Chính phủ đã phê duyệt đề án phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
30/12/2025
Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ
Sáng 29-12, tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang (cơ sở 2), Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
29/12/2025
Hồng Thái có 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa
Xã Hồng Thái vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3 (mở rộng) tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
29/12/2025
Xây dựng Đảng về đạo đức từ đội ngũ cán bộ bản lĩnh, tinh thông
Đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương nhận định đã đạt những kết quả rất quan trọng, tạo nền tảng để đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt đề cao.
24/12/2025