Tinh gọn, hiệu lực vì Nhân dân phục vụ
Hơn một năm triển khai mô hình tổ chức Công an 2 cấp, những chuyển biến từ chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy đang ngày càng được thể hiện rõ nét trong thực tiễn. Từ việc giảm cấp trung gian, tổ chức lại lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đến việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, mô hình mới đang tạo ra những thay đổi thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Gần dân, sát dân
Tháng 7-2026, sau những trận mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các xã vùng cao, nhiều gia đình phải đối mặt với cảnh nhà cửa hư hỏng, đồ đạc ngổn ngang. Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
![]() |
| Công an xã Sơn Vĩ tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật. |
Trong căn nhà của anh Giàng Mí Pó, thôn Lùng Thàng, xã Sơn Vĩ, những phần bị hư hỏng sau bão lũ giờ đây đã được sửa chữa, một số đồ dùng gia đình được mua sắm mới. “Ngay trong lúc mưa lũ, sạt lở, cán bộ công an xã đã đến giúp gia đình tôi sơ tán người già và trẻ nhỏ, cung cấp lương thực trong nhiều ngày. Sau đó, phần mái bị vỡ cũng được các anh mua và lợp mới lại giúp gia đình. Sự giúp đỡ ấy giúp chúng tôi ấm lòng hơn rất nhiều”. - Anh Pó chia sẻ.
Sơn Vĩ là xã biên giới có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều thôn bản cách xa trung tâm. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với mô hình Công an 2 cấp, phạm vi và yêu cầu nhiệm vụ của Công an xã được đặt ra ngày càng cao. Không còn Công an cấp huyện, lực lượng Công an xã trở thành lực lượng trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình và xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Theo Trung tá Đào Văn Minh, Phó Trưởng Công an xã Sơn Vĩ: Không chỉ giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã còn trở thành địa chỉ để người dân tìm đến khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục hành chính. Sự hiện diện thường xuyên, kịp thời của lực lượng Công an xã đang từng bước rút ngắn khoảng cách với người dân, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ và củng cố niềm tin của nhân dân.
Bộ máy tinh gọn, mệnh lệnh thông suốt
Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với mô hình tổ chức công an 2 cấp, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp phòng chủ động rà soát, đề xuất phân công, phân cấp cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực công tác giữa các phòng nghiệp vụ với công an cấp xã.
Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, công an xã, phường còn đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Chỉ tính riêng lĩnh vực cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, sau hơn 1 năm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý gần 25.000 hồ sơ. Các thủ tục liên quan đến cư trú, dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến cũng được triển khai thuận lợi, hiệu quả, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, không phát sinh “điểm nóng”; bảo đảm an ninh, an toàn trong các sự kiện chính trị quan trọng. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 10,83%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; mục tiêu xây dựng 40% xã, phường không ma túy được triển khai hiệu quả...
Đặc biệt, trong Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, là đơn vị triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, thực hiện đợt cao điểm từ ngày 22 đến hết ngày 26-7, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí 18 điểm thu nhận mẫu ADN, huy động gần 1.300 nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã thu nhận 100% mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu đang có mặt trên địa bàn tỉnh, tương đương trên 3.700 thân nhân liệt sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, công an 2 cấp đang tiếp tục tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Từ cơ sở, một mô hình tổ chức mới đang dần khẳng định hiệu quả bằng những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.
Bài, ảnh: My Ly











Ý kiến bạn đọc