Đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế

08:17, 28/04/2026

Ngành du lịch miền nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế.

Một cơ sở lưu trú ở miền Nam Algeria.

Theo Bộ trưởng Du lịch và thủ công mỹ nghệ Algeria Houria Meddahi, trong số gần nửa triệu du khách trên có khoảng 47.000 khách quốc tế. Đây là kết quả trực tiếp của các chính sách cải cách do Tổng thống Abdelmadjid Tebboune khởi xướng, đặc biệt là việc áp dụng cơ chế cấp thị thực tại cửa khẩu cho du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, việc mở rộng đường bay trong nước và quốc tế, nâng cấp hạ tầng giao thông, cũng như sự cải thiện kết nối Internet đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến sa mạc vốn trước đây còn hạn chế. Ngoài ra, sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch cũng là một yếu tố quan trọng góp phần dẫn tới kết quả này.

Trong 3 năm qua, Chính phủ Algeria đã chi khoảng 50 tỷ dinar (370 triệu USD) để phát triển, nâng tổng số cơ sở lưu trú ở miền Nam lên 258 khách sạn với khoảng 20.000 giường. Trong năm nay, dự kiến sẽ có thêm 21 khách sạn mới được đưa vào hoạt động. Nỗ lực này giúp gỡ các “nút thắt” về năng lực lưu trú - một trong những rào cản lớn nhất đối với du lịch sa mạc Sahara trước đây.

Đáng chú ý, Algeria đang hướng tới phát triển các mô hình du lịch bền vững, phù hợp với điều kiện đặc thù của sa mạc, như du lịch nghỉ dưỡng sinh thái sử dụng năng lượng mặt trời tại Timimoun hay du lịch lưu trú trong hang đá. Những mô hình này không chỉ giảm ảnh hưởng xấu tới môi trường mà còn mang lại trải nghiệm sống “du mục” cho du khách.

Du khách người Đức xem các sản phẩm khăn choàng đầu của người Hồi giáo địa phương.

Algeria cũng đẩy mạnh khai thác các giá trị văn hóa bản địa với việc triển khai 12 dự án tại 8 tỉnh miền Nam, trong đó có các kế hoạch hình thành trung tâm dệt may, làm đồ trang sức và ẩm thực truyền thống. Những sáng kiến này góp phần đưa cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, qua đó tạo việc làm và tăng thu nhập.

Chính phủ cũng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Một thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết giữa Tập đoàn Khách sạn-Du lịch-Nhiệt liệu (HTT) và nhà mạng Mobilis nhằm triển khai mạng 4G và 5G tại các khách sạn quốc doanh, đồng thời phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý và đặt phòng trực tuyến. Việc số hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm của du khách, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu kết nối Internet ngày càng trở thành tiêu chuẩn cơ bản. Đồng thời, nó cũng giúp các doanh nghiệp du lịch tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một điểm đáng chú ý khác nữa là quá trình chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực du lịch. Algeria đã bắt đầu cấp chứng nhận chính thức cho các hướng dẫn viên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho các tour khám phá sa mạc.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song ngành du lịch miền Nam Algeria vẫn đối mặt với một số thách thức. Đó là nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện tiêu chuẩn dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái mong manh của sa mạc, cũng như giảm sự phụ thuộc vào mùa vụ.

Cách pha trà truyền thống hết sức "lôi cuốn" của người dân vùng sa mạc.

Có thể thấy, với chiến lược đầu tư đồng bộ, cải cách chính sách và tận dụng lợi thế tự nhiên, miền Nam Algeria đang dần chuyển mình từ một khu vực “ngoại vi” thành trung tâm tăng trưởng mới của ngành du lịch quốc gia. Nếu duy trì được đà phát triển hiện tại, sa mạc Sahara hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch toàn cầu trong những năm tới.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sôi động các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Không chỉ đến dâng hương, tham quan tại các điểm văn hóa tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung khá đông đến các điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
28/04/2026
Hơn 63.000 lượt du khách đến Tuyên Quang kỳ nghỉ giỗ Tổ
Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong 3 ngày kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, có 63.600 lượt khách du khách đến Tuyên Quang, trong đó khách quốc tế 6.600 lượt, khách nội địa 57.000 lượt, tổng chi tiêu khách du lịch 168 tỷ đồng.
27/04/2026
Quảng Ninh: Khai trương tổ hợp giải trí, ẩm thực VUI-Fest Ha Long
Tối 25/4, VUI-Fest Ha Long, tổ hợp giải trí - ẩm thực mang phong cách “thương cảng phồn vinh” đã chính thức ra mắt tại Bãi Cháy, Hạ Long (Quảng Ninh) mang tới một không gian trải nghiệm đêm bên Vịnh di sản vô cùng độc đáo cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.
26/04/2026
Nha Trang rộn ràng du khách trong ngày nghỉ lễ
Vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phố biển Nha Trang khoác lên mình diện mạo sôi động khác thường. Lượng du khách tăng đột biến, một phần do thời tiết nắng đẹp của những ngày đầu hè, một phần do kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp tạo điều kiện để người dân rời xa phố thị, tìm về với biển.
26/04/2026