Toạ đàm “Hành trình di sản - Kết nối tinh hoa, phát triển bền vững”
Ngày 24-10, tại du thuyền Phượng Hoàng trên lòng hồ sinh thái Na Hang-Lâm Bình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tuyên Quang thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Toạ đàm “Hành trình di sản-Kết nối tinh hoa, phát triển bền vững”.
![]() |
| Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi Toạ đàm. |
Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi Toạ đàm. Tham gia buổi Toạ đàm có lãnh đạo Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh; các đơn vị truyền thông và lãnh đạo UBND các xã Lâm Bình, Thượng Lâm, Nà Hang, Hồng Thái.
Sau khi tỉnh Tuyên Quang được sáp nhập, vấn đề được đặt ra phải hình thành các tua tuyến mới, phù hợp với không gian phát triển. Trong 4 ngày từ 21 đến 24-10, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã phối hợp, chủ trì đoàn khảo sát từ các xã Tân Trào, Vị Xuyên lên Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi qua Lâm Bình, Nà Hang.
Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đều khẳng định, Tuyên Quang có phong cảnh đẹp, bản sắc văn hoá độc đáo, nhiều loại hình du lịch, tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên hiện nay việc phát triển giữa các địa phương trong tỉnh có sự chênh lệnh. Nhiều nơi có phong cảnh đẹp nhưng chưa thu hút được du khách. Nguyên nhân chính là hạ tầng du lịch còn hạn chế, nhất là các tuyến đường giao thông kết nối các khu, điểm du lịch. Hơn nữa nhiều nơi chưa có sóng 4G, 5G, hạn chế cho việc quảng bá…
![]() |
| Các đại biểu dự buổi Toạ đàm. |
Phát biểu tại buổi Toạ đàm, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Ngọc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, chuyên gia về du lịch. Đồng chí khẳng định, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030 vẫn xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Sở sẽ tham mưu cho tỉnh, tiếp tục quy hoạch, đầu tư thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững.
![]() |
| Đoàn khảo sát thác Khuổi Nhi. |
Tuy nhiên phát triển du lịch cần có thời gian, nguồn lực của Nhà nước có hạn, vấn đề thu hút đầu tư và nội lực của người dân rất quan trọng. Trước mắt các xã, phường, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh phải tập trung vào công tác truyền thông, để lan toả vẻ đẹp đất và người của các địa phương đến công chúng. Chắc chắn du lịch Tuyên Quang có sự đoàn kết chung tay sẽ có những khởi sắc.
Tin, ảnh: Quang Hoà













Ý kiến bạn đọc