Mạch nguồn yêu nước

07:00, 17/01/2026

Trong dòng chảy mãnh liệt của lịch sử dân tộc, lòng yêu nước luôn là mạch ngầm vĩnh cửu. Thời điểm này trong tâm thế hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mạch ngầm ấy lại cuộn trào thành một làn sóng tự hào dân tộc, thấm đẫm từ đời thực đến không gian số. Đây là thời khắc mà mỗi người dân Việt Nam, từ Gen Z năng động đến các thế hệ tiền bối, biến niềm tin son sắt thành hành động cụ thể, trách nhiệm và sáng tạo, cùng Đảng viết nên thiên sử hùng cường của dân tộc.

 

"Trend yêu nước"

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, năm 2025 đã khắc một dấu son chói lọi với hai sự kiện trọng đại A50 (50 năm Giải phóng miền Nam) và A80 (80 năm Quốc khánh). Đó là những ngày tháng mà lòng yêu nước không chỉ nằm trong tim, mà đã bùng nổ thành những hành động cụ thể, rực rỡ và đầy kiêu hãnh. Chúng ta chưa quên những đêm không ngủ của hàng vạn người dân xếp hàng chờ vào Lăng Bác, hay hình ảnh hàng triệu gia đình quây quần trước màn hình ti vi từ sáng sớm, hồi hộp dõi theo từng khối diễu binh, diễu hành đầy uy nghiêm.

 Sinh viên Trường Đại học 
Tân Trào lan tỏa tình yêu nước.
Sinh viên Trường Đại học Tân Trào lan tỏa tình yêu nước.

Chưa bao giờ, hai tiếng "Việt Nam" lại tạo nên những hiệu ứng thị giác và cảm xúc mãnh liệt đến thế trên bình diện quốc gia. Những ngày lễ lớn dân tộc, không gian mạng Việt Nam như được nhuộm đỏ bởi sắc cờ Tổ quốc. Hàng triệu người dùng mạng xã hội đã đồng loạt thay ảnh đại diện, tạo nên một hiệu ứng đầy xúc động.

Giảng viên Xã hội học Nguyễn Diệu Linh, Trường Đại học Khoa học, xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Đây là một sự chuyển dịch của ý thức hệ. Việc người dân, đặc biệt là giới trẻ, chủ động nhuộm đỏ mạng xã hội và không gian sống không phải là hiệu ứng đám đông đơn thuần. Đó là cách họ khẳng định, định danh quốc gia trong một thế giới phẳng đầy biến động”.

Hay trào lưu “vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà” tạo nên một làn sóng thể hiện tình yêu nước bằng tất thảy niềm tự hào. Từ những tòa nhà chọc trời ở Thành phố Hồ Chí Minh đến những bản làng đá tai mèo ở vùng cao Tuyên Quang; từ cột cờ Lũng Cú (cực Bắc) đến đất mũi Cà Mau (cực Nam), hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng được người dân tự nguyện treo lên, vẽ lên mái nhà, tạo nên những "công trình lòng dân" đầy ấn tượng.

Thật vậy, "Trend yêu nước" không dừng lại ở hình thức. Nó là sự bùng nổ của sáng tạo nội dung số. Hàng loạt video clip về lịch sử Việt Nam đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok, YouTube. Những thước phim về chiến thắng Điện Biên đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận lịch sử của giới trẻ.

Trong bối cảnh hướng tới Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại định hình tương lai đất nước, khái niệm yêu nước đang được mở rộng biên độ. Thế hệ Gen Z - những người sinh ra trong thời bình, lớn lên cùng công nghệ đang định nghĩa lại lòng yêu nước theo cách riêng. Thiên tai đi qua để lại những mất mát nhưng cũng làm bừng sáng một Việt Nam tử tế. Bên cạnh những chuyến xe cứu trợ xuyên đêm là sự vào cuộc lặng thầm mà quyết liệt của giới công nghệ. Điển hình như anh Từ Tất Huân và chị Nguyễn Thị Mai Anh (Hà Nội), những người đã thức trắng đêm biến những dòng code thành "trung tâm điều phối số", kết nối chính xác lời kêu cứu tại Thái Nguyên với các đội cứu hộ. Hành động ấy khẳng định: Yêu nước không nói suông, mà là dùng trí tuệ để bảo vệ đồng bào mình thực tế và hiệu quả nhất".

Từ ngày 1-7-2025, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng đoàn viên đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc giúp người dân giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến... Từ đó, không chỉ mang lại sự hài lòng của Nhân dân mà còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ. Chị Hà Thị Yến, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài chia sẻ "Chúng em coi việc hỗ trợ người dân nhập liệu, số hóa giấy tờ là nhiệm vụ chính trị của mình, để chứng minh rằng trong bộ máy tinh gọn này, người trẻ chính là những mắt xích năng động nhất”.

Hòa chung khát vọng dân tộc

Những ngày này, trên quê hương cách mạng Tuyên Quang sôi nổi không khí hướng về Đại hội. Đợt sinh hoạt chính trị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đã thực sự trở thành dịp ý Đảng hòa quyện với lòng Dân. Tại các bản làng vùng cao hay ngay giữa những phố phường, văn kiện Đại hội Đảng đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong các buổi họp chi bộ, các diễn đàn.

Tuổi trẻ xã Kiên Đài hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính bằng phần mềm trên điện thoại.
Tuổi trẻ xã Kiên Đài hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính bằng phần mềm trên điện thoại.

Trao đổi về chất lượng các ý kiến đóng góp, Tiến sĩ Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang nhận định: "Tôi thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ trong tâm thế người dân. Thay vì chỉ kiến nghị những quyền lợi dân sinh trước mắt, đội ngũ trí thức và cả những đảng viên lão thành đã đi sâu hiến kế các vấn đề vĩ mô như: Chiến lược phát triển kinh tế xanh, cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm hay chuyển đổi số quốc gia. Khi người dân trăn trở cùng nỗi lo của Đảng, hiến kế cho đường đi của đất nước, đó chính là biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước trong thời bình”.

Khí thế chào mừng Đại hội được hiện thực hóa bằng bức tranh kinh tế - xã hội rực rỡ năm 2025. Tuyên Quang bứt phá ngoạn mục với giá trị xuất nhập khẩu tăng gần 80% (đạt 986 triệu USD), công nghiệp và nông nghiệp đều vượt đà tăng trưởng. Tỉnh dồn lực huy động 12 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng, khởi công đồng loạt 6 dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Bên cạnh "kỳ tích" xóa hơn 15.000 nhà tạm cho hộ nghèo, du lịch Tuyên Quang cũng thăng hoa rực rỡ khi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới; làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú - Làng văn hóa du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới.  

Hướng về Đại hội XIV, Tuyên Quang đang sôi nổi phong trào thi đua yêu nước. Đó không chỉ là việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà là khát vọng bứt phá để khẳng định vị thế tỉnh nhà.

Yêu nước nồng nàn và sáng suốt

Càng đến gần ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, các thế lực thù địch càng gia tăng chống phá với những thủ đoạn tinh vi. Không gian mạng, nơi chúng ta hằng ngày kết nối, sẻ chia bỗng chốc trở thành một chiến trường thực sự. Những thông tin bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội, những luận điệu xuyên tạc bóp méo tình hình kinh tế - xã hội hay phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới xuất hiện dày đặc dưới vỏ bọc "phản biện xã hội" hay "thông tin mật".

Tại Tuyên Quang, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Thượng tá Phí Đức Hòa, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết: "Trong kỷ nguyên số, mỗi tài khoản mạng xã hội là một cột mốc chủ quyền, mỗi người dùng phải là một chiến sĩ. Các thế lực xấu thường lợi dụng những kẽ hở, cắt ghép hình ảnh để tấn công vào niềm tin của người dân, đặc biệt là hướng vào giới trẻ và đồng bào vùng sâu vùng xa. Nếu lòng yêu nước thiếu đi sự tỉnh táo và tri thức, chúng ta rất dễ bị dẫn dắt, vô tình tiếp tay cho cái xấu”.

Là một "thủ lĩnh" trong cộng đồng sinh viên, Nguyễn Văn Nam, Ủy viên BCH Hội Sinh viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sinh viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Trường Đại học Tân Trào nói:  "Trước bất kỳ một tin đồn thất thiệt nào về Đại hội hay về lãnh đạo, thay vì hoang mang chia sẻ, chúng em tìm đọc từ các nguồn báo chí chính thống như Báo Tuyên Quang, Báo Nhân Dân để đối chiếu. Sau đó, chúng em dùng chính những hình ảnh thực tế, những số liệu xác thực để bình luận, phản bác lại".

Bảo vệ Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi công dân số. Trách nhiệm ấy thể hiện qua một cái nhấp chuột thận trọng, một nút "Report" (báo cáo) đối với các trang tin giả, và một trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong một lần trao đổi về văn hóa mạng đã nhận định: "Sức đề kháng của cơ thể xã hội trước tin giả chính là lòng yêu nước được trang bị tri thức. Khi mỗi người dân trở thành một bộ lọc thông minh, biết gạn đục khơi trong, thì không một luận điệu xuyên tạc nào có thể xâm nhập được. Đó là bức tường thành vững chãi nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc".

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, người dân Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung đang mang trong mình tâm thế của những người kiến tạo lịch sử. Với trái tim yêu nước nồng nàn và lý trí sáng suốt, chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng: Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng ta, Việt Nam sẽ vững vàng vươn mình, viết tiếp thiên sử vàng trong kỷ nguyên mới.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sôi nổi khí thế từ cơ sở
Những ngày này, trên khắp các địa phương, không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng. Không chỉ thể hiện qua băng rôn, khẩu hiệu, các hoạt động tuyên truyền trực quan, tinh thần hướng về Đại hội còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với từng nhiệm vụ chính trị, từng phần việc cụ thể của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở.
16/01/2026
Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 14-1, tại xã Hồng Thái, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thí điểm giải pháp tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở cho cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn.
15/01/2026
Linh hoạt triển khai nghị quyết
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong khi điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, Đảng bộ xã Ngọc Đường lựa chọn cách làm chủ động, linh hoạt để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Từ công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương đều được triển khai từ cơ sở, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm nền tảng.
15/01/2026
Niềm tin sắt son
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng ấy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang hướng về Đại hội với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội cũng như việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
15/01/2026