Đổi mới vì Dân, kiến tạo vì đất nước

08:59, 06/01/2026

Tuyên Quang đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Không còn bó hẹp trong những bức tường nghị trường, tinh thần “Đổi mới vì Dân, kiến tạo vì đất nước” đã thấm sâu vào từng kỳ họp, từng đợt giám sát và những quyết sách mang tính đột phá. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Tuyên Quang.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Tuyên Quang.

Từ “thụ động” sang “kiến tạo”

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 ghi dấu ấn đậm nét về sự thay đổi căn bản trong tư duy hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh Tuyên Quang. Đó là sự chuyển dịch từ trạng thái “thụ động” chờ báo cáo sang “chủ động” kiến tạo chính sách. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không còn đợi “có việc mới họp”, mà chủ động nghiên cứu, dự báo các “nút thắt” trong phát triển kinh tế - xã hội để đưa ra lời giải kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tổ chức thành công 55 kỳ họp, ban hành 855 nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri.

Nhiều chính sách đã thực sự đi vào đời sống, làm chuyển biến rõ rệt ở từng vùng quê cách mạng: hàng loạt chương trình hỗ trợ sản xuất nông - lâm - thủy sản, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương, mở đường, bắc cầu nông thôn… đã không chỉ giúp dân phát triển sản xuất, mà còn mở lối cho tương lai. Nghị quyết phát triển du lịch, bảo tồn di sản tạo thêm sinh kế bền vững; chính sách hỗ trợ bệnh nhân suy thận mãn tính, tan máu bẩm sinh giúp hàng trăm người bớt đi gánh nặng điều trị - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại xã vùng cao Hồng Thái, cây chè Shan tuyết từ chỗ mọc phân tán, nay đã trở thành hàng hóa giá trị lớn. Ông Đặng Ngọc Phố, Giám đốc HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái chia sẻ: “Nhờ sự tiếp sức từ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP của tỉnh, chúng tôi mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại. Sản phẩm chè của HTX hiện đã đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU), mở ra cơ hội làm giàu cho đồng bào”.

Không chỉ có cây chè, những con đường bê tông và gần 200 cây cầu từ Nghị quyết 55/NQ-HĐND đã nối liền những bờ vui. Ông Nguyễn Văn Khuynh, thôn Hưng Long, xã Thái Sơn chia sẻ: “Cây cầu Ô Rô bắc qua suối là niềm mơ ước bao đời của bà con. Giờ có cầu rồi, mưa lớn không còn lo cô lập, trẻ con đi học an toàn, nông sản chở đi bán cũng dễ dàng hơn”.

  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Lê Thị Kim Dung với cử tri xã Minh Hương.
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung với cử tri xã Minh Hương.

Số hóa tạo niềm tin của cử tri

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc triển khai kỳ họp “không giấy tờ”, biểu quyết điện tử và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm tra dự thảo nghị quyết đã giúp quá trình thẩm tra chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm thời gian.

Các phiên họp được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số đã kéo gần khoảng cách giữa nghị trường và đời sống. Cử tri Nông Văn Huyên, xã Hòa An cho biết: “Dù ở nhà, tôi vẫn theo dõi được các vấn đề thảo luận tại nghị trường qua điện thoại. Mọi vấn đề kiến nghị kéo dài như đất đai, môi trường, chính sách người có công đều được phơi bày công khai, minh bạch.

Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, thắt chặt hơn mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu và cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đổi mới cách thức TXCT theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Việc tổ chức TXCT theo hướng kết hợp đại biểu HĐND 2 cấp, 3 cấp, hoặc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri đánh giá cao vì tiết kiệm thời gian, tập trung ý kiến và nâng cao hiệu quả tổng hợp. Đồng thời, tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, giúp đại biểu nắm bắt sâu sát hơn tình hình cơ sở, kịp thời ghi nhận những kiến nghị xác đáng của người dân. Từ đó, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí  Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết: “Việc đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri theo hướng kết hợp 2 cấp, 3 cấp là một bước đi đột phá, tháo gỡ được sự chồng chéo và hình thức bấy lâu nay. Trước đây, mỗi cấp về tiếp xúc một đợt khiến địa phương vừa mất thời gian chuẩn bị, cử tri vừa phải đi lại nhiều lần. Nay kiến nghị của dân được các đại biểu từ tỉnh đến Trung ương cùng lắng nghe tại một hội trường, vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào sẽ được cấp đó trả lời và nhận trách nhiệm ngay tại chỗ. Đặc biệt, việc tiếp xúc theo chuyên đề giúp chúng tôi cùng đại biểu tìm hiểu tận gốc những vướng mắc về quản lý đất đai hay xây dựng nông thôn mới, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương thay vì chỉ ghi nhận chung chung”.

Cùng với đó, hoạt động giám sát đã chuyển dịch mạnh mẽ từ “giám sát qua báo cáo” sang “giám sát thực địa”. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nguyên tắc “theo bám đến cùng”. Những vấn đề “nóng” như giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, môi trường được đưa ra “truy” trách nhiệm đến cùng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà khẳng định: “Những kiến nghị chính đáng của cử tri phải được giải quyết dứt điểm. Nếu lời hứa không thực hiện được, đại biểu sẽ chất vấn công khai để dân giám sát”.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát mô hình trồng lê nâng cao thu nhập tại xã Phố Bảng.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát mô hình trồng lê nâng cao thu nhập tại xã Phố Bảng.

Đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi về một đội ngũ đại biểu dân cử không chỉ có kỹ năng nghị trường mà phải chuyển hóa thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận thực tiễn. Tại Tuyên Quang, cách làm việc “gần dân, trọng dân, hiểu dân” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động theo phương châm: Nói đi đôi với làm, chất vấn đi đôi với giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, cử tri Trần Thành Trung, xã Phú Lương đã chia sẻ: Những thắc mắc của tôi về chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, bản đã được đại biểu đối thoại và giải đáp cặn kẽ, thấu đáo ngay tại hội trường. Đại biểu không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu thụ động mà đã chủ động trao đổi, phân tích. Cách làm việc này cho thấy đội ngũ đại biểu chuyên trách ngày càng gần dân, trọng dân và hiểu dân.  

Đổi mới hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang không chỉ là việc thay đổi phương thức làm việc, mà là một cuộc cách mạng về tư duy: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động. Trong kỷ nguyên mới, khi cả dân tộc đang nỗ lực vươn mình, cơ quan dân cử tỉnh sẽ tiếp tục là “ngọn hải đăng” dẫn dắt, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng Dân. Với tinh thần “vì Dân, kiến tạo vì đất nước”, Tuyên Quang sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững.

Lý Thu


Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vì sự phát triển của quê hương, đất nước 

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Để góp phần giúp các đại biểu Quốc hội trong Đoàn có cơ sở thực tiễn tham gia vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có những đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trên cơ sở các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, làm việc với cơ quan chức năng địa phương, qua nghiên cứu văn bản pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, bám sát chương trình các kỳ họp, chuẩn bị các nội dung, vấn đề cần tập trung nghiên cứu để thảo luận, phát biểu ý kiến. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm trao đổi thống nhất với các đại biểu trong Đoàn trong quá trình tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, số lượng và chất lượng các ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu ngày càng được nâng lên. Các đại biểu đã nỗ lực phản ánh, trình bày các quan điểm của mình và nguyện vọng của cử tri nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã chủ động tiếp cận, nắm bắt các thông tin liên quan để tham gia thảo luận tại hội trường, tại tổ, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất với Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các ý kiến thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước luôn thẳng thắn, mạnh dạn, cụ thể, sát thực tiễn, có sức thuyết phục cao, góp phần cùng Quốc hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình mỗi kỳ họp đề ra.


Trách nhiệm người đại biểu phải bắt đầu từ cơ sở

Đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đại biểu Quốc hội tỉnh (các khóa XIII, XIV, XV)

Trong điều kiện một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trách nhiệm của đại biểu dân cử càng đòi hỏi sự gần dân, hiểu dân và nói đúng, nói trúng những vấn đề từ cơ sở. Đại biểu không chỉ là người tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại nghị trường, mà còn là cầu nối trực tiếp, tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mỗi chuyến tiếp xúc cử tri là dịp để lắng nghe thực chất, gặp gỡ người dân, già làng, người có uy tín để nắm bắt đầy đủ những vướng mắc về đời sống, sinh kế, đất đai, chính sách dân tộc, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trên cơ sở đó, các ý kiến phát biểu, kiến nghị và hoạt động giám sát của đại biểu phải phản ánh trung thực tiếng nói của đồng bào, kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề đã được cử tri gửi gắm.

Việc nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử chính là dám nói thẳng, nói thật những bất cập từ thực tiễn góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp, khả thi và nhân văn, để các chủ trương, quyết sách của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống, mang lại sự thay đổi rõ nét cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.


Lấy người dân làm trung tâm

Đồng chí Vàng Đình Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Su Phì

Từ thực tiễn cơ ở, HĐND xã Hoàng Su Phì đã chủ động đổi mới cách tiếp cận cử tri, nâng cao chất lượng quyết nghị, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống. Đồng thời, nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND xã đổi mới phương thức giám sát theo hướng sát cơ sở, tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như: giáo dục, sinh kế, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội ở vùng cao, biên giới. Hoạt động giám sát được thực hiện đến cùng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời.

Thích ứng với chính quyền 2 cấp, thời gian tới vai trò của HĐND các cấp càng trở nên quan trọng trong điều phối, giám sát và hoạch định các chính sách phù hợp trong không gian phát triển mới. Tinh thần “Đổi mới vì Dân, kiến tạo vì đất nước” thể hiện bằng việc cán bộ, đại biểu dân cử thực sự bám cơ sở, hiểu dân và nói đúng tiếng nói của nhân dân. Do đó, người đại biểu HĐND hiện nay vừa đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà cần có năng lực hành động, tư duy chính sách và dám chịu trách nhiệm. Để từ đó, mỗi quyết sách ban hành thực sự mang hơi thở cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.


Đại biểu Quốc hội đổi mới hành động, kiến tạo vì Nhân dân

Đồng chí Vương Thị Hương, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ và thách thức, đại biểu Quốc hội không chỉ thực hiện nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội tại địa phương gắn với tinh thần “Đổi mới vì Dân, kiến tạo vì đất nước” là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của mỗi đại biểu. Đổi mới thể hiện ở tư duy hành động, phương thức tiếp xúc cử tri và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, hoạt động giám sát, chất vấn được tăng cường nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đây cũng là hoạt động quan trọng để theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo các chủ trương của Đảng, Nhà nước được triển khai đúng mục tiêu và hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của địa phương và đất nước.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp
Cùng với cả nước, Tuyên Quang đang nỗ lực từng ngày để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt. Dấu ấn là bộ máy mới đã tinh gọn, phân cấp rõ ràng, hoạt động thông suốt, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã.
31/12/2025
Đảng kết nối sức Dân
Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh ta đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh càng được khẳng định rõ nét, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.
31/12/2025
Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Năm 2026 - năm có ý nghĩa then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng về quyết tâm chính trị, sự thống nhất trong hành động và những giải pháp trọng tâm để Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn.
31/12/2025
Hân hoan chặng đường mới
Tuyên Quang - Hà Giang “về chung một nhà” là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa lịch sử và thực tiễn sâu sắc. Đó không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từng được hun đúc trong giai đoạn Hà Tuyên, nay được đặt trong tầm nhìn phát triển mới.
31/12/2025