![]() |
Tiêm chủng vaccine phòng sởi cho trẻ em. (Ảnh: WHO) |
Các quốc gia ở châu Mỹ đang gặp khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng sởi đạt 95%, mức cần thiết để ngăn ngừa các đợt bùng phát, theo ông Jarbas Barbosa, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO).
"Bệnh bắt đầu vào mùa thu ở Ontario, Canada; sau đó bùng phát vào cuối tháng Một ở Texas và New Mexico và đã nhanh chóng lan rộng ở bang Chihuahua - nơi đã ghi nhận 786 ca kể từ giữa tháng Hai", Tân Hoa xã trích dẫn các trang tin tức địa phương cho biết. Tại Ontario, đợt bùng phát đầu tiên bắt đầu tại một cuộc tụ họp lớn ở New Brunswick có sự tham gia của cộng đồng Mennonite.
Giới chức y tế bang Chihuahua của Mexico cũng xác định các ca mắc sởi đầu tiên ở địa phương này là một trẻ 8 tuổi thuộc cộng đồng Mennonite khi đến thăm gia đình ở Seminole đã làm lây lan virus ở trường học.
"Loại virus này được nhập khẩu, di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác", bà Leticia Ruíz, Giám đốc Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh bang Chihuahua, Mexico, cho biết.
Đáng chú ý, chủng virus lây lan bệnh sởi ở cả Mexico, Mỹ và Canada đều cùng một loại.
Một báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, mức độ hoạt động của bệnh sởi ở khu vực châu Mỹ đã tăng gấp 11 lần so cùng kỳ năm ngoái, và mức độ rủi ro hiện được đánh giá là "cao", trong khi ở các khu vực khác trên thế giới chỉ ở mức "trung bình".
Gửi phản hồi
In bài viết