"Gương sống” non cao
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Mèo Vạc luôn xác định phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt. Đây không chỉ là phương thức lãnh đạo hiệu quả mà còn là “chìa khóa” để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trong Nhân dân vùng cao.
![]() |
| Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên thường xuyên được Đảng bộ xã Mèo Vạc quán triệt thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. |
Tiên phong “vượt rào” hủ tục
Xã Mèo Vạc có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, song cũng tồn tại không ít hủ tục. Để hóa giải bài toán khó này, Đảng ủy xã xác định: Muốn Nhân dân làm theo thì cán bộ, đảng viên phải là những người “xông pha” thực hiện trước.
Minh chứng tiêu biểu nhất cho tinh thần “đảng viên đi trước” chính là câu chuyện của anh Sùng Mí Pó, đảng viên dân tộc Mông thôn Tìa Chí Dùa. Năm 2022, khi gia đình anh có người qua đời, anh đứng trước một thử thách lớn về bản lĩnh chính trị. Theo lệ cũ, đám tang phải kéo dài hơn hai ngày và mổ rất nhiều gia súc. Đặc biệt, việc không đưa người chết vào áo quan là một phong tục khó bỏ vì sợ “phạm lệ” hoặc “quả báo”.
Bằng uy tín và sự kiên trì, cùng sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh Pó đã thuyết phục dòng họ thay đổi. Anh không chỉ tuyên truyền suông mà dùng lý lẽ thấu đáo, lấy lợi ích thiết thực về vệ sinh môi trường và kinh tế gia đình làm trọng tâm để vận động. Cuối cùng, gia đình đã đồng thuận tổ chức tang lễ theo nếp sống văn minh: Thi hài được đưa vào áo quan, thời gian tang lễ không quá 48 giờ và cắt giảm tối đa việc mổ gia súc.
Điều quan trọng nhất là sau sự kiện đó, những lo ngại về tâm linh đã được xóa bỏ, thay vào đó là sự ghi nhận về tính trang nghiêm và tiết kiệm. Hiệu ứng từ một cá nhân đã lan tỏa ra cả cộng đồng. Từ năm 2022 đến nay, anh Pó tiếp tục bền bỉ vận động dòng họ thực hiện tốt các quy định mới. Kết quả đáng mừng khi 100% hộ dân trong dòng họ không vi phạm pháp luật, không có tảo hôn, nhiều con em đỗ đại học. Cũng từ đó, dòng họ của anh đã trở thành điểm sáng cho nhiều dòng họ khác học tập, làm theo.
![]() |
| Cán bộ xã Mèo Vạc vận động người dân phát triển chăn nuôi bò. |
Nêu gương trong thực thi công vụ
Song song với việc đổi mới nếp sống, vai trò nêu gương của cán bộ xã Mèo Vạc còn được thể hiện mạnh mẽ trong công cuộc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đảng bộ xã xác định đây là khâu đột phá nhằm xây dựng một chính quyền gần dân, vì dân. Tinh thần này không dừng lại ở các văn bản nghị quyết mà thể hiện rõ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã thông qua thái độ phục vụ và kỷ luật làm việc của từng cán bộ.
Đồng chí Sùng Khánh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mèo Vạc khẳng định: Mỗi cán bộ tại đây luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo giá trị. Mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, tuyệt đối không gây phiền hà hay nhũng nhiễu nhân dân. Sự gương mẫu đó đã mang lại những con số ấn tượng: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn duy trì ở mức trên 99%.
Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tiên phong đi đầu trong ứng dụng công nghệ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được công khai và cập nhật đầy đủ. Năm 2025, xã đã số hóa thành công hơn 8.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân và tổ chức. Chính sự tận tụy và trách nhiệm trong công việc đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
Đồng chí Mua Thị Đào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mèo Vạc cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã luôn đặt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên lên hàng đầu. Thực tiễn tại địa phương cho thấy, khi người cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm” và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, niềm tin của quần chúng nhân dân sẽ được củng cố vững chắc và những chủ trương của Đảng sẽ tự nhiên đi vào cuộc sống một cách bền vững.
Có thể khẳng định, nêu gương không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng trên giấy tờ, mà là những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy tâm huyết của mỗi đảng viên. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bài, ảnh: Trần Kế












Ý kiến bạn đọc