Kỳ vọng của cử tri và trách nhiệm của đại biểu dân cử

14:58, 06/01/2026

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trước cử tri. Từ nghị trường đến cơ sở, mỗi đại biểu dân cử đều phát huy vai trò là “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với tinh thần dấn thân, hành động và vì lợi ích nhân dân, các đại biểu đã tạo dấu ấn đậm nét, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh cũng như cả nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, kiến nghị của cử tri xã Hàm Yên.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, kiến nghị của cử tri xã Hàm Yên.

Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở

Thực tiễn cho thấy, kỳ vọng của cử tri luôn bắt đầu từ những vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày như: Điện, đường, trường, trạm, đất đai, chính sách giảm nghèo… Đoàn ĐBQH tỉnh (cả Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang cũ) xác định công tác tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ trọng tâm, giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan. Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức bài bản, nghiêm túc và linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (đến trước Kỳ họp thứ 9 năm 2025) Đoàn ĐBQH tỉnh (cả tỉnh Hà Giang cũ) đã tổ chức 242 hội nghị tiếp xúc cử tri, với sự tham gia gần 48.800 lượt cử tri, ghi nhận 1.754 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Qua tổng hợp, đã có trên 700 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; trên 95% kiến nghị đã được trả lời, nhiều nội dung được tiếp thu, xử lý kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài và đơn, thư vượt cấp, bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương.

Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc chuyển tải và theo dõi kiến nghị của cử tri là từ kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78/2025/UBTVQH15, ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực. Nghị quyết này đã tháo gỡ vướng mắc cho hơn 900 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, củng cố niềm tin của cử tri đối với Quốc hội và đại biểu dân cử.

Cũng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 841 điểm, tổng hợp và chuyển gần 1.280 kiến nghị của cử tri đến các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. HĐND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp nhận 123 kiến nghị trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 32 kiến nghị về các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành trước đó.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại xã Sơn Thủy.
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại xã Sơn Thủy.

Bà Nguyễn Thị Thoát, thôn Phai Tre A, xã Lâm Bình bày tỏ: Cũng như đông đảo cử tri trên địa bàn, bà phấn khởi khi ý kiến, kiến nghị của mình đã được các đại biểu dân cử lắng nghe, ghi nhận thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã. Đơn cử như kiến nghị của bà về việc tăng cường đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Lâm Bình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, giúp người dân yên tâm điều trị tại địa phương, hạn chế phải đi xa, đỡ tốn kém, đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị đến cùng

Sau khi tỉnh hợp nhất, yêu cầu tiếp nhận, chuyển tải và giám sát việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trở thành nhiệm vụ quan trọng đối với các đại biểu, cơ quan dân cử. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 125 văn bản trả lời kiến nghị từ các bộ, ngành Trung ương. 100% các văn bản này đều được thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và công khai để nhân dân theo dõi.

Cùng với đó, Đoàn đã tổ chức thành công 19 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội. Ví như, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ các kỳ họp… đảm bảo các kiến nghị không bị tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào các cơ quan dân cử. Nổi bật là thông qua giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã giúp tháo gỡ nhiều “nút thắt” trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, như các dự án cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Các cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với các đại biểu dân cử tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH.
Các cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với các đại biểu dân cử tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH.

Mới đây, Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành khảo sát việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại các xã. Bên cạnh những kết quả tích cực như hệ thống chính trị sớm ổn định, việc phục vụ nhân dân diễn ra thông suốt, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn của cán bộ cơ sở như: Khối lượng công việc tăng, vướng mắc về thủ tục đất đai, thiếu nhà làm việc và trang thiết bị... Những vấn đề này “mắt thấy, tai nghe” đã được Đoàn tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị tháo gỡ kịp thời, nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm, thực hiện đổi mới hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngoài hoạt động giám sát trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát tiến độ, nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri hằng tháng, kết quả giám sát được báo cáo tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó Thường trực HĐND tỉnh kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết đảm bảo tiến độ, có chất lượng các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Trước các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp liền kề trước đó. Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, 100% kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời. Một số sở, ngành chuyên môn chủ động, trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, trực tiếp đến nơi cử tri có kiến nghị để xác minh, làm rõ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, từ kỳ vọng của cử tri đến trách nhiệm của đại biểu dân cử là mối quan hệ gắn bó, xuyên suốt trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân được lắng nghe, theo dõi và giám sát giải quyết đến cùng, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cử tri đối với Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lý Thịnh


Phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri

Ông Phạm Văn Phúc, 
trưởng ban hành giáo Giáo xứ Yên Thịnh, xã Thái Bình
Ông Phạm Văn Phúc, trưởng ban hành giáo Giáo xứ Yên Thịnh, xã Thái Bình

Tôi thấy các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua được tổ chức dân chủ, tạo điều kiện để bà con giáo dân nói riêng và người dân trên địa bàn được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng một cách thẳng thắn. Qua tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của bà con được đại biểu ghi nhận, tổng hợp, phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giúp thêm nhiều cử tri ở  những nơi xa có điều kiện được phát huy, bày tỏ ý kiến, kiến nghị của mình đến các đại biểu Quốc hội, HĐND. Đây thực sự là bước tiến trong bối cảnh đất nước đang ngày càng phát triển, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 57.

Chúng tôi mong rằng thời gian tới, hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.


Tăng cường niềm tin giữa Nhân dân với chính quyền

Cử tri Ma Văn Sông, thôn Ca, xã Bằng Hành
Cử tri Ma Văn Sông, thôn Ca, xã Bằng Hành

Những năm gần đây, hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu dân cử với Nhân dân.

Nhiều nội dung sau khi được kiến nghị đã được các cấp liên quan giải quyết hoặc có giải pháp, phương hướng giải quyết thích đáng. Như thôn Ca có trên 2,4 km kênh mương nội đồng đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu lúa vụ Xuân năm 2026. 

Sau khi kiến nghị, Tổ đại biểu số 8 HĐND xã Bằng Hành đã tiếp nhận ý kiến, đề nghị UBND xã huy động các nguồn lực bổ sung kinh phí sửa chữa hệ thống kênh mương cho thôn. Dự kiến, các đoạn kênh mương xuống cấp sẽ được tu sửa, nạo vét, đảm bảo tưới tiêu trước khi bước vào sản xuất vụ xuân. Việc giải quyết nhanh chóng những kiến nghị của cử tri đã góp phần tăng cường niềm tin giữa Nhân dân với chính quyền, tăng mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với người dân hơn.


Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả

Bà Bùi Thị Nhài, xã Yên Minh
Bà Bùi Thị Nhài, xã Yên Minh

Tôi thấy hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian qua đã được tổ chức ngày càng bài bản, thiết thực và gần dân hơn. Mỗi buổi tiếp xúc không chỉ là dịp để chúng tôi được gặp gỡ đại biểu, mà còn là cơ hội để người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc trong đời sống hằng ngày.

Những ý kiến của người dân, từ các vấn đề lớn như giao thông, đất đai, sản xuất nông nghiệp, đến những kiến nghị sát với đời sống đều được ghi chép đầy đủ, trao đổi thẳng thắn. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay tại hội nghị, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của địa phương. Với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, đại biểu đã phân tích rõ nguyên nhân, lộ trình xử lý để cử tri nắm được và chia sẻ. Cách làm này tạo sự minh bạch, giúp người dân yên tâm và thêm tin tưởng vào cơ quan dân cử. Khi hoạt động tiếp xúc cử tri thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, đó sẽ là cầu nối quan trọng gắn kết ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân.


Đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân

Bà Phạm Thị Nở, thôn 3, xã Nà Hang
Bà Phạm Thị Nở, thôn 3, xã Nà Hang

Qua các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và lắng nghe của các đại biểu dân cử đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tôi thấy tại các buổi tiếp xúc, ý kiến của người dân đều được đại biểu nghiêm túc tiếp thu, ghi chép đầy đủ. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải đáp rõ ràng ngay tại hội nghị, giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến đời sống dân sinh. Bên cạnh những kết quả tích cực, người dân cũng bày tỏ mong muốn các kiến nghị sau tiếp xúc cử tri tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời hơn. Trong đó, tập trung vào các vấn đề thiết thực như sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, cầu dân sinh, hệ thống kênh mương nội đồng, hỗ trợ sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Tôi mong muốn thời gian tới, hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được duy trì thường xuyên, đổi mới, đa dạng về hình thức; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau tiếp xúc, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đại biểu dân cử và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp
Cùng với cả nước, Tuyên Quang đang nỗ lực từng ngày để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt. Dấu ấn là bộ máy mới đã tinh gọn, phân cấp rõ ràng, hoạt động thông suốt, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã.
31/12/2025
Đảng kết nối sức Dân
Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh ta đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh càng được khẳng định rõ nét, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.
31/12/2025
Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Năm 2026 - năm có ý nghĩa then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng về quyết tâm chính trị, sự thống nhất trong hành động và những giải pháp trọng tâm để Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn.
31/12/2025
Hân hoan chặng đường mới
Tuyên Quang - Hà Giang “về chung một nhà” là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa lịch sử và thực tiễn sâu sắc. Đó không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từng được hun đúc trong giai đoạn Hà Tuyên, nay được đặt trong tầm nhìn phát triển mới.
31/12/2025