Sáng mãi lời thề Đảng viên
Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không dừng lại ở những khẩu hiệu suông, mà được cán bộ, đảng viên chủ động chuyển hóa thành những việc làm cụ thể hằng ngày. Báo Tuyên Quang giới thiệu chùm gương tiêu biểu đảng viên học và làm theo Bác.
![]() |
|
Ông Lục Văn Bảy. Thôn Ninh Phú, xã Sơn Thủy |
Người giữ lửa văn hóa Sán Dìu
Trải qua bom đạn chiến tranh, tháng 11-1984 trở về địa phương với thương tật bệnh binh mất sức lao động 61%, ông Lục Văn Bảy, thôn Ninh Phú, xã Sơn Thủy tiếp tục cống hiến trong vai trò Bí thư Chi bộ thôn, rồi Chủ tịch UBND xã Ninh Lai cho đến khi nghỉ hưu. Ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy vì Nhân dân đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”.
Ông Bảy luôn trăn trở trước nguy cơ mai một của làn điệu Soọng cô, di sản văn hóa tinh thần quý giá của đồng bào Sán Dìu. Với ông, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng chính là giữ gìn “cái gốc” của cộng đồng, là trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ đi trước đối với thế hệ mai sau.
Suốt gần 20 năm qua, ông lặng lẽ sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép và gìn giữ hơn 1.000 bài Soọng cô cổ; kiên trì dịch từ chữ Hán cổ sang tiếng Sán Dìu và tiếng phổ thông để mọi người có thể hiểu và hát đúng. Từ tâm huyết ấy, ông đề xuất thành lập Câu lạc bộ hát Soọng cô, ban đầu chỉ với vài chục thành viên, đến nay đã phát triển lên hàng trăm hội viên, sinh hoạt đều đặn, trở thành “mái nhà chung” của những người yêu văn hóa dân tộc. Hai lớp học tiếng nói, chữ viết và hát Soọng cô được ông trực tiếp tham gia tổ chức đã thu hút hơn 70 em nhỏ. Sự bền bỉ, tận tâm của ông đã góp phần làm sống lại không gian văn hóa Soọng cô, gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Năm 2019, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đây là phần thưởng xứng đáng cho một đời âm thầm cống hiến.
Ở tuổi ngoài 70, ông Lục Văn Bảy vẫn miệt mài “giữ lửa” cho di sản văn hóa dân tộc mình. Việc làm của ông không chỉ góp phần bảo tồn một loại hình dân ca, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự cộng đồng đúng với tinh thần của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thanh Phúc
![]() |
| Anh Sùng Mạnh Hùn, xã Đồng Văn |
Sáng tạo lan tỏa tình yêu quê hương
Sùng Mạnh Hùng là thanh niên tiêu biểu người Mông ở xã Đồng Văn. Sở hữu trang cá nhân Facebook với gần 140 nghìn người theo dõi, kênh Tiktok “Hùng - Hà Giang” với 470 nghìn người theo dõi và 8,8 triệu lượt người thích. Anh Sùng Mạnh Hùng là một trong những bạn trẻ tiêu biểu trong việc ứng dụng chuyển đổi số quảng bá du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn và văn hóa, con người nơi đây đến du khách trong, ngoài nước. Trung bình mỗi năm, nhóm của Hùng tổ chức khoảng 200 buổi giao lưu văn hóa cộng đồng tại sân phố cổ Đồng Văn và các điểm du lịch trên địa bàn. Hoạt động này trở thành điểm nhấn đặc sắc trong đời sống văn hóa, du lịch của địa phương, tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách. Các kênh mạng xã hội của Sùng Mạnh Hùng cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thành “cầu nối” truyền tải hình ảnh du lịch vùng cao với du khách.
Sùng Mạnh Hùng đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên, cánh tay đắc lực trong việc chuyển tải, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang trên môi trường số; được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, có uy tín tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.
Nguyễn Đạt
![]() |
| Đảng viên Nguyễn Xuân Kiêu, thôn Văn Lập, xã Yên Sơn. |
Đảng viên làm theo lời Bác
Đảng viên Nguyễn Xuân Kiêu, thôn Văn Lập, xã Yên Sơn là một trong những nông dân được đề nghị xét tặng danh hiệu nông dân tiêu biểu toàn quốc năm 2025, đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác Hồ vào phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, nhận thức rõ muốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu thì phải thay đổi tư duy sản xuất, anh Kiêu luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy, không ngừng học hỏi, tìm tòi cách làm ăn phù hợp với điều kiện địa phương. Nhận thấy tiềm năng từ đất đồi rừng, anh Kiêu đã đầu tư trồng 4 ha rừng kinh tế với các loại cây keo, mỡ, bồ đề. Cùng với đó, anh Kiêu chủ động mở rộng diện tích đất vườn đồi 6 ha sang trồng cam loại cây ăn quả đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Vườn cam của gia đình anh cho năng suất trung bình trên 100 tấn quả/năm, sản phẩm được thương lái đến tận nơi thu mua. Có vốn, có vườn đồi rộng và tận dụng nguồn nước sẵn có, anh Kiêu tiếp tục mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng; đào ao nuôi các loại cá chép, trắm, trôi, bỗng theo hướng hàng hóa. Từ trồng rừng, cam, chăn nuôi trung bình đem lại nguồn thu cho gia đình anh 1,5 - 1,7 tỷ đồng/năm.
Tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Nguyễn Xuân Kiêu đã lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới.
Kim Ngọc
![]() |
| Anh Tòng Cán Tá. Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ. |
Vì lợi ích của tập thể
Anh Tòng Cán Tá, dân tộc Dao đỏ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ luôn quan niệm học tập và làm theo Bác từ những điều đơn giản nhất là “mỗi ngày làm một việc tốt, cái gì đúng pháp luật, vì lợi ích của tập thể thì mình làm”.
Thôn Sơn Thủy là thôn đặc biệt khó khăn với 121 hộ, 576 nhân khẩu, 4 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống là Dao, Tày, Kinh, Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 39,6%. Kinh tế bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.
Anh luôn nhấn mạnh quan điểm muốn người dân tin tưởng và làm theo thì đảng viên phải gương mẫu, là “đầu tàu” trong các phong trào. Năm 2025, thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, thôn Sơn Thủy có 10 hộ thuộc diện xóa nhà tạm. Với vai trò là người đứng đầu thôn, anh Tá đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình để trao đổi, tháo gỡ nút thắt. Đặc biệt, anh đã đứng ra tạm ứng kinh phí để 10/10 hộ có vật liệu xây dựng xây nhà.
Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ đó, anh Tòng Cán Tá đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.
Nhật Quang
![]() |
| Đồng chí Vũ Thị Vân. Bí thư Chi bộ thôn Nà Vài, xã Bình An. |
Hạt nhân đoàn kết ở cơ sở
Chi bộ thôn Nà Vài, xã Bình An hiện có 23 đảng viên, chủ yếu là đảng viên làm nông nghiệp. Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận, đồng chí Vũ Thị Vân, luôn xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các chủ trương, nghị quyết của chi bộ, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân đều được công khai, bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong quần chúng.
Đồng chí Vũ Thị Vân còn là người tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa lai, ngô lai năng suất cao vào sản xuất, đồng thời phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của thôn. Nhờ sự chỉ đạo sát sao và cách làm linh hoạt, hiệu quả, thôn Nà Vài không còn hộ đói giáp hạt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2024, thôn Nà Vài hoàn thành 12/12 tiêu chí nông thôn mới; trên 78% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Ghi nhận những đóng góp thiết thực trong công tác và phong trào thi đua ở cơ sở, đồng chí Vũ Thị Vân đã được các cấp biểu dương, khen thưởng, được UBND tỉnh tặng bằng khen về có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025.
Ngọc Ngân
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Chuẩn. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp và Chăn nuôi Hoàng Su Phì. |
Thủ lĩnh trẻ năng động
Khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với cộng đồng, anh Nguyễn Văn Chuẩn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông lâm nghiệp và Chăn nuôi Hoàng Su Phì (xã Hoàng Su Phì) trở thành tấm gương sáng trong phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.
Anh Chuẩn chia sẻ: “Học tập và làm theo Bác không phải là những điều xa vời mà chính là sự tận tụy trong công việc, dám nghĩ, dám làm để nâng cao đời sống cho bà con dân bản”. Dưới sự dẫn dắt của người giám đốc trẻ năng động, HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp và Chăn nuôi Hoàng Su Phì đã nhanh chóng khẳng định vị thế thông qua việc tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Đến nay, HTX đã sở hữu 6 sản phẩm từ thịt lợn đen, thịt bò đạt chứng nhận OCOP 3 sao; tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương; đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm cho 18 hộ chăn nuôi. Tổng doanh thu của HTX đạt hơn 12 tỷ đồng/năm.
Năm 2025, anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh cũng là đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
Trần Kế
![]() |
| Bác sĩ Chuyên khoa I Mã Thị Hòa. Phó Bí thư Chi bộ III, phụ trách Khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê |
Tận tụy vì người bệnh vùng cao
Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ III, phụ trách Khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê, bác sĩ Chuyên khoa I Mã Thị Hòa, luôn xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trong học tập và làm theo Bác, thể hiện rõ qua hiệu quả công tác chuyên môn và tinh thần phục vụ Nhân dân.
Ở lĩnh vực chuyên môn, chị chủ động học tập, tham gia hội chẩn với tuyến trên, từng bước đưa các dịch vụ kỹ thuật phù hợp vào điều trị tại bệnh viện, góp phần giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân vùng cao. Năm 2024, thực hiện đề tài khoa học cơ sở “Nhận xét mô hình bệnh tật chuyển tuyến nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê”, chị đề xuất triển khai những kỹ thuật còn thiếu, đáp ứng nhu cầu người bệnh, hạn chế chuyển viện, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở.
Chị Hòa luôn gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, thân thiện; tham gia cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, chị tích cực vì cộng đồng khi tham gia khám, tư vấn sức khỏe tại thôn, bản khó khăn; tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, vận động người dân tiếp cận y tế khoa học.
Quá trình nỗ lực bền bỉ đã mang lại cho bác sĩ Chuyên khoa I Mã Thị Hòa nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành và địa phương. Đặc biệt, năm 2025, chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ những việc làm cụ thể, lặng thầm mỗi ngày, chị Hòa tiếp tục lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc, người đảng viên tận tụy, trách nhiệm với người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe từ cơ sở.
Hồng Nhung
![]() |
| Cô giáo Hoàng Thị Chí. Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Xuân Vân. |
Nhà giáo gương mẫu
Thấm nhuần lời dạy của Bác về vai trò của thế hệ trẻ, trên cương vị Tổng phụ trách Đội, cô giáo Hoàng Thị Chí, Trường THCS Xuân Vân đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Các hoạt động không dừng lại ở hình thức mà từng bước đi vào chiều sâu, gắn với những việc làm gần gũi, góp phần hình thành ý thức tự giác cho học sinh.
Trường THCS Xuân Vân hiện có 19 lớp với 820 học sinh. Trong công tác sinh hoạt Đội, cô Chí đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động giáo dục ý nghĩa như: Mỗi tuần một câu chuyện về Bác; việc tốt mỗi ngày; duy trì hát các bài hát truyền thống của Đội, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước trong các buổi sinh hoạt tập thể. Tiêu biểu là phong trào Lớp em treo ảnh Bác Hồ được triển khai nghiêm túc, góp phần lan tỏa sâu rộng việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong toàn trường.
Trong công tác chuyên môn, cô Hoàng Thị Chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý, có học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2025, cô vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025.
Với cô Hoàng Thị Chí, làm theo Bác bắt đầu từ sự tận tụy, gương mẫu trong từng công việc hằng ngày. Qua các hoạt động ngoại khóa và bài học trên lớp, cô mong muốn có thể giúp các em học sinh hình thành lối sống lành mạnh, có lý tưởng, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong môi trường học đường.
Như Quỳnh


















Ý kiến bạn đọc