Chính quyền địa phương 2 cấp: Vì Nhân dân phục vụ
Sau sáp nhập, vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đang khẳng định một tinh thần phục vụ mới: chủ động hơn, gần dân hơn và trách nhiệm hơn. Tất cả đều cho thấy nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở, để mỗi người dân được hưởng một mùa Xuân đủ đầy, ấm áp.
Tỉnh thấu hiểu
Năm 2025 là năm nhiều biến động, với các cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy quyết liệt từ trung ương đến địa phương. Trong đó, việc đưa vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025 được xem như một dấu ấn đặc biệt, đưa tỉnh sát cơ sở và đưa cơ sở gắn bó chặt chẽ với Nhân dân.
Ngay sau sáp nhập, Tuyên Quang đặt mục tiêu không cắt giảm mục tiêu tăng trưởng. Nhờ có dư địa phát triển mạnh mẽ, không gian rộng lớn cộng với sự ủng hộ, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo phương châm: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Bình. |
Nhờ thế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 8,01%. 19/25 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch.
Năm 2025 ghi dấu ấn rõ nét trong chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả quản lý nhà nước.
Ngay sau đó, một loạt các công trình, dự án lớn của tỉnh đồng thời khởi công, khánh thành, hòa cùng với các công trình, dự án lớn của cả nước. Các dự án này đều gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của tỉnh, nhất là: Hạ tầng giao thông then chốt, phát triển đô thị, khu - cụm công nghiệp, công trình văn hóa, xã hội có tác động lan tỏa lớn. Việc lựa chọn không mang tính hình thức mà thể hiện rõ tư duy phát triển bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Các lễ khởi công, động thổ không chỉ là hoạt động đầu tư mà còn mang ý nghĩa chính trị - tinh thần sâu sắc chào mừng Đại hội Đảng. Thông qua đó, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng bằng những công trình, dự án cụ thể. Khẳng định quyết tâm của Tuyên Quang: xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thể hiện cam kết chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh.
Xã, thôn đồng lòng
Từ cuối năm 2025, những hộ nghèo, cận nghèo ở Nấm Dẩn đã được nhận những phần quà Tết ý nghĩa từ các đoàn thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này có được, là nhờ chính quyền xã chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, lên danh sách từng hộ thuộc diện ưu tiên, để kêu gọi tài trợ.
Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn Nguyễn Quang Hưng chia sẻ: Trong các buổi đi làm việc, nắm tình hình với thôn, nhận thấy đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ xã đã bắt đầu đặt mục tiêu cho mình. Từ chuyện làm sao để 100% hộ nghèo đều có quà Tết, đến chuyện làm sao để 100% học sinh có nhiều nhất có thể áo ấm, 100% điểm trường có bình nước lọc, xốp trải nền mỗi khi đông về…
Sau hơn 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã đã kết nối hơn 10 nhóm thiện nguyện đến hỗ trợ, tặng quà cho bà con, xây dựng 1.600 mét đường bê tông đến các thôn. Đặc biệt, Nấm Dẩn đã kết nối với các nhà hảo tâm xây dựng thêm các lớp học, đảm bảo hết năm học 2025 - 2026, xóa toàn bộ các điểm trường, để học sinh được học tập, sinh hoạt tại các trường chính.
Điều dễ nhận thấy là sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã, xã mới có nhiều dư địa hơn để phát triển, nhưng cũng có nhiều thách thức hơn do địa bàn rộng, dân cư đông. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, ngoài năng lực chuyên môn, còn phải nắm bắt cơ sở, gần Dân hơn để phục vụ tốt hơn. Mỗi địa phương một cách làm, các xã đang nỗ lực đưa hình ảnh chính quyền đến gần hơn với Nhân dân theo đúng tinh thần “nói những thứ Dân cần nghe - làm những việc Dân muốn làm”.
Những ngày cuối năm 2025, lãnh đạo xã Lâm Bình vẫn tất bật với những chuyến đi học tập kinh nghiệm, đưa giống cây con mới, những mô hình sản xuất mới về địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Bình Chẩu Văn Đệ chủ trì, vừa xuôi đi tham quan, học hỏi mô hình sản xuất sạch tại Hà Nội, lại ngược về Đồng Văn, Lũng Cú tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng ở 2 địa phương này. Lâm Bình có lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, du lịch được xã xác định là ngành kinh tế quan trọng để phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.
Còn tại Hòa An, câu chuyện chính quyền xã xã hội hóa trang bị máy tính, máy in cho các thôn vẫn được người dân gọi là “chuyện thật như mơ”. Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Hiếu cho biết: Qua khảo sát, làm việc, xã nhận thấy tại các thôn bản, việc trang cấp máy tính, máy in gần như chưa có, khiến việc giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ thôn bị đình trệ, quan trọng hơn, là ảnh hưởng đến công cuộc chuyển đổi số mà cả nước đang rất quyết tâm thực hiện.
Sau khi bàn bạc, thống nhất, UBND, MTTQ xã Hòa An phối hợp xây dựng kế hoạch kêu gọi xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ các trường học, các thôn bản. Vận động từ các doanh nghiệp trên địa bàn, từ cán bộ, công chức, vận động Nhân dân đến những người con xa quê… Sau hơn 2 tháng triển khai, tổng nguồn quỹ vận động được trên 380 triệu đồng. Xã quyết định hỗ trợ 8 trường học trên địa bàn nguồn vốn đủ để khoan giếng nước, sửa chữa hạ tầng xuống cấp, mua bình lọc nước… tùy theo nhu cầu, đề xuất của từng trường.
Đồng thời, hỗ trợ 30/30 thôn bản một máy tính xách tay, một máy in. Chủ tịch UBND xã bỏ tiền cá nhân hỗ trợ mỗi thôn 1 gram giấy in. Đồng thời, giao Phòng Văn hóa - xã hội hướng dẫn, hỗ trợ các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn cách thức sử dụng, ứng dụng công nghệ… vào hoàn thành các nội dung công việc.
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lăng Luông Hà Tiến Thuận phấn khởi, thời điểm chưa có máy tính, văn bản xã gửi qua Zalo, có văn bản mở được, có văn bản chưa kịp xem đã trôi đi, nhiều khi cán bộ thôn… quên luôn. Giờ mọi thứ có máy tính hỗ trợ, ngay cả các nội dung cho cuộc họp thôn cuối năm, anh Thuận cũng soạn sẵn trên máy tính, rồi in ra. Văn bản từ cấp trên gửi về, anh in ra, chuyển cho các bộ phận và lưu lại, thành thử mọi thứ thông suốt, thuận lợi.
Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Hiếu cho biết: Chuyển đổi số phải bắt đầu ngay từ thôn bản mới có thể đi đến từng người dân được, nên việc hỗ trợ máy tính cho thôn bản được xã xác định là bước đi đầu tiên trong việc “số hóa” người dân.
Có thể thấy, khi chính quyền gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, mọi khó khăn đều có thể tìm được lời giải. Việc sáp nhập bộ máy không chỉ là tinh gọn tổ chức, mà quan trọng hơn, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Từ chính sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ấy, người dân cảm nhận được một mùa Xuân khác - mùa Xuân của niềm tin. Niềm tin vào một bộ máy hành chính biết lắng nghe, biết hành động; niềm tin vào sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân; và niềm tin vào tương lai khi mỗi địa phương, mỗi thôn bản được tiếp thêm động lực để phát triển.
Trần Liên











Ý kiến bạn đọc